Thứ 7, 20/04/2024, 18:21[GMT+7]

Vinh danh tục chơi diều sáo trong lễ hội Sáo Đền

Chủ nhật, 15/11/2020 | 10:11:18
7,447 lượt xem
Nghệ thuật chơi diều sáo gắn với tích cổ xưa của ngôi Sáo Đền - nơi thờ Quốc mẫu Ngô Thị Ngọc Dao - mẹ của vua Lê Thánh Tông. Bà có thú chơi diều sáo, được truyền từ cậu ruột là Quốc công Ðinh Lễ, một vị tướng lĩnh tài ba trong khởi nghĩa Lam Sơn. Với nhiều thông điệp ý nghĩa, tục chơi diều sáo đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Video: 111520_PS___VINH_DANH_TUC_CHOI_DIEU_SAO_web.mp4

 

Tú Anh - Khắc Duẩn