Thứ 6, 26/04/2024, 10:58[GMT+7]

Đông Minh thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ

Thứ 5, 31/12/2020 | 09:48:01
1,721 lượt xem
Những năm qua, xã Đông Minh (Tiền Hải) thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyển chọn, gọi thanh niên nhập ngũ.

Thanh niên xã Đông Minh thực hiện lệnh điều khám sức khỏe tại Ban CHQS huyện Tiền Hải.

Ông Bùi Duy Khánh, Phó Chủ tịch UBND xã Đông Minh cho biết: Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn là một nội dung trọng tâm trong nhiệm vụ quân sự, quốc phòng của xã Đông Minh. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác tuyển quân theo đúng quy trình, dân chủ, công khai, công bằng, đúng luật, bảo đảm 100% chỉ tiêu trên giao. Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã Đông Minh đã phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể của huyện tích cực triển khai công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự đến các tầng lớp nhân dân. Công tác đăng ký, quản lý, phúc tra, sơ tuyển công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ được UBND xã triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc, hiệu quả. Mặt khác, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã được phân công phụ trách từng thôn nắm chắc tình hình tư tưởng của từng thanh niên trước khi đi khám sức khỏe. MTTQ xã cùng các đoàn thể và các thôn thường xuyên thăm hỏi, động viên, chia sẻ những khó khăn để thanh niên được lệnh gọi yên tâm đi khám tuyển nghĩa vụ quân sự. Quá trình thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ luôn theo dõi, kiểm tra chặt chẽ kịp thời chấn chỉnh thiếu sót, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bảo đảm quyền lợi của công dân. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã cũng xác định một số chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021, trong đó các thanh niên có lý lịch rõ ràng, chính trị đạo đức tốt; bảo đảm đạt trình độ học vấn; sức khỏe tốt, ưu tiên những thanh niên đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, đào tạo nghề mà quân đội có nhu cầu sử dụng. Ngoài ra, Ban CHQS xã phối hợp với Đài Truyền thanh thường xuyên thực hiện các tin, bài về công tác tuyên truyền, vận động gọi thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua các tin, bài nhằm nêu gương các điển hình về tinh thần xung phong, tự nguyện, chấp hành tốt lệnh gọi nhập ngũ. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên các thanh niên nhận được lệnh đã tập trung đến khám sơ tuyển và chấp hành tốt các yêu cầu khám tuyển. Năm 2021, xã Đông Minh dự kiến được giao chỉ tiêu tuyển chọn 31 thanh niên nhập ngũ. Thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã xuống lệnh gọi 225 thanh niên, trong đó có 140 thanh niên được khám sơ tuyển ở cấp xã. Phát huy truyền thống quê hương nhiều năm liền vượt chỉ tiêu giao quân, với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm chất lượng tân binh giao về các đơn vị, Đông Minh đã điều lên huyện khám 60 thanh niên. Kết quả có 51 thanh niên đã được sức khỏe đủ tiêu chuẩn tham gia nghĩa vụ quân sự. Thời gian tới, đối với những thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ năm 2021 các đoàn thể từ thôn, xã sẽ đến nhà vận động, thuyết phục, kịp thời nắm bắt diễn biến tư tưởng để có biện pháp thiết thực trong tuyên truyền, giáo dục, động viên công dân và gia đình. Theo kế hoạch, trước ngày giao quân, để tạo không khí vui vẻ, phấn khởi, Ban CHQS xã và các đoàn thể sẽ tổ chức gặp mặt, tặng quà để thanh niên yên tâm lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

Cùng với tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, xã Đông Minh cũng luôn thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội như: thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình có quân nhân tại ngũ gặp khó khăn. Tổ chức tốt việc đón tiếp, đăng ký, quản lý và giới thiệu việc làm cho các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, xuất ngũ trở về địa phương đã tạo niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội.

Mạnh Thắng