Dịch bệnh được kiểm soát tốt song nguy cơ vẫn khó lường
Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.
Video: Hop_truc_tuyen_phong_chong_dich_Covid19.mp4
Số ca mắc mới, tử vong giảm
Đợt dịch thứ tư đến nay, Việt Nam đã ghi nhận khoảng 828.000 ca mắc Covid-19. Cả nước hiện có 10 tỉnh, thành phố đã 14 ngày không ghi nhận ca mắc mới; 9 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn. Số ca mắc trong cộng đồng giảm 44,7% so với 2 tuần trước. Tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát trên phạm vi toàn quốc. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Long An, số ca mắc mới và tử vong giảm rõ rệt. Về vắc-xin phòng Covid-19, tính đến ngày 8/10, cả nước đã tiêm được khoảng 51,4 triệu liều. 8 tỉnh, thành phố có tỷ lệ bao phủ tiêm ít nhất một mũi vắc-xin cho trên 70% dân số từ 18 tuổi trở lên. Công tác an sinh xã hội được bảo đảm, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống của nhân dân trong vùng dịch ổn định. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh trong nước vẫn diễn biến khó lường, nguy cơ dịch gia tăng và bùng phát trở lại có thể xảy ra ở bất cứ đâu, khi nào, nhất là khi số lượng lớn người dân đã di chuyển từ các địa phương nới lỏng giãn cách xã hội về quê.
Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận về những vấn đề đã làm được, một số khó khăn, hạn chế, nguyên nhân và đưa ra những bài học kinh nghiệm trong phòng, chống dịch Covid-19.
Đại biểu dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ tại điểm cầu tỉnh Thái Bình.
Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức, hỗ trợ đưa đón người dân có nhu cầu về quê
Phát biểu kết luận cuộc họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định: 2 tuần qua, dịch bệnh trên cả nước được kiểm soát, các ổ dịch lớn đã từng bước được kiểm soát tốt. Kết quả đó là nhờ sự quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, các ngành, địa phương và sự vào cuộc tích cực của nhân dân. Các địa phương đã kiên trì thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, đó là cách ly hẹp nhất nhưng chặt chẽ nhất; xét nghiệm thần tốc nhưng an toàn, khoa học, hợp lý; điều trị từ xa, sớm, ngay tại cơ sở.
Số ca mắc mới và tỷ lệ tử vong giảm song tình hình dịch bệnh vẫn phức tạp, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành, địa phương không lơ là, chủ quan, mất bình tĩnh; tiếp tục bám sát tình hình thực tế thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch. Thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu từ kinh nghiệm đã được rút ra, các ngành, địa phương cần tư duy, tổ chức triển khai các biện pháp sát tình hình thực tế của dịch bệnh, thực hiện tốt mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung ban hành các văn bản chỉ đạo thống nhất trên toàn quốc. Các địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong tổ chức, hỗ trợ đưa đón người dân có nhu cầu, nguyện vọng về quê bảo đảm an ninh, an toàn. Thực hiện hiệu quả chiến lược vắc-xin. Tiêm vắc-xin phải khoa học, an toàn, hiệu quả. Bộ Y tế chịu trách nhiệm hướng dẫn các địa phương thực hiện việc tiêm vắc-xin. Trong điều kiện hiện nay, việc sản xuất là cần thiết song khôi phục sản xuất phải bảo đảm an toàn và có an toàn mới sản xuất.
Về lưu thông vận tải, Thủ tướng yêu cầu phải thống nhất trên toàn quốc về lưu thông ở đường không, đường thủy, đường bộ; phải có bước đi, lộ trình cụ thể. Tiếp tục thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, không để sót, lọt trường hợp cần hỗ trợ; không chỉ chăm lo về vật chất mà cần chăm lo cả về tinh thần cho người dân. Thực hiện hiệu quả hơn nữa việc ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. Tiếp tục làm tốt công tác truyền thông, chủ động thực hiện theo kế hoạch tuần, tháng.
Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu các tiểu ban tiếp tục theo dõi, báo cáo tình hình theo quy định. Các bộ, ngành, địa phương cần phối hợp chặt chẽ hơn để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; bảo đảm an ninh trật tự. Thời gian tới, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 sẽ tổ chức sơ kết để rút kinh nghiệm và biểu dương kịp thời lực lượng làm tốt công tác phòng, chống dịch.
Hoàng Lanh - Kiên Trung
Ảnh: Thành Tâm
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên
- Hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh
- Phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội tạo nền tảng thuận lợi cho tỉnh Thái Bình hợp nhất với tỉnh Hưng Yên cùng đất nước vươn mình
- Bứt phá, vươn lên mạnh mẽ hơn, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, giàu mạnh bền vững và thịnh vượng
- Kỳ họp thứ mười HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thông qua nhiều nghị quyết quan trọng và thành công tốt đẹp
- Tăng cường chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng
- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy trí tuệ, đoàn kết, dân chủ, quyết định đúng đắn các vấn đề, góp phần vào thành công của kỳ họp
- Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ mười, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026
- Tuyên chiến với tội phạm sản xuất, lưu hành, kinh doanh hàng giả
- Gặp mặt cán bộ thành phố Thái Bình qua các thời kỳ