Thứ 7, 20/04/2024, 12:58[GMT+7]

Kỷ niệm ngày thành lập Đại đoàn Đồng Bằng

Chủ nhật, 27/12/2020 | 17:55:58
3,176 lượt xem
Sáng ngày 27/12, Hội Bạn chiến đấu Đại đoàn Đồng Bằng tỉnh Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập Đại đoàn Đồng Bằng và 25 năm Hội Bạn chiến đấu Đại đoàn Đồng Bằng tỉnh Thái Bình lần thứ V.

Lãnh đạo Hội CCB tỉnh tặng hoa chúc mừng.

Mùa xuân năm 1951, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của quân và dân ta đã chuyển sang bước ngoặt mới. Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã ký Nghị định thành lập Đại đoàn Khinh binh lấy hiệu là 320 với quân số tối đa là 13.500 quân; tổ chức biên chế gồm: Cơ quan Đại đoàn bộ, 3 trung đoàn bộ binh và 1 tiểu đoàn pháo 75 ly. Địa bàn tác chiến của Đại đoàn là các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ với nhiệm vụ chủ yếu là tiêu hao sinh lực địch, mở rộng vùng giải phóng ở đồng bằng Bắc Bộ, kìm chân không cho địch tiếp viện lên Điện Biên Phủ, hỗ trợ để chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi. Từ ngày thành lập 16/1/1951 đến ngày giải phóng Thủ đô 10/10/1954, Đại đoàn đã giành thắng lợi vang dội trong 9 chiến dịch lớn, đánh hơn 400 trận lớn, nhỏ; tiêu diệt và bắt sống hơn 35.000 tên địch, phá hủy và thu giữ nhiều vũ khí, phương tiện.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Sư đoàn 320 tách ra làm hai gồm: Sư đoàn 320A và Sư đoàn 320B. Sau khi giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, Sư đoàn 320A tiếp tục ở lại Tây Nguyên bảo vệ chính quyền cách mạng; Sư đoàn 320B trở về miền Bắc tiếp tục công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Với những đóng góp to lớn, chiến công vang dội của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Đồng Bằng trong các cuộc chiến, đến năm 2010, Sư đoàn 320A có 17 tập thể, 11 cá nhân; Sư đoàn 320B có 11 tập thể và 7 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Các đại biểu dự buổi kỷ niệm. 

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng của đơn vị đồng thời tổng kết hoạt động 5 năm 2016 – 2020 của Hội Bạn chiến đấu Đại đoàn Đồng Bằng tỉnh Thái Bình.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày