Thứ 5, 25/04/2024, 01:29[GMT+7]

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết tại Hải Dương

Thứ 5, 19/11/2020 | 07:31:47
866 lượt xem
Ngày 18-11, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại thôn Phù Liễn, xã Hồng Phong, huyện Nam Sách (Hải Dương), nhân kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao quà tặng các thôn của xã Hồng Phong, huyện Nam Sách. Ảnh: THỐNG NHẤT (TTXVN)

Phát biểu ý kiến tại ngày hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, sự thay đổi tích cực của diện mạo nông thôn ở xã Hồng Phong nói riêng, tỉnh Hải Dương nói chung, cùng đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng cao là điều hết sức đáng mừng. Biểu dương xã Hồng Phong đã chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu nông nghiệp, cây trồng, vật nuôi để nâng thu nhập cho người nông dân, Thủ tướng đánh giá cao sự lãnh đạo quyết liệt, hiệu quả của Đảng bộ tỉnh Hải Dương, của chính quyền các cấp và hệ thống Mặt trận trong vận động nhân dân nâng cao đời sống. Mặt trận đã trở thành nơi hội tụ ý Đảng - lòng dân, nơi kết nối đường lối, chính sách đến với người dân, nơi đoàn kết thống nhất phong trào cách mạng. 

Thủ  tướng đề nghị, Đảng bộ và nhân dân Hải Dương không thỏa mãn với thành quả đã đạt được, mà phải tiếp tục làm tốt công tác vận động nhân dân. Mặt trận ở xã, thôn cần có những quy ước, quy chế nhằm phát huy dân chủ ở cơ sở, đẩy mạnh đoàn kết ở nông thôn, từ đó nâng cao sức mạnh để phát triển đất nước. Thủ tướng nhấn mạnh, chúng ta cần thay đổi phương thức hoạt động của Mặt trận sao cho tốt hơn trong thời gian tới; cấp ủy, chính quyền và Mặt trận các cấp phải nghiên cứu, vận dụng một cách đầy đủ các nội dung trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Lễ mít-tinh kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam. Đồng thời, rút kinh nghiệm nghiêm túc những vấn đề bất cập trong công tác Mặt trận như: Bệnh hình thức, bệnh quan liêu, xa dân…  Luôn quan tâm vận động người dân đồng lòng, chung sức trên tinh thần dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra để tạo đoàn kết trong nhân dân. 

Thủ tướng đề nghị, người dân hãy lan tỏa và sẻ chia tình làng nghĩa xóm, phát huy truyền thống văn hóa con người Việt Nam, tăng cường sự hiểu biết, đoàn kết, thống nhất để thực hiện thành công các phong trào cách mạng. Bên cạnh đó, trong thời đại mới, khoa học, kỹ thuật phát triển rất mạnh mẽ, việc áp dụng khoa học - công nghệ, kỹ thuật số, thương mại điện tử vào sản xuất và đời sống ở từng hộ gia đình là rất quan trọng để nâng cao năng suất, thuận lợi cho phát triển. Thủ tướng yêu cầu cấp ủy, chính quyền, MTTQ các cấp tiếp tục vận động nhân dân ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật mới để phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân hơn nữa...

Theo: nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày