Thứ 7, 27/04/2024, 17:00[GMT+7]

Trường Đại học Thái Bình kỷ niệm 60 năm thành lập và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì

Thứ 7, 14/11/2020 | 18:09:47
5,694 lượt xem
Sáng ngày 14/11, Trường Đại học Thái Bình (ĐHTB) tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm xây dựng và phát triển (1960 –2020), 38 năm ngày nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2020) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì.

Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng. Ảnh: Thành Tâm

Audio: 1511_truong_dai_hoc_thai_binh__mixdown.mp3

Tới dự có các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; PGS. TS Nguyễn Hoàng Hải, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo đại diện một số bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.

Trường ĐHTB ngày nay là sự hợp thành của nhiều cơ sở bồi dưỡng, đào tạo. Tiền thân là Trường Tài chính Thái Bình được thành lập năm 1960, qua nhiều giai đoạn lịch sử, nhà trường được sáp nhập, đổi tên. Ngày 8/9/2011, Thủ tướng Chính phủ ký quyết định thành lập Trường ĐHTB trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Thái Bình.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, tập thể cán bộ, giáo viên Trường ĐHTB qua các thời kỳ đã không ngừng nỗ lực, cố gắng đạt được nhiều thành tích. Nhà trường đã đào tạo, bồi dưỡng hàng nghìn cán bộ cùng hàng chục nghìn học sinh, sinh viên có trình độ chuyên môn cao, phẩm chất đạo đức, chính trị vững vàng, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Trường Đại học Thái Bình. Ảnh: Thành Tâm 

Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Thành Tâm

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao kết quả mà tập thể thầy và trò Trường ĐHTB đạt được trong 60 năm qua.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Trường ĐHTB cần xác định tầm nhìn, sứ mệnh, nhiệm vụ trọng tâm, giai đoạn then chốt, khai thác triệt để những thế mạnh của nhà trường, từ đó hoạch định chiến lược phát triển phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Tiếp tục quán triệt tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, tập trung xây dựng chiến lược đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đổi mới quản trị nhà trường theo hướng tăng phân quyền và tự chủ ở mọi khâu. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên, tăng cường kiểm định chất lượng nhà trường, áp dụng công nghệ mới trong giảng dạy. Tiếp tục phát huy truyền thống, quyết tâm sáng tạo, vượt qua khó khăn, làm tốt công tác xây dựng Đảng, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ. Phát huy vai trò, sự năng động, sáng tạo của Ban Giám hiệu trong việc xây dựng chiến lược phát triển của nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, hội nhập quốc tế. Tiếp tục sắp xếp lại tổ chức và bộ máy, tập trung thực hiện quy trình các bước thành lập Hội đồng trường, bảo đảm theo đúng sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Hoàn thành xây dựng đề án thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc đưa Trường ĐHTB trở thành trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội. Nhà trường cần định hướng các ngành đào tạo, lĩnh vực nghiên cứu, khẳng định vị thế là trung tâm đào tạo chất lượng cao, thu hút tri thức, trí tuệ, xây dựng mạng lưới liên kết với các trung tâm giáo dục đào tạo Việt Nam và quốc tế để phát triển và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và khu vực. Tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, bảo đảm đáp ứng các yêu cầu giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học. Phấn đấu hoàn thành tốt hơn nữa các nhiệm vụ được giao, đưa Trường ĐHTB luôn là địa chỉ tin cậy trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.

Trịnh Cường