Thứ 6, 29/03/2024, 03:04[GMT+7]

Công an huyện Thái Thụy: Bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm

Thứ 3, 01/12/2020 | 07:55:25
5,697 lượt xem
Thời điểm cuối năm tình hình an ninh trật tự (ANTT) luôn diễn biến phức tạp, hoạt động của các loại tội phạm gia tăng cả về số vụ lẫn tính chất, mức độ phạm tội. Do đó, lực lượng Công an huyện Thái Thụy đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Công an huyện Thái Thụy lấy lời khai của đối tượng trộm cắp xe máy.

Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Trưởng Công an huyện cho biết: Từ đầu năm tới nay, lực lượng Công an huyện đã chủ động triển khai các kế hoạch, giải pháp công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên các tuyến, địa bàn trọng điểm theo các chuyên đề, loại đối tượng; mở 4 đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và 6 đợt tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa bàn trọng điểm và khu giáp ranh phức tạp về ANTT; ban hành 12 thông báo tình hình, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để nhân dân nắm được, đề phòng, cảnh giác. Từ việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ của lực lượng Công an huyện đã góp phần đưa công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn huyện đạt nhiều kết quả tích cực. 

Trong 10 tháng đầu năm 2020, Công an huyện đã điều tra, khám phá 82 vụ, 248 đối tượng, đạt tỷ lệ gần 76%, thu hồi 94,3 triệu đồng; triệt phá 28 vụ cờ bạc, số đề, xử lý 131 đối tượng; triệt phá 10 nhóm, 97 đối tượng phạm tội, trong đó gồm: 3 nhóm trộm cắp tài sản, 5 nhóm cờ bạc, 2 nhóm gây rối trật tự công cộng; khởi tố 30 vụ, 31 bị can mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó triệt phá  3 điểm phức tạp về ma túy thu giữ 8,6231 gam hêrôin và 9,889 gam ma túy đá. 

Ngoài ra, Công an huyện còn phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân và Tòa án nhân dân huyện triển khai, thực hiện tốt chương trình phối hợp liên ngành. Đã tiếp nhận, xác minh 93/93 tin báo tố giác tội phạm; thụ lý điều tra 118 vụ án, 228 bị can, trong đó đã khởi tố 83 vụ, 198 bị can; kết thúc điều tra, đề nghị truy tố 82 vụ, 182 bị can; chủ động xây dựng kế hoạch dẫn giải 45 can phạm phục vụ xét xử tại Tòa án nhân dân huyện và 4 phiên tòa lưu động. Phối hợp với các ngành, địa phương làm tốt công tác lập hồ sơ áp dụng các biện pháp xử lý hành chính đưa đối tượng vào giáo dục tại xã, thị trấn; lập 22 hồ sơ đưa đối tượng vào trung tâm cai nghiện bắt buộc...

Với sự nỗ lực, quyết liệt của lực lượng Công an huyện Thái Thụy trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội thời gian qua đã góp phần kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm. Tuy nhiên, tình hình tội phạm trên địa bàn huyện có lúc, có nơi vẫn còn diễn biến khá phức tạp, nhất là tội phạm trộm cắp xe máy, trộm cắp tài sản ở đình, chùa và trong nhà dân... Tội phạm cờ bạc xảy ra ở nhiều địa bàn, trong đó các đối tượng lợi dụng địa hình sông nước như sông Diêm Hộ, sông Hóa, vùng bãi triều ven biển và các vùng giáp ranh với tỉnh ngoài, huyện ngoài, vùng chuyển đổi giáp ranh với các xã để tổ chức đánh bạc gây phức tạp tình hình ANTT và khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý của lực lượng chức năng. Tội phạm ma túy vẫn còn diễn biến phức tạp, hoạt động ngày càng tinh vi, xảo quyệt, thường xuyên thay đổi phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội...

Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh cho biết thêm: Để bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện trong những tháng cuối năm 2020, Công an huyện sẽ tiếp tục tổ chức đấu tranh quyết liệt, có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Trước mắt tiến hành rà soát, xây dựng kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT những tháng cuối năm và tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác nắm địa bàn, giải quyết tình hình ANTT ngay từ cơ sở; đẩy mạnh xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng lực lượng công an xã, bảo vệ dân phố, cơ quan, doanh nghiệp vững mạnh để phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Trần Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày