Thứ 6, 19/04/2024, 21:05[GMT+7]

Đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thái Thụy lần thứ XV

Thứ 6, 04/06/2021 | 16:05:24
4,031 lượt xem
Sáng ngày 4/6, phiên chính thức đại hội đại biểu phụ nữ huyện Thái Thụy lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc tại Trung tâm chính trị huyện. Đây là đơn vị được Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức đại hội đại biểu phụ nữ cấp huyện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng đại hội.

Audio: 0406-thoiA-dai_hoi_phu_nu_thai_thuy_mixdown.mp3

Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Hội LHPN huyện Thái Thụy đã bám sát nhiệm vụ chính trị được giao, chỉ đạo có hiệu quả công tác hội và phong trào phụ nữ trên địa bàn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2016 – 2021 đề ra.  Các phong trào thi đua, cuộc vận động, các khâu đột phá, hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai sâu rộng từ huyện đến cơ sở, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Toàn huyện có 241 mô hình hoạt động của phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ, các cấp hội đã khai thác, quản lý 297 tỷ 621 triệu đồng nguồn vốn các ngân hàng, các tổ chức tài chính giúp 7.424 hộ gia đình hội viên; thành lập 317 tổ, nhóm phụ nữ tín dụng tiết kiệm, huy động được 32,39 tỷ đồng. Các cấp hội hỗ trợ xây 18 mái ấm tình thương; giúp 1.526 phụ nữ về tiền, con giống, thức ăn chăn nuôi với tổng số tiền là 932,5 triệu đồng; giúp 506 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo. Các cấp hội phối hợp giới thiệu để Đảng kết nạp 515 đảng viên nữ…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện Thái Thụy dự đại hội.

Với chủ đề “Phụ nữ Thái Thụy phát huy truyền thống; đoàn kết các tầng lớp phụ nữ; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thái Thụy trở thành huyện phát triển toàn diện, bền vững”, nhiệm kỳ mới, Hội LHPN huyện Thái Thụy xác định trọng tâm thực hiện 2 phong trào thi đua, 1 cuộc vận động và 3 khâu đột phá là ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động hội; đồng hành xây dựng chi, tổ hội vững mạnh; hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Thái Thụy khoá XV gồm 19 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Ban Chấp hành Hội LHPN huyện Thái Thụy nhiệm kỳ 2021 - 2026 ra mắt đại hội.

Xuân Phương

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày