Thứ 3, 23/04/2024, 18:32[GMT+7]

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình: Kỷ niệm 60 năm thành lập (1960 – 2020), đón nhận cờ thi đua của Chính phủ và khai giảng năm học 2020- 2021

Chủ nhật, 08/11/2020 | 15:54:05
5,478 lượt xem
Sáng ngày 8/11, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Trường (1960 – 2020), đón nhận cờ thi đua của Chính phủ và khai giảng năm học 2020- 2021.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ tặng hoa chúc mừng nhà trường

Audio: 0811-thoiA-60_nam_truong_cao_dang_y_te_mixdown.mp3

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tới dự.

Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình tiền thân là Trường Y sĩ Thái Bình, được thành lập tháng 10/1960, địa điểm đầu tiên đặt tại Trường Đại học Y Dược Thái Bình ngày nay. Trong giai đoạn năm 1960 – 1973, Trường đóng vai trò quan trọng trong đào tạo y tá sơ cấp, y sĩ, nữ hộ sinh đáp ứng cho các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện và cán bộ y tế cho nước bạn Lào, Campuchia. Giai đoạn 1974 – 2007, Trường mang tên Trường Trung học Y tế Thái Bình, tập trung đào tạo y sĩ hệ xã, đáp ứng nhu cầu cán bộ y tế cho các xã, phường và từng bước đổi mới hệ thống tổ chức bộ máy. Từ năm 2000 – 2008, Trường tập trung đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, quy mô đào tạo tăng từ 200 học sinh (năm 2001) lên 1.200 học sinh (năm 2008). Từ năm 2008, là Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Trường đa dạng hoá loại hình đào tạo, mở rộng quy mô với 11 ngành đào tạo hệ cao đẳng, trung cấp, hiện thu hút gần 1.300 học sinh, sinh viên mỗi năm; đội ngũ cán bộ, giảng viên 120 người và 45 giảng viên thỉnh giảng. Trong 60 năm qua, Trường đã đào tạo được 21.897 học sinh, sinh viên, trong đó 5.284 sinh viên hệ cao đẳng.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho lãnh đạo, đại diện Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình.

Năm học 2019 – 2020, Trường có 1.260 học sinh, sinh viên. Trường hợp tác đào tạo với các tổ chức nước ngoài đến nay đưa 105 học sinh, sinh viên sang học điều dưỡng, chăm sóc người cao tuổi tại Nhật Bản, Cộng hoà Liên bang Đức. Năm học 2020 – 2021, Trường phấn đấu 90% trở lên giờ giảng đạt yêu cầu, 90% sinh viên hài lòng về chất lượng giờ giảng, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế, liên kết để tạo thuận lợi việc làm cho học sinh, sinh viên sau ra trường.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình đạt được trong suốt 60 năm qua. Đồng chí đề nghị, Trường tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW “về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”. Đẩy mạnh công tác đào tạo, bảo đảm chất lượng và thương hiệu của trường, trong đó đặc biệt coi trọng đổi mới phương pháp đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và liên kết, hợp tác đào tạo quốc tế. Trường tiếp tục xây dựng mối đoàn kết gắn bó, xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, giảng viên có chuyên môn, nghiệp vụ giỏi, đạo đức và lương tâm nghề nghiệp. Trường thực hiện tốt nội dung về tự chủ, tự chịu trách nhiệm về nhiệm vụ, bộ máy, nhân sự, tài chính như UBND tỉnh đã giao; triển khai thành lập Bệnh viện đa khoa Trường Cao đẳng Y tế trong thời gian tới. Đối với học sinh, sinh viên, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh đề nghị các em ra sức thi đua học tập, tu dưỡng đạo đức để trở thành những cán bộ y tế có năng lực cao, y đức tốt đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho các tập thể, cá nhân.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Ngô Đông Hải, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ đã trao tặng Cờ thi đua của Chính phủ “đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2019” cho Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực, phụ trách điều hành hoạt động của UBND tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh, danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh cho 8 tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, lãnh đạo Trường Cao đẳng Y tế đã trao thưởng cho học sinh có thành tích học tập tiêu biểu năm học 2019 – 2020 và nhận hỗ trợ tổng số trên 1,83 tỷ đồng từ các doanh nghiệp ủng hộ cho các hoạt động giáo dục, đào tạo của Trường.

Quỳnh Lưu

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày