Thứ 3, 07/05/2024, 02:56[GMT+7]

Hưng Hà: Cựu chiến binh giúp nhau phát triển kinh tế

Thứ 5, 17/06/2021 | 08:29:58
1,492 lượt xem
Thời gian qua, phong trào “Cựu chiến binh (CCB) thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được các cấp hội CCB trên địa bàn huyện Hưng Hà triển khai hiệu quả, tạo không khí thi đua sôi nổi.

Mô hình của cựu chiến binh Lưu Văn Sự (người bên trái) sau khi trừ chi phí đạt gần 400 triệu đồng/năm. Ảnh tư liệu

Gia đình CCB Nguyễn Đình Hương, thôn Nho Đạo, xã Tiến Đức hiện có 11 mẫu đất bãi ven đê trồng chuối. Mặc dù quá trình sản xuất gặp nhiều khó khăn nhưng với nghị lực của người lính, đến nay mô hình của CCB Nguyễn Đình Hương đã sản xuất ổn định, cho thu nhập hơn 400 triệu đồng/năm, tạo việc làm cho gần 10 lao động. 

CCB Nguyễn Đình Hương cho biết: Với hơn 8.000 gốc chuối goòng, hơn 12.000 gốc chuối tiêu, gia đình tôi áp dụng khoa học công nghệ vào chăm sóc, thu hoạch và bảo quản nên sản phẩm có nhiều thương lái ở các tỉnh đến mua. Phong trào thi đua “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” không chỉ tạo động lực cho tôi mà rất nhiều hội viên CCB cùng  tham gia. Chúng tôi giúp đỡ nhau về kinh nghiệm sản xuất, nguồn cây con giống bảo đảm chất lượng, thông qua tổ chức hội tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi. Tôi mong các cấp hội sẽ tổ chức nhiều buổi tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật hơn nữa để hội viên CCB có thêm kinh nghiệm, kiến thức.

Tại xã Kim Trung, mô hình làm đồ gỗ, đồ nội thất của CCB Lưu Văn Sự, thôn Trung 2 tạo việc làm cho 6 lao động thường xuyên với thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/người/tháng. 

CCB Lưu Văn Sự cho biết: Hưởng ứng phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, hội viên CCB cùng nhau liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm và tạo việc làm cho người thân và hội viên. Hội viên khó khăn, thiếu kinh nghiệm, vốn vay thì chúng tôi bàn bạc, xây dựng kế hoạch giúp đỡ. Vì vậy, trong những năm qua Chi hội CCB thôn Trung 2 không có hội viên nghèo, nhiều hội viên vươn lên làm giàu với thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm.

Đến nay, phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đã lan tỏa tới các cấp hội CCB trên địa bàn huyện Hưng Hà. 

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: Hội CCB huyện có trên 2.500 gia đình hội viên tham gia sản xuất trong khu vực làng nghề, trên 1.000 hội viên có cửa hàng kinh doanh dịch vụ, 30 hội viên làm chủ các cơ sở, doanh nghiệp. Giai đoạn 2016 - 2021, Hội CCB huyện tổ chức 137 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho gần 9.000 lượt cán bộ, hội viên; thường xuyên kiểm tra hoạt động của 65 tổ tiết kiệm và vay vốn với trên 1.400 thành viên vay, tổng dư nợ đạt trên 62 tỷ đồng.

Tích cực hưởng ứng phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, đến nay, Hội CCB huyện chỉ còn 0,22% hội viên nghèo, hộ thuộc diện hộ khá, giàu chiếm trên 59% tổng số hội viên. Qua bình xét thi đua, Hội CCB huyện có 3.125 hội viên làm kinh tế giỏi cấp cơ sở, 79 hội viên giỏi cấp huyện, 23 hội viên giỏi cấp tỉnh và 13 hội viên làm kinh tế giỏi cấp toàn quốc; nhiều tập thể, cá nhân được nhận cờ thi đua, bằng khen của Trung ương Hội, Hội CCB tỉnh vì có nhiều đóng góp trong thực hiện phong trào thi đua. Toàn huyện hiện có 240 trang trại, hơn 2.900 gia trại, trong đó 520 hộ xây dựng mô hình cá - lúa, 217 mô hình chăn nuôi tổng hợp, 179 hộ thực hiện mô hình VAC.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội CCB huyện Hưng Hà cho biết thêm: Thời gian tới, Hội CCB huyện tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện phong trào “CCB thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững”, khuyến khích hội viên tích tụ ruộng đất, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại thân thiện với môi trường; đồng thời, giúp đỡ hội viên có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo.

Tiến Đạt

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày