Thứ 6, 29/03/2024, 16:22[GMT+7]

Lễ tổng kết và trao giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”

Thứ 3, 05/01/2021 | 10:50:37
898 lượt xem
Tối 4/1, tại Nhà hát lớn, Văn phòng Quốc hội (QH) phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ tổng kết và trao giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội dự và trao giải cho các tác giả đoạt giải A.

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng trao giải A cho các tác giả, nhóm tác giả.

Giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội và chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời ghi nhận và tôn vinh các tác giả có tác phẩm báo chí xuất sắc viết về đề tài QH. Tiếp tục khẳng định vai trò của báo chí trong việc đưa tin, phản ánh kịp thời, sinh động về hoạt động của QH; góp phần nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí viết về QH; khuyến khích phóng viên các cơ quan thông tấn báo chí tích cực tham gia tuyên truyền về hoạt động của QH, phản ánh ý chí, nguyện vọng của cử tri đến với QH.

Lễ tổng kết và Trao giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” -0

Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trao giải B cho các tác giả, nhóm tác giả. 

Phát biểu tổng kết tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc, nêu rõ: Đây là lần thứ hai QH tổ chức giải báo chí góp phần nâng cao ý thức của người dân về hoạt động của QH. Trải qua 75 năm hình thành và phát triển với 14 nhiệm kỳ hoạt động, QH Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đồng hành với quá trình phát triển của QH luôn có vai trò quan trọng của báo chí. Với tính chất là phương tiện thông tin đại chúng thiết yếu của đời sống xã hội, báo chí đã thật sự trở thành cầu nối quan trọng giữa QH và cử tri.

Qua phản ánh của báo chí, các đại biểu QH sẽ lắng nghe được nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri. Đồng thời, báo chí cũng là công cụ chuyển tải các ý kiến, phân tích của các chuyên gia, nhà khoa học để các đại biểu QH có thêm luận chứng, luận cứ khi tham gia phát biểu, tranh luận trên diễn đàn QH.

Lễ tổng kết và Trao giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” -0 

Các tác giả và nhóm tác giả nhận giải C.

Về Giải báo chí "75 năm Quốc hội Việt Nam", đồng chí Nguyễn Hạnh Phúc cho biết: Sau hơn bốn tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được gần 500 tác phẩm của 51 cơ quan báo chí, dự thi ở các thể loại giải: báo in, báo điện tử, phát thanh, báo hình và ảnh báo chí. Tham gia giải lần này không chỉ có nhiều cơ quan báo chí lớn ở  trung ương mà còn có sự tham gia nhiệt tình của nhiều cơ quan báo chí ở địa phương.

Đánh giá về các tác phẩm dự thi, Tổng thư ký QH Nguyễn Hạnh Phúc khẳng định: Chất lượng các tác phẩm dự thi khá đồng đều, phong phú về nội dung đề tài, thông tin bảo đảm tính thời sự, nhanh nhạy, sinh động về các chủ đề gắn với hoạt động của QH, các cơ quan của QH, đại biểu QH với các vấn đề đời sống, an ninh, chính trị, kinh tế, xã hội, đề xuất của cử tri và nhân dân cả nước.

Nhiều tác phẩm được đầu tư bài bản, dàn dựng công phu, mang đậm đặc trưng của từng loại hình báo chí.

Trong số gần 500 tác phẩm tham dự giải, các tiểu ban của Ban Sơ khảo đã chọn 90 tác phẩm tiêu biểu vào Vòng Chung khảo. Kết quả Chung khảo đã chọn ra 43 tác phẩm xuất sắc để trao giải.

Lễ tổng kết và Trao giải báo chí “75 năm Quốc hội Việt Nam” -0 

Các tác giả, nhóm tác giả nhận giải khuyến khích.

Tại buổi lễ, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân và đồng chí Võ Văn Thưởng đã trao giải A cho bốn tác phẩm, bao gồm: Loạt bài bốn kỳ: “Truyền thông trong xây dựng luật: Khoảng trống cần khắc phục”, tác giả Lam Anh, Báo Đại biểu Nhân dân; Tác phẩm: “Lấy phiếu tín nhiệm và quyền năng giám sát của Quốc hội”, nhóm Nguyễn Thị Thu Hằng, Trần Thị Hồng Nhì, Báo điện tử VietNamnet; Tác phẩm: “Quốc hội điện tử: Đổi mới vì cử tri”, nhóm tác giả  Lê Thị Tuyết, Phạm Thị Vân Hồng, Uông Thị Thu Huyền, Đài tiếng nói Việt Nam (VOV); Tác phẩm: "Quốc hội khóa I - Khai mở của một nền dân chủ mới", nhóm tác giả: Vũ Minh Tuấn, Lê Thị Hải Điệp, Kim Thoa, Minh Đức, Hùng Cường, Truyền hình QH Việt Nam.

Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao chín giải B, 13 giải C, 17 giải Khuyến khích cho các tác phẩm báo chí thuộc năm thể loại giải: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí.

Theo nhandan.com.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày