Thứ 5, 15/05/2025, 07:58[GMT+7]

Gia tăng bệnh khớp lúc giao mùa

Thứ 5, 08/11/2012 | 08:28:33
1,025 lượt xem
Thời tiết có độ ẩm và áp suất không khí cao là nguyên nhân chính khiến nhiều người mắc bệnh khớp. Bệnh này, đòi hỏi quá trình chữa bệnh kéo dài. Giai đoạn này đang trong thời điểm giao mùa cũng làm gia tăng số người mắc bệnh khớp...

Anh Nguyễn Trung Hiếu ở tỉnh Bến Tre năm nay 23 tuổi nhưng đã phải điều trị bệnh về khớp 8 năm qua. Anh đã phải chuyển từ bệnh viện Nhi đồng 2 qua bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh viêm cột sống dính khớp đã làm cuộc sống của anh Hiếu gắn chặt với bệnh viện gần chục năm ròng, gây rất nhiều khó khăn trong cuộc sống của anh. Anh Hiếu là một trong hơn 2.000 bệnh nhân nội trú được điều trị mỗi năm tại khoa Nội - Cơ - ương - Khớp, bệnh viện Chợ Rẫy.

Ngoài điều trị nội trú, khoa khám từ 60 - 70 ngàn lượt bệnh nhân bệnh ngoại trú với xu hướng ngày càng tăng trong 5 năm qua. Phòng khám của khoa Nội -Cơ - Xương -  Khớp cũng là một trong những phòng khám đông nhất của bệnh viện. Theo các bác sĩ, mô hình bệnh tật ngày càng đa dạng, những nhóm bệnh hay gặp là viêm khớp tự miễn, viêm khớp dạng thấp, viêm cột sống dính khớp, gút, thoái hóa khớp, loãng xương…

Một trong những bệnh khớp điển hình là viêm khớp dạng thấp thường gặp ở lứa tuổi trung niên với biểu hiện: Người bệnh viêm nhiều khớp, ảnh hưởng tới các khớp lớn nhỏ ở tay và chân. Nếu không được điều trị hợp lý, thường xuyên và lâu dài, bệnh sẽ tiến triển tới tình trạng phá hủy khớp vĩnh viễn, gây tình trạng dính cứng khớp, biến dạng khớp, gây tàn phế và ảnh hưởng đến chức năng vận động và chất lượng cuộc sống. Ví dụ như trường hợp của chị Trần Thị Mỹ ở tỉnh Đăk Lăk, bệnh viêm khớp hiện đã khiến chị không thể tự di chuyển được mà bắt buộc phải nằm tại chỗ.

Theo các bác sĩ, bệnh khớp có tác động của yếu tố di truyền, rối loạn đáp ứng miễn dịch của cơ thể, vì vậy bệnh nhân khớp thường rất nhạy cảm với thay đổi khí hậu, thời tiết. Bên cạnh đó một số bệnh có thể xuất hiện cùng với thay đổi thời tiết như viêm nhiễm (thường là viêm họng, cảm cúm, rối loạn miễn dịch...) cũng gây ra triệu chứng đau nhức cơ khớp toàn thân. Điều này càng làm cho bệnh khớp sẵn có trở nên nặng nề và khó chịu.

Tại Việt Nam, bệnh thoái hóa khớp chiếm đến 15% dân số. Vì là bệnh phổ biến, nên nhiều bệnh nhân đã có quan niệm không đúng trong phòng và chữa bệnh, dẫn đến những tai biến nặng nề đến sức khoẻ và làm quá trình điều trị càng bị kéo dài.

Hiện nay, trên thế giới cũng chưa tìm ra một phác đồ để điều trị tận gốc căn bệnh này. Vì vậy, các bác sĩ khuyến cáo nên phòng ngừa căn bệnh này bằng chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý. Khi đã bị bệnh, cần đến thăm khám ở cơ sở chuyên khoa lớn và tuân thủ theo phác đồ của bác sĩ.

Theo VTV

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày