Thứ 6, 29/03/2024, 21:13[GMT+7]

Các địa phương, đơn vị đồng loạt tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

Thứ 4, 17/02/2021 | 14:31:31
8,624 lượt xem
Sáng ngày 17/2, (ngày mùng 6 tết Nguyên đán Tân Sửu) các địa phương, đơn vị trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2021.

Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường trục huyện Vũ Thư.

* Tại Vũ Thư

Các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự lễ phát động Tết trồng cây xuân Tân Sửu năm 2021 tại Trường THCS Trung An.

Trong dịp xuân Tân Sửu năm 2021, huyện Vũ Thư phát động mỗi cán bộ và người dân trồng từ 1 - 2 cây bóng mát, cây ăn quả, cây lấy gỗ; toàn huyện trồng mới trên 150.000 cây phân tán các loại. Các xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khảo sát trồng bổ sung cây phân tán ở khuôn viên công sở, trường học, khu vui chơi công cộng, ven đường giao thông. Huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương trồng cây xanh đúng địa điểm quy hoạch, phù hợp với nơi trồng và phân công lực lượng chăm sóc, bảo vệ cây sau khi trồng. Việc trồng mới, tăng số lượng cây xanh góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn trên địa bàn huyện xanh, sạch, đẹp.

Học sinh Trường THCS Trung An tham gia trồng cây đầu xuân

Sau lễ phát động, các đồng chí: Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, đoàn thể của tỉnh, huyện, học sinh Trường THCS Trung An đã tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường trục chính của xã Trung An

* Thái Thụy

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu 2021 tại sân vận động tổ dân phố Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền.

Đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh dự lễ phát đồng "Tết  trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu 2021 tại huyện Thái Thụy.

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Thái Thụy đã phát biểu nêu rõ mục đích, ý nghĩa, vai trò quan trọng của ngày hội Tết trồng cây nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Đồng thời đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội trong toàn huyện cần tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức đến đông đảo người dân về mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây và phát động nhân dân tổ chức trồng các loại cây ăn quả, cây lấy gỗ, cây lấy bóng mát, cây chắn sóng, cây chắn gió tại các thôn xóm, vùng ven biển, dọc các đường giao thông…

Ngay sau buổi lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Thái Thụy cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên trong huyện tiến hành trồng hàng trăm cây xanh lấy bóng mát tại khu vực cổng sân vận động tổ dân phố Mai Diêm, thị trấn Diêm Điền.

* Tại Hưng Hà 

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên  Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cùng đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh đến dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2021 tại xã Hòa Bình.

Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trồng cây tại xã Hòa Bình (Hưng Hà).

Hưởng ứng "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", những năm qua, các cấp, các ngành, các cơ quan, trường học, các xã, thôn, xóm trên địa bàn huyện Hưng Hà đã tích cực tham gia bằng nhiều hình thức đem lại hiệu quả cao. 

Tại lễ phát động, đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Chủ tịch UBND huyện Hưng Hà đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện chuẩn bị chu đáo mọi điều kiện, tạo khí thế sôi nổi mạnh mẽ trong việc tổ chức thực hiện Tết trồng cây; chú trọng trồng những cây có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng. Đối với các địa phương có những hàng cây bóng mát ven đường cần làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ cây.

Các đại biểu tham dự Tết trồng cây tại xã Hòa Bình (Hưng Hà). 

Ngay sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện Hưng Hà cùng đại diện cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân huyện Hưng Hà đã tham gia trồng cây xanh tại tuyến đường ở xã Hòa Bình (Hưng Hà). Trong ngày phát động Tết trồng cây, các địa phương trong huyện Hưng Hà đã trồng trên 2.100 cây xanh.

* Tại Quỳnh Phụ 

Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 tại Quỳnh Phụ. 


Đồng chí Hoàng Thái Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy cùng cán bộ, nhân dân huyện Quỳnh Phụ tham gia "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Trong những năm qua, toàn huyện Quỳnh Phụ đã trồng được hàng triệu cây lấy gỗ, tre chắn sóng, cây cảnh, cây ăn quả góp phần cải tạo môi sinh và phát triển kinh tế địa phương. Hưởng ứng Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021, huyện Quỳnh Phụ phấn đấu mỗi người dân trồng 1 cây xanh, mỗi cơ quan, đơn vị trồng từ 30 đến 50 cây xanh, mỗi xã, thị trấn phấn đấu trồng hàng nghìn cây xanh các loại.

Đại diện trường Tiểu học và THCS Quỳnh Bảo đã phát biểu hưởng ứng trồng và bảo vệ cây xanh, tổ chức các hoạt động vệ sinh môi trường gắn với xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Sau buổi lễ, các vị đại biểu đã tham gia trồng cây tại địa phương. 

* Tại Tiền Hải 

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 tại âu neo đậu tàu thuyền xã Đông Minh, huyện Tiền Hải.

Đồng chí Phạm Văn Tuân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo huyện Tiền Hải tham gia trồng cây xuân Tân Sửu 2021.

Lễ phát động Tết trồng cây đầu xuân Tân Sửu là dịp để Tiền Hải tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành, địa phương và nhân dân nâng cao nhận thức về vai trò ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng nhằm bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần giảm nhẹ thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu, cũng như nâng cao chất lượng môi trường sống tại vùng nông thôn.

Theo kế hoạch, huyện Tiền Hải chỉ đạo các ngành, xã, thị trấn phấn đấu trồng và chăm sóc khoảng 10.000 cây xanh các loại trong ngày ra quân trồng cây đầu xuân 2021.

* Tại Kiến Xương

Các đồng chí: Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngô Thị Kim Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Tân Sửu 2021 tại trụ sở Công an thị trấn Kiến Xương.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh và lãnh đạo huyện Kiến Xương trồng cây tại khuôn viên trụ sở Công an thị trấn Kiến Xương.

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và các đại biểu đã ôn lại truyền thống Tết trồng cây đầu xuân và ý nghĩa thiết thực của việc trồng cây theo lời Bác dạy. Lãnh đạo huyện Kiến Xương đã phát động cán bộ, đảng viên và nhân dân trong huyện tích cực hưởng ứng ra quân trồng cây; đề nghị các địa phương tổ chức chăm sóc, bảo vệ tốt cây trồng, kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tổ chức, cá nhân làm tốt.

Các đại biểu tham gia Tết trồng cây tại Kiến Xương.

Trong dịp này, toàn huyện Kiến Xương  phấn đấu trồng mới hơn 20.000 cây xanh các loại tại cơ quan công sở, trường học, trạm y tế, công ty và nơi công cộng tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, góp phần thiết thực bảo vệ môi trường.

* Tại Đông Hưng

Các đồng chí: Vũ Kim Cứ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Đại tá Nguyễn Ngọc Tuệ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh dự lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Tân Sửu 2021 tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xã Nguyên Xá.

Các đại biểu trồng cây xanh tại Khu tưởng niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp, xã Nguyên Xá.

Dịp này huyện Đông Hưng phấn đấu trồng 50.000 cây ăn quả, cây bóng mát, cây dược liệu tại khuôn viên các công sở, trường học, bệnh viện, các trạm, trại, trong vườn, các tuyến đường giao thông… 

Để Tết trồng cây thực sự đạt hiệu quả, UBND huyện yêu cầu các đơn vị, địa phương trồng cây bảo đảm hiệu quả về mặt kinh tế, phát huy giá trị về môi trường cảnh quan, phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới. Sau trồng phải chăm sóc, bảo vệ để cây sinh trưởng phát triển tốt. Đặc biệt, việc tổ chức phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" phải bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

* Lực lượng vũ trang tỉnh

Sáng ngày 17/2, Bộ CHQS tỉnh tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan Bộ CHQS tỉnh trồng cây xanh trong khuôn viên đơn vị. 

Tại buổi lễ, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh phát động và kêu gọi toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh tích cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, coi đây là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị quán triệt đến mọi cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây tại cơ quan, đơn vị mình cũng như tích cực tham gia bảo vệ môi trường sinh thái.

Với phương châm “Trồng cây nào, sống tốt cây đó”, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh xác định địa điểm trồng cây, chọn loại cây phù hợp, chọn cây giống có chất lượng tốt, tranh thủ thời tiết thuận lợi ở từng đơn vị để tổ chức trồng cây đạt kết quả tốt. 

Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh trồng cây xanh trong khuôn viên cơ quan, đơn vị. 

Ngay sau lễ phát động của Bộ CHQS tỉnh, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh đồng loạt tổ chức trồng cây trong khuôn viên của Bộ CHQS tỉnh, khuôn viên cơ quan quân sự các huyện, thành phố và khu căn cứ hậu cần... 

Tết trồng cây xuân Tân Sửu 2021, toàn LLVT tỉnh phát động trồng mới hơn 3.400 cây ăn quả các loại, cây lấy gỗ, cây bóng mát.

* Bộ đội Biên phòng Thái Bình - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Tại khu vực cồn Vành, xã Nam Phú, huyện Tiền Hải, Bộ đội Biên phòng Thái Bình và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Thái Bình tổ chức "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Lãnh đạo UBND huyện, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng huyện Tiền Hải và Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam hưởng ứng Tết trồng cây tại cồn Vành, xã Nam Phú.

Đại diện 2 đơn vị đã nêu rõ mục đích, ý nghĩa của Tết trồng cây hàng năm, đồng thời phát động, kêu gọi cán bộ, chiến sỹ, công nhân viên các đơn vị tích cực hướng ứng Tết trồng cây, phấn đấu mỗi người trồng được 5 - 10 cây lấy gỗ hoặc cây ăn quả. Các đơn vị vận động cán bộ tham gia trồng cây ở khuôn viên góp phần xây dựng công sở văn hóa, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế vườn…

Ngay sau lễ phát động, cán bộ, công nhân viên của 2 đơn vị đã tham gia trồng cây xanh tại khu vực Trạm Kiểm soát Cồn Vành. Đây là khu vực đang bị xâm thực mạnh do thuỷ triều thất thường, sóng to gió lớn.

Được biết, Tết trồng cây năm 2021 của đơn vị sẽ có khoảng gần 1.000 cây các loại được trồng.

Nhóm phóng viên - CTV



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày