Thứ 4, 24/04/2024, 22:39[GMT+7]

Đà Nẵng tháo dỡ bệnh viện dã chiến "chi viện" cho Hải Dương

Chủ nhật, 31/01/2021 | 18:55:42
1,156 lượt xem
Bệnh viện dã chiến tại Cung thể thao Tiên Sơn (Đà Nẵng) bắt đầu được tháo dỡ, sẵn sàng chi viện khẩn cấp xây dựng bệnh viện dã chiến tại Hải Dương.

Công nhân tháo dỡ bệnh viện dã chiến Tiên Sơn.

Các trang thiết bị y tế, giường bệnh, tủ... được tháo dỡ, xếp gọn sẵn sàng vận chuyển ra Hải Dương để phục vụ lắp đặt bệnh viện dã chiến. Trước đó, vào đầu tháng 8/2020, Bệnh viện dã chiến Tiên Sơn đã được gấp rút xây dựng chỉ trong 3 ngày để bàn giao cho TP Đà Nẵng để tiếp nhận bệnh nhân, hỗ trợ giảm tải cho các bệnh viện trong Thành phố khi dịch bệnh COVID-19 tại Đà Nẵng đang có nhiều diễn tiến phức tạp.

Bệnh viện dã chiến Cung Thể thao Tiên Sơn có quy mô 500 giường nhưng do Đà Nẵng kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh nên đến nay bệnh viện vẫn giữ nguyên hiện trạng. Đà Nẵng đã cho tháo dỡ từng phần như giường bệnh và một số trang thiết bị y tế cần thiết cùng một số vật dụng khác để tập trung lại sẵn sàng vận chuyển ra Hải Dương để kịp thời đáp ứng công tác điều trị cho người bệnh mắc COVID-19 theo phương châm 4 tại chỗ.

Bà Ngô Thị Kim Yến, Giám đốc Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cho biết Ban chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng đã thống nhất chủ trương về việc chuẩn bị một đội ngũ nhân viên y tế sẵn sàng đến Hải Dương để chi viện. Theo bà Yến, những nhân viên y tế này đều là người có kinh nghiệm trong việc truy vết, xét nghiệm, điều trị và vận hành bệnh viện dã chiến. Tất cả trong số họ đều tình nguyện, không ngại khó khăn trong dịp Tết mà sẵn sàng trong tư thế đến Hải Dương.

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày