Thứ 7, 20/04/2024, 01:08[GMT+7]

Lực sĩ Hoàng Thị Duyên đoạt HCĐ tại Giải cử tạ vô địch châu Á

Thứ 3, 20/04/2021 | 09:34:26
2,578 lượt xem
Lực sĩ cuối cùng của tuyển cử tạ Việt Nam ra sân thi đấu giải vô địch châu Á 2021 và cô đã mang về tấm HCĐ cá nhân.

Trong ngày thi đấu 19/4 tại giải cử tạ vô địch châu Á, nội dung 59kg nữ bước vào thi đấu và đại diện duy nhất của cử tạ Việt Nam - Hoàng Thị Duyên - đã có phong độ tốt để nằm trong nhóm giành huy chương khi kết thúc ngày thi đấu.

Lực sĩ Hoàng Thị Duyên đoạt HCĐ tại Giải cử tạ vô địch châu Á - Ảnh 1.

Hoàng Thị Duyên khởi đầu nội dung cử giật với mức tạ 95kg trong lần cử đầu tiên và không khó để cô vượt qua. Tiếp đà tự tin, nữ đô cử của Việt Nam vượt qua các mức tạ 98kg và 100kg trong 2 lần cử tiếp theo và đem về tấm HCĐ đầu tiên, khi đứng sau Luo Xiaomin (Trung Quốc, 102 kg) và Kou Hsing-chun (Đài Loan, Trung Quốc, 110 kg).

Bước sang phần thi cử đẩy, Duyên đạt thành tích tốt nhất 116 kg ở lần cử thứ hai. Trong lần cử cuối, ban huấn luyện đăng ký mức tạ 121 kg để Duyên tranh tấm HCB tổng cử nhưng không thành công. Đô cử Việt Nam xếp hạng 5 ở phần thi này.

Lực sĩ Hoàng Thị Duyên đoạt HCĐ tại Giải cử tạ vô địch châu Á - Ảnh 2.

Sau 2 nội dung thi, Duyên đạt tổng cử 216 kg và nhận tấm HCĐ thứ hai. Hsing-chun giành cả 3 HCV nội dung này, đồng thời phá kỷ lục thế giới với tổng cử 247 kg.

Năm 2019, Hoàng Thị Duyên góp mặt tại giải VĐTG và chỉ đạt tổng cử 214kg, đứng hạng 9 còn Kuo Hsing-Chung đã vô địch với tổng cử 246kg.

Giải vô địch châu Á 2021 tại Uzbekistan được Liên đoàn cử tạ thế giới có tính thành tích VĐV để tích điểm thứ hạng nhằm trao vé trực tiếp dự Olympic Tokyo 2020. Cử tạ Việt Nam đang chờ đợi sau giải đấu sẽ có những suất chính thức được công bố từ Liên đoàn cử tạ thế giới.

Đội tuyển Việt Nam có 3 lực sĩ góp mặt tại giải là Thạch Kim Tuấn, Vương Thị Huyền, Hoàng Thị Duyên và cả 3 đã thi đấu xong hạng cân của mình.

Theo vtv.vn