Chủ nhật, 05/05/2024, 14:49[GMT+7]

Tiền Hải: Tập trung làm đất sản xuất vụ xuân

Thứ 5, 04/02/2021 | 08:50:39
9,780 lượt xem
Vụ xuân năm nay, huyện Tiền Hải phấn đấu gieo cấy 9.800ha, cơ cấu các giống lúa thuần năng suất cao chiếm 85%; lúa lai khoảng 15% diện tích. Thời điểm này, nông dân các địa phương trong huyện tập trung máy móc, nhân lực ra đồng bừa ngả nhằm bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ xuân đề ra.

Nông dân huyện Tiền Hải tập trung máy móc bừa ngả bảo đảm kế hoạch sản xuất vụ xuân.

Về xã Nam Hồng, trên các cánh đồng bà con nông dân đang tích cực bừa ngả, sẵn sàng gieo cấy lúa vụ xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Vụ xuân năm nay xã Nam Hồng phấn đấu gieo cấy trên 450ha. Để bảo đảm kế hoạch sản xuất, HTX đã tham mưu UBND xã tích cực tuyên truyền đến bà con nông dân thực hiện nghiêm đề án sản xuất, tuân thủ cơ cấu giống, thời vụ đã đề ra. Khuyến cáo nông dân chú ý làm đất và vệ sinh đồng ruộng, tăng cường rắc vôi bột hoặc chế phẩm sinh học trước khi xuống đồng gieo cấy lúa xuân để gốc rạ nhanh phân hủy, tiêu diệt nguồn sâu bệnh. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh về nội dung chỉ đạo, kế hoạch sản xuất và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, huyện, hướng dẫn của cơ quan chuyên môn để nông dân chủ động thực hiện tốt đề án sản xuất vụ xuân. Nam Hồng đã huy động 54 máy cày tập trung bừa ngả, đạt trên 80% diện tích, phấn đấu hoàn thành cấy lúa xuân trước ngày 25/2.

Đối với xã Vân Trường, vụ xuân năm nay phấn đấu gieo cấy trên 400ha. Nhiều ngày qua, HTX SXKD DVNN xã đã chỉ đạo nhân viên tăng cường trực tại quầy dịch vụ vừa cung ứng vật tư vừa tư vấn cho bà con những vấn đề liên quan tới sản xuất vụ xuân. Đến nay, HTX đã cung ứng trên 15 tấn phân bón, thóc giống. Ngoài ra, HTX khuyến khích nông dân lựa chọn các giống lúa có thời gian sinh trưởng dưới 130 ngày như Bắc thơm 7, nếp N97... đồng thời chỉ đạo nông dân gieo mạ trên nền đất cứng từ ngày 20 - 29/1. Để mạ phát triển tốt, HTX chỉ đạo bà con nông dân tập trung chăm sóc mạ trong những ngày nhiệt độ xuống thấp bằng cách che phủ nilon; chủ động dự trữ các giống lúa ngắn ngày đề phòng sau cấy có rét đậm, rét hại làm lúa chết, bổ sung gieo ngay để cấy hết diện tích.

Ông Phạm Văn Vang, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Tiền Hải cho biết: Để đạt được mục tiêu gieo cấy hết diện tích lúa xuân, Tiền Hải đã đề ra các biện pháp cần tập trung như về lịch làm đất, lấy nước đổ ải, gieo cấy. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cơ sở về nội dung kế hoạch sản xuất để bà con nông dân biết chủ động triển khai có hiệu quả trong sản xuất vụ xuân. Ngoài ra, huyện cũng yêu cầu các địa phương chủ động thực hiện phương án điều tiết nước cung cấp đủ nước theo tiến độ đổ ải và tận dụng tối đa tự chảy để lấy nước trữ vào hệ thống. Vùng nào không lấy nước tự chảy, nhanh chóng vận hành các trạm bơm bảo đảm hoạt động tốt, không để trạm bơm nào xảy ra sự cố ảnh hưởng đến chiến dịch đổ ải, bừa ngả. Tập trung huy động máy móc, nhân lực ra đồng bừa ngả, bảo đảm tiến độ gieo cấy lúa xuân theo đúng lịch đề ra. Chỉ đạo Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện và các HTX tu sửa máy bơm, hệ thống kênh mương, chủ động bơm nước, điều tiết nguồn nước để thuận lợi cho khâu làm đất. Trong đó, Xí nghiệp đã tu sửa 27 cống dưới đê, 71 cống nội đồng, 15 trạm bơm, bảo đảm bơm nước phục vụ nông dân xuống đồng bừa ngả theo đúng kế hoạch. Khuyến cáo nông dân chú ý đến khâu làm đất, vệ sinh đồng ruộng nhằm tiêu diệt mầm sâu bệnh từ vụ mùa lây lan sang. 

Đến thời điểm này, huyện Tiền Hải đã huy động khoảng 256 máy làm đất đa năng, 1.054 máy cày tay để tổ chức bừa ngả đạt trên 80% diện tích. Ngoài ra, huyện cũng đã chủ động nguồn giống, vật tư nông nghiệp cung ứng đủ kịp thời đến nông dân. Phối hợp với ngành chuyên môn kiểm tra các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp về chất lượng giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật. Xử lý nghiêm theo pháp luật các hộ kinh doanh buôn bán vật tư nông nghiệp kém chất lượng, hàng giả, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho nông dân. Khuyến khích nông dân lựa chọn các loại giống lúa chống mặn tốt để gieo cấy tại địa phương, đồng thời khi gieo mạ cần che phủ nilon phòng, trừ chuột phá hoại và chống rét. Tích cực phối hợp với ngành chuyên môn mở các lớp tập huấn, hướng dẫn các biện pháp kỹ thuật giúp nông dân nắm vững quy trình canh tác, ứng phó với biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp.

Mạnh Thắng