Thứ 4, 24/04/2024, 03:59[GMT+7]

Những kỷ lục thú vị của các HLV ở EURO trong lịch sử

Thứ 2, 24/05/2021 | 17:20:31
3,474 lượt xem
EURO không chỉ là màn trình diễn của các ngôi sao mà còn nhiều câu chuyện thú vị khác, trong đó có cả những nhà cầm quân hàng đầu.

Trong lịch sử EURO mới chỉ có Tây Ban Nha đã từng 2 lần liên tiếp vô địch, nhưng ở 2 lần đó, họ lại có những HLV khác nhau, với Luis Aragones năm 2008 và Vicente Del Bosque năm 2012. Chưa có HLV nào 2 lần vô địch EURO, mà chỉ có 2 HLV từng vô địch EURO và World Cup, đó là HLV Helmut Schoen của đội tuyển Tây Đức và HLV Vicente Del Bosque của ĐT Tây Ban Nha.

HLV Joachim Loew là nhà cầm quân chỉ đạo nhiều trận tại EURO nhất khi làm việc tại 17 trận suốt từ EURO 2008 đến nay - hơn người xếp thứ 2 là HLV Lars Lagerback 2 trận,. Kỷ lục của HLV Joachim Loew sẽ được nối dài thành ít nhất là 20 trận khi ĐT Đức. Nha cầm quân này còn có 1 kỷ lục khác khi là HLV có số trận thắng nhiều nhất tại EURO với 11 trận. Dù vậy, ông chưa từng giúp ĐT Đức vô địch EURO mà chỉ có thành tích tốt nhất là á quân năm 2008.

Những kỷ lục thú vị của các HLV ở EURO trong lịch sử - Ảnh 1.

HLV Joachim Loew đã có 3 kỳ Euro với đội tuyển Đức

Đa phần các HLV đều vô địch EURO cùng đội bóng quê hương họ. Chỉ có 1 ngoại lệ duy nhất, đó là HLV Otto Rehhagel - 1 người Đức, cùng ĐT Hy Lạp vô địch EURO vào năm 2004. Trong lịch sử, đã có 5 nhà cầm quân từng dẫn dắt 2 đội tuyển khác nhau là Dick Advocaat, Guus Hiddink, Lars Lagerback, Fernando Santos và Giovanni Trapattoni. Cả 5 HLV này đều chưa từng giúp đội bóng của họ lên ngôi.

Những kỷ lục thú vị của các HLV ở EURO trong lịch sử - Ảnh 2.

HLV Trappattoni là nhà cầm quân lớn tuổi nhất lịch sử Euro

HLV lớn tuổi nhất từng làm việc tại EURO là Giovanni Trapattoni khi ông dẫn dắt ĐT Cộng hòa Ai-len đấu với ĐT Italia ở lượt trận cuối vòng bảng EURO 2012. Khi đó, nhà cầm quân này đã 73 tuổi 93 ngày.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày