Thứ 7, 20/04/2024, 06:34[GMT+7]

Phó Chủ tịch nước trao danh hiệu AHLĐ thời kỳ đổi mới cho huyện Nhơn Trạch

Thứ 4, 13/01/2021 | 08:32:22
607 lượt xem
Ngày 12/1, tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” cho huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh. Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, cùng các lãnh đạo tỉnh Đồng Nai, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trên địa bàn huyện Nhơn Trạch. 

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh – Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương đã trao danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới” cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhơn Trạch; đồng thời trao tặng huyện Nhơn Trạch bức tranh Bác Hồ với mong muốn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”.

Trước đây, Nhơn Trạch là một huyện thuần nông, trải qua chặng đường 26 năm hình thành và phát triển, huyện đã giành được nhiều thành tựu trên tất cả các lĩnh vực. Những năm qua, kinh tế của huyện có tốc độ tăng trưởng cao, cơ cấu chuyển dịch tích cực từ nông nghiệp là chủ yếu sang công nghiệp, xây dựng, dịch vụ và nông nghiệp. Trong phát triển công nghiệp, đến nay, Nhơn Trạch có 9 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với tổng diện tích hơn 3.300 ha, chiếm gần 30% tổng số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Năm 2020, thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn huyện Nhơn Trạch đạt 62 triệu đồng/người/năm; có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Nhiều năm gần đây, Nhơn Trạch là một trong những huyện đứng đầu tỉnh Đồng Nai trong công tác cải cách hành chính, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được xây dựng khá đồng bộ.

Tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Phú Cường chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhơn Trạch đạt được trong thời gian qua. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai, quá trình phát triển tới đây, Nhơn Trạch có nhiều thời cơ to lớn, song cũng đối mặt với những khó khăn, thách thức. Do đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Nhơn Trạch cần nỗ lực phát huy những thành tích đã đạt được, đoàn kết vượt qua khó khăn; các cấp chính quyền cần tăng cường động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực thi đua lao động sản xuất, đẩy mạnh phát triển toàn diện các lĩnh vực, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Trước mắt, Nhơn Trạch cần phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 ngay từ những ngày đầu năm, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Theo: baotintuc.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày