Bệnh nghề nghiệp bào mòn sức khỏe
Công nhân ngành may cũng là đối tượng có nguy cơ cao bị bệnh nghề nghiệp.
Những con số kể trên chắc chắn chưa phản ánh hết thực tế, bởi lẽ, theo TS. Nguyễn Huy Nga, Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, cho đến nay chỉ có khoảng trên 15% cơ sở lao động trong toàn quốc được giám sát môi trường lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề nghiệp định kỳ. Qua điều tra tại 51 cơ sở y tế cho thấy, có tới 42,85% số lao động làm việc trong điều kiện nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; trong đó có 0,28% người lao động bị tai nạn rủi ro nghề nghiệp. Bên cạnh đó, việc tổ chức huấn luyện về an toàn lao động và vệ sinh lao động còn rất hạn chế, chỉ có 20% số đơn vị tổ chức huấn luyện và 15% đơn vị xây dựng được tài liệu huấn luyện... Đặc biệt, những nội dung về phòng chống bệnh nghề nghiệp, các yếu tố nguy cơ lây nhiễm và không lây nhiễm, các yếu tố nguy cơ liên quan đến an toàn, tai nạn lao động và biện pháp dự phòng ít được nhắc đến...
PGS.TS. Nguyễn Thị Bích Liên, Trường đại học Y Hà Nội cho biết, kết quả nghiên cứu năm 2012 của Viện Đào tạo y học dự phòng và Y tế công cộng - Trường đại học Y Hà Nội về thực trạng điều kiện lao động ngành xây dựng dân dụng công nghiệp ở Việt Nam hiện nay cho thấy, phần lớn người lao động trong lĩnh vực này có tỷ lệ mắc bệnh cao hơn nhiều so với các ngành nghề khác, trong đó bệnh hô hấp chiếm tỷ lệ cao lên đến 27%, bệnh liên quan đến mắt là 30 - 48%... Người lao động trong ngành nghề này tiếp xúc với các yếu tố độc hại cao nhất là bụi (78,7%), sau đó là tiếng ồn (63%) và căng thẳng là 21%... Trong khi đó, khả năng đáp ứng dịch vụ y tế lao động cơ bản của ngành này chưa được tốt... Tương tự như vậy, bệnh nghề nghiệp trong ngành khai thác mỏ, đặc biệt là các cơ sở tư nhân, các quy định về chăm sóc sức khỏe người lao động hầu như được thực hiện một cách đối phó. Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Quảng Ninh, qua kết quả tổng hợp về các bệnh hiện mắc của công nhân mỏ cho thấy, đa số họ bị mắc các bệnh về răng hàm mặt, tai mũi họng, người lao động có sức khỏe loại 2 và loại 3 là chủ yếu.
Theo PGS.TS. Trần Thị Ngọc Lan - Phó Cục trưởng Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, công tác y tế lao động và phòng chống bệnh nghề nghiệp năm 2012 có những khó khăn và hạn chế là do tổ chức nhân lực và trang thiết bị y tế lao động của các tuyến còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu về vệ sinh lao động và chăm sóc sức khỏe người lao động. Bên cạnh đó, công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra các cơ sở lao động về vệ sinh lao động còn yếu, chưa có tư vấn và hỗ trợ của ngành y tế lao động, quản lý sức khỏe người lao động và bệnh nghề nghiệp. Hơn nữa, các doanh nghiệp, đơn vị vẫn chưa thực hiện nghiêm túc công tác vệ sinh lao động, người lao động chưa tự nhận thức đầy đủ về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
Theo Suckhoe&doisong
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Đặc sắc chương trình nghệ thuật kỷ niệm 110 năm ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và chào mừng hợp nhất tỉnh Hưng Yên và tỉnh Thái Bình
- Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam