Thứ 6, 26/04/2024, 08:14[GMT+7]

Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn lao động

Thứ 4, 09/12/2020 | 19:02:53
3,741 lượt xem
Chiều ngày 9/12, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Vũ Thư đã đến thăm hỏi, động viên gia đình các nạn nhân trong vụ tai nạn lao động xảy ra tại xã Đồng Thanh (Vũ Thư) vào chiều ngày 8/12.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong do tai nạn lao động.

Tại gia đình các nạn nhân: Nguyễn Đình Thắng, sinh năm 1963; Phạm Trọng Sơn, sinh năm 1964 và Phạm Văn Đô, sinh năm 1967 cùng trú quán tại xã Việt Hùng (Vũ Thư) là 3 trường hợp tử vong trong vụ tai nạn, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đã thăm hỏi, động viên và trao số tiền 5 triệu đồng cho mỗi gia đình nhằm chia sẻ, động viên các gia đình vượt qua mất mát, sớm ổn định cuộc sống.

Từ vụ tai nạn lao động gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn xã Đồng Thanh, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức cho chủ các công trình xây dựng cũng như người dân về công tác bảo đảm an toàn lao động, đặc biệt là vấn đề an toàn lao động tại các công trình nhà ở riêng lẻ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất an toàn lao động. 

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, rà soát các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong đó chú trọng đến thiết kế, kết cấu công trình để kịp thời chấn chỉnh tránh gây ra những hậu quả đáng tiếc.

Nguyễn Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày