Thứ 7, 20/04/2024, 10:45[GMT+7]

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng thăm và làm việc tại huyện Na Rì - Bắc Kạn

Thứ 6, 22/01/2021 | 07:48:59
1,146 lượt xem
Ngày 21/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng đoàn công tác đã đến thăm và làm việc tại huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của huyện, ông Hoàng Văn Thiên- Bí thư Huyện ủy Na Rì cho biết, năm 2020, tình hình kinh tế - xã hội của huyện có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân từng bước được nâng lên, các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo giải quyết kịp thời; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và các tổ chức trong hệ thống chính trị có nhiều đổi mới, tạo được sự thống nhất cao trong Đảng bộ, đồng thuận trong nhân dân.

Hiện nay, huyện đã bố trí đủ 5 công an chính quy tại 17/17 xã, thị trấn. Lực lượng chức năng đã làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với các loại tội phạm. Nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương được thực hiện tốt, bảo đảm giữ vững, ổn định; giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu. Công tác điều tra, xét xử các vụ án, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, thường trực tiếp công dân đúng quy định...

Lãnh đạo huyện Na Rì đã kiến nghị một số nội dung như: Năm 2021 huyện thực hiện kế hoạch dự kiến 2 xã hoàn thành chương trình nông thôn mới, tuy nhiên, theo bộ tiêu chí quốc gia xã đạt nông thôn mới phải giảm tỷ lệ hộ nghèo dưới 12%, nếu theo chuẩn nghèo mới thì việc đạt tiêu chí hộ nghèo của các xã sẽ rất khó khăn nên đề nghị Trung ương xem xét sửa đổi chính sách phù hợp. Trung ương và tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí thực hiện một số dự án trọng điểm của huyện để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể là Dự án đường vành đai phía Tây từ Quốc lộ 3B đến bờ kè sông Hát Deng (thị trấn Yến Lạc) để hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, quy hoạch mở rộng đô thị trung tâm huyện; đầu tư xây dựng trụ sở hợp khối cơ quan Huyện ủy - HĐND - UBND huyện.

Chú thích ảnh

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu, đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội tặng 30 suất quà cho gia đình chính sách và hộ nghèo của huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng ghi nhận, biểu dương những kết quả mà huyện Na Rì đã đạt được trong năm 2020 và đề nghị huyện cần tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa có giá trị kinh tế cao, đẩy mạnh phát triển chăn nuôi; nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo để tiến tới có nguồn nhân lực chất lượng cao. Địa phương cần làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết số 855/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; rà soát lại các chương trình hành động, tổ chức đưa nghị quyết vào cuộc sống; chuẩn bị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; chuẩn bị tốt cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; làm tốt công tác phát triển kinh tế - xã hội nói chung và chăm lo Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo của huyện Na Rì và ủng hộ Quỹ Khuyến học huyện Na Rì.

Theo: baotintuc.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày