Nguy kịch sau màn trình diễn “nuốt kiếm”
Bệnh nhân Lê Phước Chiến vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm.
Trao đổi với phóng viên ngày 3/1, bác sĩ Chuyên khoa II Phạm Văn Đông, Trưởng khoa Gây mê hồi sức bệnh viện (BV) Chợ Rẫy, người đang trực tiếp điều trị cho bệnh nhân này cho biết: Với một tổn thương rách thực quản, “thủng gây áp xe vùng trung thất” là một tổn thương rất nặng nề. Với những trường hợp như thế này cách đây 7-8 năm thì “cầm chắc” tử vong.
Tuy nhiên trong những năm gần đây nhờ có sự hỗ trợ của các phương tiện hiện đại và phương pháp điều trị tiên tiến nên có thể nói bệnh nhân đã được cứu chữa kịp thời. Nhưng nếu giờ phút này để khẳng định bệnh nhân đã thoát khỏi hẳn nguy kịch chưa thì chưa ai dám nói!”.
Được biết bệnh nhân Chiến được đưa vào khoảng 6h sáng 1/1, gọi biết nhưng không nói được; không tự thở được, có nhiều đàm trung thất và nguy hiểm là nhiễm trùng toàn thân, nhiễm trùng thẩm thấu vùng mạch phổi và cả 2 bên phổi. Bệnh nhân(BN) đã được hồi sức tích cực, dùng kháng sinh phổ rộng, phẫu thuật may lại vùng rách thực quản (lưỡi kiếm gây vết thủng 2cm), bơm rửa dung dịch kháng sinh, rửa dạ dày và nuôi ăn qua ống sold; bác sĩ đã thực hiện mở dạ dày, mở vùng ngực thực hiện dẫn lưu khỏi trung thất phải 400ml dịch do trào ngược từ đường tiêu hóa lên.
Theo lời kể của bà Nguyễn Thu Hiếu (53 tuổi), mẹ Chiến cho biết: Chiến vốn rất mê môn xiếc, nhất là các xảo thuật. Học hết lớp 10 Chiến đòi cha mẹ cho lên TP HCM học nghề. Sau hơn 1 năm không biết em học nghề tại đâu, từ “lò” nào nhưng đã biết làm một số “chiêu” như: nuốt rắn lục, nuốt kiếm, nuốt than, hút lửa vào họng, nuốt dao lam. Và Chiến đã bắt đầu đi biểu diễn kiếm tiền gần 1 năm nay…
Theo lời bà mẹ này cho biết, Chiến gặp tai nạn khi đang biểu diễn chiêu “nuốt kiếm” tại một tiệc cưới tổ chức tại Long Phước, Vĩnh Long tối 31/12/2012. Khi đang trong tư thế ngửa cổ đưa sâu thanh kiếm dài xuống họng, bất chợt một khách của đám tiệc do say xỉn đi ngang đụng phải người Chiến. Quá bất ngờ, “diễn viên” xử lý rút vội thanh kiếm khỏi họng và gây tổn thương.
Theo bác sỹ Đông, BV đã từng tiếp nhận và điều trị cấp cứu cho khoảng 3-4 ca gặp nạn do nuốt kiếm, nuốt dao lam. Cũng chưa có trường hợp nào tử vong nhưng các trường hợp cấp cứu cho thấy, cho dù được cứu sống sau này bệnh nhân vẫn phải chịu nhiều di chứng. Trong đó thường là nhiễm trùng nhiều lần phải xử lý hoặc nặng nề nhất là teo hẹp thực quản, buộc phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật
Theo CAND
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam