Thứ 7, 27/04/2024, 12:24[GMT+7]

Tổng kết 3 năm dự án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Thái Bình

Thứ 3, 15/12/2020 | 17:04:05
2,572 lượt xem
Sáng ngày 15/12, Ban đại diện Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện dự án nhân rộng mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Thái Bình giai đoạn 2018 - 2020.

Lãnh đạo Ban đại diện Hội NCT tỉnh báo cáo kết quả hoạt động của các mô hình Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Thái Bình

Qua 3 năm triển khai, trên địa bàn tỉnh đã duy trì hiệu quả hoạt động của 16 câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau với hơn 900 thành viên NCT tham gia. Hàng năm, có hơn 92% thành viên được chăm sóc sức khỏe, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Các câu lạc bộ phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức 90 buổi khám sức khỏe cho hơn 2.000 lượt thành viên; hỗ trợ 439 thành viên vay vốn phát triển sản xuất. Toàn tỉnh đã có 162 tình nguyện viên tham gia chăm sóc cho 98 NCT có hoàn cảnh khó khăn, sức khỏe suy giảm tại nhà; 260 thành viên được câu lạc bộ hỗ trợ đề xuất với chính quyền địa phương giải quyết hưởng chế độ chính sách; đời sống vật chất, tinh thần của các thành viên từng bước được nâng lên từ đó thu hút đông đảo hội viên NCT tham gia.

Thành viên Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau xã Vũ Đoài, huyện Vũ Thư được tạo điều kiện vay vốn phát triển sản xuất, chăn nuôi

Tại hội nghị, 6 tập thể đã được Ban Đại diện Hội NCT tỉnh tặng giấy khen vì đã có nhiều đóng góp trong quá trình hoạt động xây dựng và phát triển mô hình câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau tỉnh Thái Bình.

Tiến Đạt

 


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày