Thứ 4, 08/05/2024, 01:14[GMT+7]

Cựu Chiến Binh huyện Quỳnh Phụ: Thi đua phát triển kinh tế

Thứ 4, 06/01/2021 | 08:42:31
530 lượt xem
Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Quỳnh Phụ hiện có trên 14.500 hội viên. Thời gian qua, cán bộ, hội viên luôn gương mẫu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào thi đua phát triển kinh tế.

Hội viên Hội Cựu chiến binh xã An Khê (Quỳnh Phụ) đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp.

Năm 2020, Hội CCB huyện Quỳnh Phụ đã phối hợp cùng các đoàn thể tổ chức 37 lớp tập huấn kỹ thuật canh tác, sử dụng máy nông nghiệp cho 6.625 lượt hội viên. CCB các xã, thị trấn cùng nhân dân tích cực tham gia diệt chuột, phòng, trừ sâu bệnh, bảo vệ mùa màng. Cùng với đó, Hội tổ chức 199 buổi vệ sinh môi trường với 2.674 lượt hội viên tham gia. 13 xã với 1.933 lượt hội viên đã tổ chức 16 buổi khơi thông gần 13km mương tiêu nước. Các cơ sở hội tích cực vận động hội viên sản xuất nông nghiệp sạch, trồng các loại cây có giá trị kinh tế cao. 11 hộ hội viên đã tích tụ được 37,75ha ruộng để cấy lúa, trồng cây màu và cây dược liệu cho hiệu quả kinh tế cao. 436 hộ hội viên chăn nuôi 1.182 con trâu, bò thương phẩm, trong đó 404 hội viên nuôi từ 5 con trở lên; đặc biệt, hội viên Vũ Đình Trường (xã An Tràng) phát triển đàn bò theo hướng chăn nuôi trang trại với 165 con. Đến nay, Hội CCB huyện duy trì hoạt động 74 tổ tiết kiệm và vay vốn với 2.270 khách hàng, tổng dư nợ 74,319 tỷ đồng. Toàn Hội hiện có 43 doanh nghiệp, 33 trang trại, 312 gia trại, 81 tổ sản xuất do CCB làm chủ, thu hút trên 2.000 hội viên và con em hội viên có việc làm. Nhờ đó, số hộ hội viên nghèo toàn huyện giảm còn 57 hộ, hộ cận nghèo còn 135 hộ, 12/37 xã, thị trấn không còn hộ hội viên nghèo.

Với gần 400 hội viên, sinh hoạt tại 8 chi hội, Hội CCB xã An Khê đã tích cực lồng ghép việc thực hiện nhiệm vụ chính trị với các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Bên cạnh việc ủng hộ vật chất, ngày công xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện chỉnh trang, nâng cấp hệ thống giao thông nội đồng, hội viên CCB còn tích cực mở rộng diện tích cây vụ đông, phát triển chăn nuôi lợn, bò theo quy mô trang trại... 

Ông Nguyễn Công Cảo, Chủ tịch Hội CCB xã cho biết: Hội luôn chú trọng phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với các công trình, việc làm thiết thực tại địa phương. Đặc biệt, đã động viên hội viên khắc phục khó khăn về thời tiết, nguồn vốn, phát huy thế mạnh của địa phương, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, mở rộng ngành nghề để vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Một trong những hội viên có nhiều đóng góp cho các phong trào tại địa phương là CCB Nguyễn Hữu Khích, thôn Lộng Khê 1. Trên cương vị Giám đốc Công ty Cổ phần 36 An Bình Thái hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế, kinh doanh và cung cấp vật liệu xây dựng, ngoài trực tiếp tạo việc làm cho trên 50 lao động, ông Khích còn mở các lớp dạy nghề cắt may, thủ công mỹ nghệ miễn phí cho lao động trong xã, ủng hộ xây dựng các công trình phúc lợi và các hoạt động từ thiện của địa phương trên 300 triệu đồng.

Ông Nguyễn Quốc Quỳnh, Chủ tịch Hội CCB huyện Quỳnh Phụ cho biết: Thực hiện phong trào thi đua “CCB gương mẫu” gắn với phong trào “CCB giúp nhau xóa đói giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, cán bộ, hội viên Hội CCB huyện Quỳnh Phụ đã nêu cao tinh thần tự lực tự cường, vượt qua khó khăn, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế. Qua đó đã khơi dậy tính năng động, sáng tạo trong mỗi cán bộ, hội viên thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần thực hiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

Trịnh Cường

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày