Thứ 6, 26/04/2024, 22:52[GMT+7]

Tăng cường hợp tác giữa hai Đảng Cộng sản Việt Nam - Nhật Bản

Thứ 7, 05/09/2020 | 10:08:10
1,045 lượt xem
Đồng chí Hoàng Bình Quân và đồng chí Ô-ga-ta Ia-sư-ô cũng đã đi sâu trao đổi thông tin về các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm. Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, góp phần tích cực và thúc đẩy quan hệ hai nước và hòa bình hợp tác, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Quang cảnh hội đàm.

Ngày 04/9, tại Trụ sở Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, đã hội đàm trực tuyến với đồng chí Ô-ga-ta Ia-sư-ô, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản.

Tại cuộc hội đàm, đồng chí Hoàng Bình Quân đã thông báo về tình hình và kết quả phòng chống dịch COVID-19 ở Việt Nam, tình hình kinh tế - xã hội; công tác chỉ đạo và chuẩn bị Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; các biện pháp tăng cường hợp tác giữa hai Đảng trong bối cảnh phòng chống COVID-19.

Đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương, hội đàm trực tuyến với đồng chí Ô-ga-ta Ia-sư-ô, Phó Chủ tịch Đoàn Chủ tịch, Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đảng Cộng sản Nhật Bản

Đồng chí O-ga-ta Ia-sư-ô bày tỏ cảm ơn Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam đã chia sẻ, thăm hỏi kịp thời đối với Đảng Cộng sản Nhật Bản và nhân dân Nhật Bản về thiên tai, lũ lụt; đánh giá cao kết quả và cách làm của Việt Nam trong phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện “mục tiêu kép” vừa ưu tiên kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh, bảo đảm an toàn tính mạng của người dân, vừa tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế - xã hội; khẳng định thành công của Việt Nam thể hiện tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội trong đấu tranh phòng, chống dịch bệnh.

Đồng chí Hoàng Bình Quân và đồng chí Ô-ga-ta Ia-sư-ô cũng đã đi sâu trao đổi thông tin về các vấn đề khu vực và thế giới cùng quan tâm. Hai bên nhất trí cho rằng tình hình thế giới và khu vực đang diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tác động sâu sắc của đại dịch COVID-19 trên các lĩnh vực của đời sống quốc tế; nhất trí tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai Đảng, góp phần tích cực và thúc đẩy quan hệ hai nước và hòa bình hợp tác, ổn định ở khu vực và trên thế giới./.

Theo: dangcongsan.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày