Thứ 6, 19/04/2024, 07:50[GMT+7]

Bộ đội Biên phòng tỉnh nỗ lực chống buôn lậu và gian lận thương mại

Thứ 2, 30/11/2020 | 08:48:48
8,596 lượt xem
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh, mưa bão và địa bàn phức tạp nhưng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh - thành viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh) đã nỗ lực triển khai các biện pháp quản lý địa bàn và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Hải đội 2, Bộ đội Biên phòng tỉnh phát hiện và kiểm tra tàu chở dầu trên biển chưa chứng minh được nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Xác định lấy phòng ngừa là giải pháp chính mang lại hiệu quả bền vững trong hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ đầu năm đến nay, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới người dân, chủ phương tiện vận tải sông, biển. 

Đại tá Nhâm Xuân Tình, Phó Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cho biết: Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên ngay từ đầu năm, đơn vị vừa phải tập trung phòng, chống dịch bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ vừa tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn khu vực biên giới biển thực hiện các biện pháp phòng dịch và chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, tham gia tố giác tội phạm và không tiếp tay cho tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại. Đơn vị đã tổ chức 141 buổi tuyên truyền pháp luật cho 14.640 lượt người tham gia và tuyên truyền đặc biệt cho 152 lượt người nước ngoài đến địa bàn... góp phần hạn chế tình trạng tổ chức, cá nhân vi phạm do thiếu hiểu biết pháp luật. Đơn vị cũng thường xuyên mở các lớp tập huấn, quán triệt tới cán bộ, chiến sĩ các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành và đặt ra những tình huống cụ thể để vận dụng vào thực tiễn công việc, nhiệm vụ.

Từ ngày 10/12/2019 đến ngày 5/11/2020, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã ban hành 7 kế hoạch, 9 công văn và 12 điện chỉ đạo các đơn vị tập trung lực lượng triển khai quyết liệt các biện pháp chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Theo đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện siết chặt công tác kiểm soát, xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh; đã triển khai 1.421 lượt tuần tra, kiểm soát trên bộ, 19 lượt trên sông, biển và kiểm soát biên phòng 2.463 lượt phương tiện với 9.932 lượt lao động. Bộ đội Biên phòng cũng phối hợp với Chi cục Hải quan Thái Bình tổ chức kiểm soát, giám sát và làm thủ tục xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu cho 709 lượt phương tiện ra, vào cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy). 

Thượng tá Tạ Văn Ngự, Trưởng phòng Phòng, chống ma túy và tội phạm (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) cho biết: Qua công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn và phối hợp với các lực lượng chức năng như Công an tỉnh, Đoàn 1 - Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phát hiện, xử lý 19 vụ với 21 đối tượng vi phạm về mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy; điều tra, xử lý vi phạm hành chính 1 vụ với 3 phương tiện, 22 đối tượng vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa, tài nguyên nước và khoáng sản; phát hiện 1 vụ kinh doanh hàng hóa nhập lậu, bàn giao cho Đội Quản lý thị trường số 4 (Thái Thụy) xử phạt và tịch thu, tiêu hủy tang vật gồm 149 đồ chơi trẻ em...

Lực lượng Bộ đội Biên phòng thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong điều kiện có nhiều khó khăn về công tác nắm tình hình từ xa trên biển và công tác kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận tải hành trình qua lại xa bờ biển. Qua công tác điều tra cơ bản, mặc dù trên địa bàn khu vực biên giới biển chưa phát hiện có hàng hóa, đối tượng liên quan đến hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại nhưng luôn tiềm ẩn nguy cơ. 

Đại tá Nhâm Xuân Tình cho biết thêm: Để thực hiện tốt nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo 389/ĐP tỉnh giao và góp phần ổn định thị trường, giữ vững an ninh trật tự địa bàn khu vực biên giới biển, từ nay đến tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và thời gian tiếp theo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ; nắm chắc tình hình địa bàn; kiên quyết đấu tranh với các đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, các doanh nghiệp vận tải biển có dấu hiệu lợi dụng kinh doanh, vận chuyển hàng hóa để buôn lậu, gian lận thương mại. Huy động lực lượng tuần tra, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra, vào hoạt động trên khu vực biên giới biển, chủ động phát hiện ngăn chặn bắt giữ, xử lý đối tượng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Bộ đội Biên phòng cùng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, quản lý thị trường, cảnh sát biển trong việc trao đổi thông tin tình hình, đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại trên địa bàn quản lý một cách có hiệu quả.

Khắc Duẩn