Chủ nhật, 28/04/2024, 19:30[GMT+7]

Kỷ niệm 20 năm thành lập Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình

Thứ 3, 19/01/2021 | 17:30:33
3,911 lượt xem
Chiều ngày 19/1, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm xây dựng và phát triển; tổ chức ngày hội ra quân 2021 với chủ đề “25 năm tự hào Bảo Việt Nhân thọ”.

Các cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba.

Đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự.

Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình được thành lập 12/2000 trên cơ sở một phòng bảo hiểm nhân thọ thuộc Bảo Việt Thái Bình tách ra và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 14/2/2001. Qua 20 năm, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình đã đồng hành bảo vệ tài chính cho trên 100.000 khách hàng trong tỉnh với số tiền bảo vệ rủi ro trên 2.000 tỷ đồng, chi trả quyền lợi bảo hiểm (quyền lợi đáo hạn và quyền lợi rủi ro) cho trên 60.000 hợp đồng với số tiền trên 1.000 tỷ đồng. Hiện nay, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình đang cung cấp các giải pháp tài chính như: an phát cát tường, an phát trọn đời, bảo hiểm ung thư, an khoa trạng nguyên, an hưng phát lộc, an bình thịnh vượng... qua đó giúp tăng trưởng về số lượng khách hàng tham gia bảo hiểm nhân thọ, doanh thu phí bảo hiểm năm sau cao hơn năm trước, bình quân mỗi năm tăng từ 15 - 20%, có năm tăng tới 30%. 

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định qua 20 hoạt động, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình đã từng bước khẳng định vị thế của mình, doanh thu không ngừng tăng lên với những con số rất ấn tượng. Năm 2020, dù ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 song Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình vẫn tiếp tục tăng trưởng với doanh thu khai thác mới tăng thêm trên 30%; tham gia rất tích cực vào các hoạt động xã hội, hoạt động nhân đạo từ thiện trên địa bàn tỉnh, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị trong năm 2021 và những năm tiếp theo, Bảo Việt Nhân thọ Thái Bình cần tiếp tục thực hiện các giải pháp chiến lược và những nội dung trọng tâm: tập trung vào các lĩnh vực chuyên sâu, có thế mạnh song cần tham gia các chương trình bảo hiểm an sinh xã hội của Nhà nước, đồng thời mở rộng thực hiện những sản phẩm mới; nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp, xử lý kịp thời những tiêu cực, rủi ro phát sinh để đảm bảo cho hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả; phát huy những thành tích đạt được để tạo nên sức bật, sức tăng trưởng cao về doanh thu, đóng góp hiệu quả vào ngân sách nhà nước; tiếp tục hiện đại hóa cơ sở hạ tầng, công nghệ thông tin áp dụng vào hoạt động kinh doanh.

Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được trao tặng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Tại lễ kỷ niệm, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước, bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh, giấy khen của Đảng ủy Khối Các doanh nghiệp tỉnh.

Ngay sau lễ kỷ niệm đã diễn ra chương trình ngày hội ra quân 2021 với chủ đề “25 năm Tự hào Bảo Việt Nhân thọ”.

Tú Anh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày