Thứ 2, 26/05/2025, 05:28[GMT+7]

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ Nỗ lực chăm sóc sức khỏe nhân dân

Thứ 3, 12/03/2013 | 08:13:54
1,448 lượt xem
Năm 2012 đánh dấu chặng đường mới trong sự phát triển của hệ thống y tế huyện Quỳnh Phụ. Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ được công nhận bệnh viện hạng II như khoác lên mình tấm áo mới. Đến nay, cơ sở vật chất của Bệnh viện đã được nâng cấp, xây mới khang trang, đáp ứng nhu cầu khám, điều trị bệnh cho người dân 22 xã, thị trấn.

Chăm sóc sức khỏe nhân dân tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ.

 

Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ hiện có 142 cán bộ, viên chức; trong đó có 29 bác sĩ (8 chuyên khoa cấp 1)... Đến thăm khu khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, không ai nghĩ rằng chỉ trong chưa đầy 2 năm, Bệnh viện lại hoàn tất từng ấy công việc, từ việc nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, đến việc triển khai các kỹ thuật hiện đại. Ban giám đốc luôn tích cực tranh thủ sự giúp đỡ của các sở, ban, ngành, tăng cường liên doanh, liên kết lắp đặt các trang thiết bị hiện đại. Nhờ đó, chất lượng khám, chữa bệnh ngày càng được nâng cao, tạo được uy tín, niềm tin đối với bệnh nhân. Bệnh viện đã có đầy đủ các chuyên khoa: cấp cứu- nhi, khoa nội, ngoại, sản, tai mũi họng... với công suất 150 giường bệnh.

 

Tại Khoa khám bệnh, trung bình 1 ngày đón từ 400 - 500 lượt bệnh nhân. Tuy vậy, Bệnh viện vẫn giải quyết tốt nhiều loại bệnh từ thông thường đến phức tạp, hạn chế thấp nhất việc chuyển bệnh nhân lên tuyến trên. Thực tế tại các khoa, phòng điều trị, kỷ luật, tác phong làm việc được đội ngũ cán bộ y, bác sỹ thực hiện nghiêm túc; thường xuyên tổ chức các buổi giao ban để đánh giá những việc làm được, chưa làm được, qua đó có hướng khắc phục trong khám, điều trị bệnh. Một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với Bệnh viện đó là cải tiến quy trình, cách thức phục vụ nhằm giảm thời gian chờ đợi, giảm phiền hà, mệt mỏi cho người bệnh và người nhà bệnh nhân. Tại phòng khám, tổ chức sắp xếp quy trình khám bệnh hợp lý, bố trí tăng cường nhân lực, trang thiết bị máy móc phục vụ rút ngắn thời gian chờ đợi, nâng cao chất lượng khám bệnh, phân khu vực khám, hỗ trợ giải quyết những vị trí ùn tắc, bố trí sơ đồ và nhân viên hướng dẫn, công khai đầy đủ thủ tục, chế độ bảo đảm các quyền lợi của người bệnh. Tại các hành lang được bố trí ghế đá, các khoa phòng được tu sửa ngăn nắp, sạch sẽ; hệ thống vườn hoa, cây cảnh cũng được đầu tư tạo môi trường, không khí thư giãn tốt cho bệnh nhân đến điều trị.

 

Năm 2012, Bệnh viện đã thực hiện gần 106 nghìn lượt khám bệnh, đạt 141% kế hoạch, số bệnh nhân điều trị nội trú gần 12 nghìn lượt người, phẫu thuật được gần 1 nghìn ca, gần 48 nghìn ca tiểu thuật. Ngoài ra, còn thực hiện xét nghiệm cho trên 300 nghìn lượt bệnh nhân, chụp X quang cho 13.441 lượt người, siêu âm 17.543 lượt người...

 

Bên cạnh việc làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Phụ còn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, y đức của người thầy thuốc. Tại các khoa, phòng, cán bộ, đảng viên phải thực hiện nghiêm quy chế, nhất là quy chế tiếp xúc với người bệnh. Cán bộ, y bác sỹ điều trị phải có thái độ niềm nở, tận tình chăm sóc, giúp đỡ, không gây phiền hà đối với bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Đặc biệt, Bệnh viện đã thực hiện tốt việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và gương liệt sĩ - bác sĩ Đặng Thùy Trâm. Các hoạt động của tổ chức đoàn thể như: Đoàn thanh niên, Công đoàn, Hội phụ nữ... đã làm bừng sáng những bài học về tư tưởng, đạo đức của Bác, mỗi người thầy thuốc nơi đây đều thầm hứa sẽ cống hiến nhiều hơn nữa và thực hiện tốt lời dạy của Người: “Lương y như từ mẫu”.

 

Với những nỗ lực và quyết tâm phấn đấu của tập thể cán bộ, y bác sỹ, nhiều năm qua Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ đã được tặng nhiều huân chương các loại, được tặng danh hiệu Bệnh viện xuất sắc toàn diện. Bước sang năm 2013, Bệnh viện tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng, khám, chữa bệnh, thực hiện tốt quy chế chuyên môn, bảo đảm an toàn chuyên môn kỹ thuật, phát triển thêm một số kỹ thuật mới và một số dịch vụ; nâng cao y đức và tinh thần thái độ phục vụ chăm sóc người bệnh; chú trọng nâng cao đời sống cán bộ, duy trì có hiệu quả các phong trào thi đua, phấn đấu xây dựng Bệnh viện ngày càng phát triển.

           

Bài, ảnh: Minh Nguyệt

 

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày