Hội người cao tuổi Nam Thắng Các cụ khỏe, Hội mới mạnh
Ảnh mang tính minh họa
Nhưng để những cây cao bóng cả sống vui, sống khỏe không phải chuyện dễ dàng, bởi người già như “chuối chín cây”, BCH Hội NCT xã Nam Thắng xác định: Sẽ cố gắng hết sức để tất cả hội viên đều được chăm sóc tốt nhất.
Vậy, trước tiên phải xây dựng được đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, có năng lực và trách nhiệm cao, hết lòng vì hội viên. Ngay tại Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2005- 2010, Hội NCT xã Nam Thắng đã lựa chọn 11 cụ vào BCH, trong đó có 6 đảng viên, 7 cán bộ hưu trí, 3 thường vụ thường trực là đảng viên, các ủy viên BCH trực tiếp làm chi hội trưởng.
Nhiều cụ có thâm niên 5 đến 14 năm hoạt động, nhiều kinh nghiệm, sáng kiến, có tài dân vận, lại rất nhiệt tình với công tác hội. Các chi hội, tổ hội đều được kiện toàn, đội ngũ cán bộ chất lượng, sinh hoạt nền nếp. Người cao tuổi tuy sức đã yếu, tay chân không dẻo dai, linh hoạt như trước nữa nhưng cũng không thích “ngồi chơi” để con cháu phải phục vụ.
Do vậy khi Hội NCT phát động thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua “Tuổi cao gương sáng”… các cụ hội viên rất nhiệt tình hưởng ứng, gương mẫu đi đầu. 1300 lượt NCT đã tham gia đợt học tập tư tưởng Hồ Chí Minh và làm theo tấm gương đạo đức của Người do Hội NCT tổ chức. Tất cả hội viên NCT Nam Thắng ra sức học tập, rèn luyện theo gương Bác, thi đua “Tuổi cao chí càng cao” để không phụ lòng tin yêu của Bác.
Toàn xã Nam Thắng có 380 cụ tuổi dưới 70, còn sức khỏe vẫn hăng hái bám sát đồng ruộng tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển kinh tế VAC, làm giàu cho gia đình, là gương sáng cho cháu con noi theo. Các cụ đã xây dựng được 8 trang trại, 45 gia trại, mở 23 cửa hàng buôn bán, sửa chữa, hàng năm thu lãi từ 5 đến 50 triệu đồng. Điển hình như cụ Vũ Đông, Đoàn Kỳ Thụy, Nguyễn Thiệu, Đặng Nha…
Nam Thắng là xã có nhiều người đỗ đạt cao, đơn cử như khu dân cư số 5 có tới 3 tiến sỹ và phó tiến sỹ. Đó là do, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể và nhân dân coi giáo dục là quốc sách hàng đầu, trong đó Hội NCT góp một phần quan trọng.
Bên cạnh việc tự mình góp tiền xây dựng quỹ khuyến học, các cụ còn tích cực vận động con cháu và bà con làng xóm cùng chung tay xây dựng quỹ để động viên, khen thưởng các cháu đỗ đạt cao, học giỏi, chăm ngoan. Toàn xã đã biểu dương trên 100 gia đình hiếu học, 7 dòng họ khuyến học. Cụ Đào Khiết, 5 năm qua góp trên 160 triệu xây dựng trường mầm non và quỹ khuyến học của xã.
Hàng năm, có 80- 85% gia đình NCT đăng ký “gia đình văn hóa”; tham gia xây dựng hương ước thôn, làng, soạn thảo lịch sử của xã; làm tổng vệ sinh môi trường và an ninh trật tự. Thực hiện Quyết định 2080 về tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội, các cụ đã gương mẫu đi đầu và cùng nhân dân giảm 50- 70% cỗ bàn trong tang lễ. 5 năm qua, Hội đã vận động hội viên và nhân dân đóng góp 6 tỷ đồng và hàng vạn ngày công trùng tu, tôn tạo các khu di tích lịch sử của địa phương, trong đó NCT góp 2, 5 tỷ đồng và 800 ngày công. Trung bình mỗi năm có 200- 250 hội viên đạt tiêu chuẩn thi đua “Tuổi cao gương sáng”.
Những lúc khỏe mạnh thì động viên các cụ nêu gương sáng trong mỗi việc làm để con cháu học tập chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và địa phương; tổ chức khám chữa bệnh cho 580 cụ và làm lễ mừng thọ, chúc thọ các cụ tuổi chẵn từ 70 trở lên; giải quyết cho 167 cụ được hưởng chế độ theo đúng Nghị định 67 của Chính phủ; thành lập nhiều CLB tạo sân chơi lý tưởng để hội viên rèn luyện sức khỏe và thể hiện tài năng; mua áo ấm, tặng quà, tặng nhà NCT nghèo, khó khăn… Khi các cụ trái gió trở trời, bạo bệnh qua đời, BCH Hội cùng các hội viên đến nhà trao quà, thăm hỏi tận tình, và tiễn đưa chu đáo.
Những việc làm nào đáp ứng đúng tâm tư, tình cảm và nguyện vọng của hội viên thì BCH hội mới thông qua, dồn mọi hoạt động vào việc chăm sóc và phát huy vai trò của NCT để giúp hội viên sống vui - sống khỏe, sống có ích. Đấy chính là điều mà Hội NCT Nam Thắng đã làm rất tốt, chiếm được cảm tình, lòng tin yêu của NCT toàn xã, là yếu tố quan trọng làm lên một tập thể vững mạnh nhiều năm.
Trung Hiếu
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Xã An Ninh, huyện Tiền Hải tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng và công bố quyết định phát hành sách lịch sử Đảng bộ và nhân dân xã giai đoạn 1925 - 2025
- Thống nhất nội dung, chương trình kỳ họp để giải quyết công việc phát sinh đột xuất và kỳ họp thứ mười của HĐND tỉnh
- Chủ tịch nước Lương Cường làm việc với Tỉnh ủy Hưng Yên và Tỉnh ủy Thái Bình về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Đông Hưng
- Thống nhất phương án thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên (mới)
- Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ
- Sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm
- Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới
- Bảo đảm tiến độ, yêu cầu theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư
- Tập trung bàn các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội