Thứ 6, 29/03/2024, 07:35[GMT+7]

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 19/2

Thứ 6, 19/02/2021 | 19:02:38
1,287 lượt xem

Cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho những người có nhu cầu xét nghiệm tự nguyện để đi ra tỉnh ngoài học tập, làm việc

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 19/2, các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 110,8 triệu người nhiễm và hơn 2,45 triệu người tử vong do Covid-19. Đến nay, hơn 90 quốc gia ghi nhận có biến thể mới của SARS-CoV-2 từ Anh và hơn 40 quốc gia có biến thể từ Nam Phi. Với sự nỗ lực phòng, chống dịch của các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới, thời gian gần đây, số bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới đang có xu hướng giảm.

Đến 18 giờ ngày 19/2, Việt Nam có thêm 15 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới tại Hải Dương. Trong ngày, cả nước cũng ghi nhận có 22 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh, Hiện 1.627/2.362 bệnh nhân đã được điều trị khỏi còn 700 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước là hơn 139.400 người. Diễn biến dịch tại Hải Dương vẫn đang phức tạp khi số bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới tăng mỗi ngày. Hiện Hải Dương có 5 ổ dịch lớn gồm: thành phố Chí Linh, huyện Cẩm Giàng, thị xã Kinh Môn, huyện Nam Sách và thành phố Hải Dương.

Tại Thái Bình, tính đến 18 giờ ngày 19/2, 185 trường hợp F1, F2 liên quan đến các bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2 từ tỉnh khác về còn thời gian phải cách ly, theo dõi sức khỏe. Bên cạnh đó, 22.721 người từ Quảng Ninh, Hải Dương và một số tỉnh khác về cũng đang phải theo dõi sức khỏe. Tại các cơ sở y tế có 42 trường hợp đang cách ly, theo dõi sức khỏe, trong đó 29 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 13 trường hợp đang chờ kết quả xét nghiệm.

Số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) và khu cách ly tập trung của các huyện, thành phố là 42 người. Hiện 39/42 người đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2; 3 người đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 342 mẫu của những người có nguy cơ nhiễm, người xét nghiệm tự nguyện, chuyên gia nước ngoài, nước xuất cảnh, xét nghiệm sàng lọc... 342 mẫu đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày