Thứ 7, 20/04/2024, 21:45[GMT+7]

Kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Sư đoàn 341

Thứ 4, 18/11/2020 | 14:57:30
4,149 lượt xem
Sáng ngày 18/11, Ban Liên lạc Sư đoàn 341 tỉnh Thái Bình tổ chức buổi họp mặt cựu chiến binh (CCB) thuộc Sư đoàn nhân kỷ niệm 48 năm ngày thành lập Sư đoàn 341 - Đoàn sông Lam anh hùng (23/11/1972 - 23/11/2020).

Đại tá Nguyễn Văn Linh, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Sư đoàn 341 phát biểu tại buổi họp mặt.

Vào đầu những năm 1970, quân Mỹ tăng cường bắn phá miền Bắc, quân đội Việt Nam Cộng hòa hô hào Bắc tiến lấp sông Bến Hải, đe dọa đánh ra hậu phương của quân đội ta. Trước tình hình đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quyết định thành lập Sư đoàn 341 để đủ sức bảo vệ và răn đe quân sự. 

Sư đoàn 341 được thành lập vào ngày 23/11/1972 với mật danh là “Đoàn bộ binh sông Lam” tại huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An. Ngay sau khi thành lập, Sư đoàn 341 đã đứng chân phòng thủ tại các địa bàn quan trọng của Quân khu 4, nhất là vĩ tuyến 17, tỉnh Quảng Trị và tỉnh Quảng Bình. Sư đoàn 341 khi mới thành lập có 3 trung đoàn bộ binh, 1 trung đoàn pháo binh, đây là lực lượng chủ lực, tinh nhuệ, được huấn luyện bài bản, chính quy, được trang bị các loại vũ khí hiện đại nhất và quân số đầy đủ nhất thời kỳ đó. 

Trong kháng chiến, Sư đoàn 341 đã hợp quân với Quân đoàn 4 – Binh đoàn Cửu Long tiến đánh giải phóng Thủ Dầu Một, tiến công quận lỵ Chơn Thành và thị xã Bình Long. Sau nhiều ngày đêm giao tranh, Sư đoàn 341 tiến đánh giải phóng thị xã Xuân Lộc mở toang cánh cửa Đông Bắc cho quân đội ta tiến vào Sài Gòn, góp phần cùng quân và dân cả nước giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Trao quà cho các hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn. 

Tại buổi họp mặt, Ban Liên lạc Sư đoàn 341 đã trao quà cho hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày