Thứ 7, 04/05/2024, 04:15[GMT+7]

Tín hiệu tích cực trong phục hồi kinh tế (Kỳ 1)

Thứ 2, 12/10/2020 | 08:14:36
6,238 lượt xem

Sản xuất ở Công ty Cổ phần Damsan (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh). Ảnh: Thành Tâm

Hết tháng 9/2020, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước đạt 38.132 tỷ đồng, tăng 4,38% so với cùng kỳ năm 2019; tổng giá trị sản xuất toàn tỉnh ước đạt 111.121 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2019. Những kết quả đó khẳng định tín hiệu tích cực trong phục hồi kinh tế của tỉnh cũng như sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong bối cảnh chịu tác động của đại dịch Covid-19.

Kỳ 1: Từng bước phục hồi

Một trong những lĩnh vực có đà tăng trưởng tốt là nông nghiệp. 9 tháng năm 2020, thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch Covid-19 nhưng ngành Nông nghiệp vẫn đạt được tăng trưởng ổn định với giá trị sản xuất ước đạt 19.488 tỷ đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2019. Sự tăng trưởng đó đã trở thành chỗ dựa cho nền kinh tế không chỉ của năm 2020 mà còn là hy vọng của cả giai đoạn 2015 - 2020. 

Ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết: Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, toàn ngành đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thực hiện tốt các đề án sản xuất, trong đó tập trung chuyển đổi cơ cấu giống lúa, cơ cấu thời vụ và phương thức gieo cấy nhằm nâng cao năng suất và giá trị cây trồng. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 30.000ha lúa chất lượng cao có hợp đồng bao tiêu sản phẩm, 479 cánh đồng lớn gồm 412 cánh đồng lúa và 67 cánh đồng màu với tổng diện tích gần 14.000ha, trong đó có hơn 9.700ha được bao tiêu sản phẩm. Cùng với đó, ngành Nông nghiệp cũng tập trung khôi phục phát triển chăn nuôi lợn sau ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi với tổng đàn lợn ước tính đến thời điểm 1/9/2020 đạt 647.500 con, tăng 2,3% so với tháng 8/2020 và tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019. Ngoài ra, ngành Nông nghiệp còn quan tâm duy trì ổn định hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản, từ đó góp phần quan trọng nâng cao giá trị sản xuất của toàn ngành. 9 tháng năm 2020, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 191.151 tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó sản lượng nuôi trồng tăng 6,7% và sản lượng khai thác tăng 6,7% so với cùng kỳ năm 2019.

Nông dân xã Quỳnh Hải (Quỳnh Phụ) phát triển cây màu nhằm nâng cao thu nhập.

Mặc dù là ngành chịu tác động lớn nhất của đại dịch Covid-19 nhưng theo báo cáo của Cục Thống kê tỉnh, trong tổng giá trị GRDP 9 tháng của tỉnh thì khu vực công nghiệp và xây dựng có mức đóng góp lớn nhất với 2,5 điểm phần trăm. Đó chính là thành quả ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, ngành, địa phương, đặc biệt là sự nỗ lực vươn lên của cộng đồng doanh nghiệp. Nhiều ngành công nghiệp như sản xuất đồ uống, dệt may, giày da... bị sụt giảm do các doanh nghiệp phải dừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội, không nhập khẩu được nguyên liệu, máy móc, thiết bị sản xuất hoặc không xuất được hàng nhưng với sự năng động vượt khó vươn lên, nhiều doanh nghiệp đã kịp thời chuyển đổi sang sản xuất mặt hàng cấp thiết như khẩu trang, đồ bảo hộ y tế, nước rửa tay kháng khuẩn... theo nhu cầu thị trường. Chính vì thế, 9 tháng năm 2020, toàn tỉnh chỉ có hơn 200 doanh nghiệp đăng ký tạm dừng kinh doanh, 47 doanh nghiệp tự giải thể; hiện toàn tỉnh có 7.134 doanh nghiệp, 876 chi nhánh và văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký gần 84.787 tỷ đồng. Công tác thu hút đầu tư cũng được tỉnh chú trọng thực hiện nhằm tạo sự tăng trưởng ổn định cho nền kinh tế. 

Ông Vũ Kim Cứ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư cho biết: Tín hiệu khả quan trong hoạt động thu hút đầu tư của tỉnh đó là từ đầu năm đến nay toàn tỉnh có 71 dự án được phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc được cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; trong đó có 39 dự án mới và 32 dự án điều chỉnh với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm đạt gần 3.800 tỷ đồng. Đặc biệt, mặc dù chịu tác động của đại dịch Covid-19 nhưng tỉnh vẫn thu hút được 3 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn đăng ký hơn 25,8 triệu USD. Đến nay, toàn tỉnh có 90 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 797 triệu USD, trong đó có 78 dự án đã hoàn thành đầu tư và đi vào hoạt động ổn định.

Tín hiệu tích cực nữa trong sự phục hồi kinh tế của tỉnh đó là sự tăng trưởng ổn định của ngành Ngân hàng. Trong bối cảnh chịu tác động của dịch Covid-19, sự đầu tư từ nguồn vốn tín dụng của ngành Ngân hàng đã góp phần quan trọng giúp các thành phần kinh tế của tỉnh khắc phục khó khăn, ổn định phát triển sản xuất. Đến hết tháng 9/2020, ngành Ngân hàng đạt mức tăng trưởng tín dụng dương với mức tăng 1,2% so với thời điểm 31/12/2019, dư nợ cho vay nền kinh tế ước đạt 59.810 tỷ đồng; trong đó, cho vay lĩnh vực nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 20%, lĩnh vực công nghiệp, xây dựng chiếm 32% và lĩnh vực thương mại, dịch vụ chiếm 48% tổng dư nợ cho vay. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản cũng được tỉnh chú trọng thực hiện, trong đó đặc biệt tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trọng điểm cũng như giải ngân vốn đầu tư công, từ đó trở thành địa phương nằm trong tốp đầu của cả nước về giải ngân vốn đầu tư công, được Chính phủ biểu dương.

(còn nữa)
Minh Hương