Chủ nhật, 05/05/2024, 12:42[GMT+7]

Siết chặt quy trình bàn giao, tiếp nhận, đưa đón, vận chuyển công dân hoàn thành thời gian cách ly tập trung

Thứ 4, 12/05/2021 | 18:00:03
1,941 lượt xem
Sáng 12/5, tại cơ sở cách ly số 1 của tỉnh tại Trung đoàn 568, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức bàn giao và trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 cho 208 công dân.

Cán bộ Trung đoàn 568 trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung cho công dân Việt Nam trở về từ nước ngoài.

Đây là những công dân Việt Nam trở về từ Nhật Bản nhập cảnh qua Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, được đưa về Trung đoàn 568 rạng sáng ngày 21/4. Thay vì thực hiện cách ly y tế 14 ngày như trước đây, số công dân trên phải thực hiện cách ly y tế 21 ngày theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng, chống dịch Covid-19.

Rút kinh nghiệm thời gian qua có một số công dân sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung chưa chấp hành nghiêm quy định đưa đón, di chuyển và tự cách ly theo dõi tại nơi cư trú, dẫn đến lây lan dịch trong cộng đồng. Thực hiện hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh, bên cạnh việc sao các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo có liên quan gửi tới công dân, Trung đoàn 568 đã tăng cường thời lượng, tần suất tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh nội bộ. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm trong chấp hành nghiêm các quy định về đưa đón, di chuyển, bàn giao, tiếp nhận, quản lý người sau cách ly.

Trước khi công dân rời khỏi khu cách ly, Trung đoàn đã vận động 100% công dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung. Yêu cầu 100% chủ phương tiện đưa đón công dân ký cam kết chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch như không bật điều hòa xe, lái xe và mọi người trên xe phải đeo khẩu trang; bố trí, sử dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay khi lên, xuống xe; không tiếp xúc gần (dưới 2m) với người khác trong suốt quá trình di chuyển và áp dụng các biện pháp phòng hộ cá nhân theo quy định; không dừng, đỗ, ăn uống dọc đường, di chuyển thẳng từ khu cách ly tập trung về nhà, nơi lưu trú hoặc địa điểm đến theo hợp đồng. Yêu cầu công dân sau khi về địa phương tiếp tục thực hiện việc theo dõi, giám sát y tế tại nơi cư trú thời gian 7 ngày theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú, đồng thời chủ động thông báo cho cơ quan y tế địa phương nơi lưu trú biết ngay khi trở về từ khu cách ly tập trung. Cài đặt, sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin để giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch trong suốt thời gian theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Chấp hành việc khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế địa phương. Nếu có các dấu hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở, mệt mỏi, ớn lạnh, mất vị giác sẽ thông báo và đến ngay cơ sở y tế để được hướng dẫn kịp thời theo quy định. Không ra khỏi nhà, nơi lưu trú, không tụ tập, đến nơi đông người. Thực hiện xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung). Phối hợp với cơ sở y tế nơi công dân hoàn thành thời gian cách ly gửi xác nhận đã tiếp nhận, theo dõi công dân sau cách ly tập trung về cơ sở quản lý khu cách ly để phối hợp quản lý, theo dõi.

Với các biện pháp đồng bộ, chặt chẽ như trên nên việc đưa đón, di chuyển, bàn giao, tiếp nhận, quản lý người sau cách ly sẽ được thực hiện khép kín, nghiêm túc, giảm thiểu tối đa nguy cơ lây nhiễm ra dịch Covid-19 ra cộng đồng.

Thượng tá Đặng Văn Đảng

(Chính ủy Trung đoàn 568)

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày