Thứ 7, 20/04/2024, 20:12[GMT+7]

Kiến Xương phong tỏa thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh có người dương tính với SARS-CoV-2

Thứ 5, 06/05/2021 | 13:33:11
4,048 lượt xem
Sau khi hệ thống xét nghiệm của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Bình ghi nhận 1 trường hợp có kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2 tại thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, lực lượng chức năng đã thiết lập các chốt kiểm soát toàn bộ các đường ra, vào để phong tỏa thôn này. Khu vực thôn Hưng Đạo hiện có 233 hộ, 638 nhân khẩu sinh sống.

Phong tỏa các ngả đường ra vào thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh.

Trước đó, ngày 21/4/2021, anh N.T.A sinh năm 1987, thôn Hưng Đạo, xã Bình Minh lên chăm sóc bố đẻ tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Trưa ngày 4/5, anh N.T.A ra bến xe Giáp Bát (xe khách Mạnh Hùng) về Kiến Xương vào lúc 13 giờ 30 phút (trên xe có khoảng 14 người), sau đó đi xe ôm (người thôn Đông Thành chở về nhà). Tiếp xúc tại gia đình có 5 người gồm: mẹ, vợ, 2 con và 1 cháu. Sáng ngày 5/5, anh N.T.A đến Trung tâm Dịch vụ việc làm (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội). Đến trưa cùng ngày nhận thông tin từ người nhà tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 có bệnh nhân cùng phòng dương tính với SARS-CoV-2 nên đã đến trạm y tế xã khai báo.

Trước tình hình trên, ngay trong sáng ngày 6/5, UBND huyện Kiến Xương đã có quyết định về việc khoanh vùng, cách ly y tế, phong tỏa toàn bộ thôn Hưng Đạo kể từ ngày 6/5/2021. Tổ chức thực hiện khoanh vùng, cách ly dập dịch triệt để, không để dịch lây lan sang các địa phương khác; yêu cầu UBND xã Bình Minh thành lập các chốt chặn trên các tuyến đường ra vào địa bàn xã để thực hiện việc khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thu Thủy

 

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày