Thứ 6, 26/04/2024, 08:32[GMT+7]

Phó Chủ tịch nước chúc mừng Đại lễ Phật đản tại Đồng Nai, Trà Vinh

Thứ 7, 22/05/2021 | 08:17:55
862 lượt xem
Nhân dịp Đại lễ Phật đản-Phật lịch 2565, Dương lịch 2021, ngày 21/5, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã đến thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Từ, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Thiền viện Thường Chiếu, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân tặng lẵng hoa chúc mừng nhân dịp Đại lễ Phật đản tại Thiền viện Thường Chiếu.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã tặng quà, gửi lời thăm sức khỏe, chúc Hòa thượng Thích Thanh Từ cùng các tăng, ni, Phật tử đón một mùa Phật đản vui tươi, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp của Hòa thượng Thích Thanh Từ đối với nền Phật giáo nước nhà, đặc biệt là công lao khôi phục thiền phái Trúc Lâm, đồng thời bày tỏ mong muốn Hòa thượng và các chức sắc, tăng, ni và Phật tử tiếp tục đoàn kết gắn bó, có nhiều đóng góp quý báu cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ đó, góp phần xây dựng đất nước ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn các hòa thượng, chư tôn thiền tăng, ni của Thiền viện Thường Chiếu và Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Nai tích cực tuyên truyền, nâng cao ý thức của các Phật tử trong việc phòng, chống dịch COVID-19 và vận động các Phật tử tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 vào ngày 23/5 tới.

Đại diện Thiền viện Thường Chiếu bày tỏ cảm ơn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban MTTQ Việt Nam và tỉnh Đồng Nai đã quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi trong các hoạt động của Thiền viện thời gian qua. Hòa thượng Thích Thanh Từ dù tuổi cao nhưng vẫn rất quan tâm đến các công việc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng như tình hình kinh tế-xã hội của địa phương, đất nước.

Phó Chủ tịch nước thăm Hòa thượng Thạch Sok Xane. Ảnh: TTXVN.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đến thăm và tặng quà Hòa thượng Thạch Sok Xane, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì chùa Âng, tại Phường 8, thành phố Trà Vinh, cùng các vị chức sắc tôn giáo Phật giáo Nam tông Khmer, nhân Lễ Phật đản năm 2021.

Tại buổi gặp gỡ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân bày tỏ niềm vui và đánh giá cao những đóng góp của Hòa thượng Thạch Sok Xane cùng các vị chắc sắc tôn giáo trong tỉnh Trà Vinh trong việc tuyên truyền, vận động phật tử sống tốt đời, đẹp đạo; không ngừng nỗ lực vượt khó lao động, sản xuất để phát triển kinh tế gia đình đóng góp vào thành tựu chung cho sự phát triển kinh tế-xã hội địa phương.

Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong rằng, với vai trò, trách nhiệm của mình, Hòa thượng Thạch Sok Xane và các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh tiếp tục đóng góp; đặc biệt là tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện đầy đủ quyền và trách nhiệm của công dân; tuân thủ tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phó Chủ tịch nước chúc Hòa thượng Thạch Sok Xane và nhờ Hòa thượng chuyển lời đến tất cả các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer, sư sãi trong tỉnh đón mừng Lễ Phật đản an lành, vui tươi, nhiều sức khỏe để tiếp tục đóng góp cho công cuộc xây dựng đất nước nói chung và tỉnh Trà Vinh nói riêng.

Thay mặt cho các vị sư sãi, chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh, Hòa thượng Thạch Sok Xane gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Đảng, Nhà nước và Phó Chủ tịch nước đã quan tâm đến thăm, chúc mừng nhân Lễ Phật đản.

Hòa thượng Thạch Sok khẳng định, với sự quan tâm chăm lo về đời sống vật chất, tinh thần của Đảng Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số nói chung, đồng bào Khmer nói riêng, đời sống kinh tế, văn hóa, tinh thần đồng bào Khmer Trà Vinh đã có nhiều chuyển biến tích cực, thoát nghèo, vươn lên khá, giàu.

Hòa thượng Thạch Sok Xane cho biết với tinh thần trách nhiệm, cá nhân, Hòa thượng sẽ cùng các vị chức sắc Phật giáo Nam tông Khmer trong tỉnh tiếp tục tuyên truyền nhiều hơn, hiệu quả hơn về chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng.

Đồng bào Khmer Trà Vinh sẽ không ngừng phấn đấu để phát triển kinh tế gia đình, đóng góp cho địa phương. Đặc biệt, bà con sẽ thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19, đi bầu cử đủ và đúng quy định, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa vững mạnh, đưa đất nước Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp hơn./.

Theo: baochinhphu.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày