Thứ 5, 18/12/2025, 11:51[GMT+7]

Kiến Xương Nâng cao chất lượng chương trình phòng chống lao

Thứ 3, 26/03/2013 | 08:09:35
1,174 lượt xem
Cũng như các huyện, thành phố khác trong tỉnh, tình hình diễn biến của bệnh lao tại Kiến Xương ngày càng phức tạp, hiện tượng lao kháng thuốc có xu hướng tăng. Bên cạnh đó, Kiến Xương còn là huyện trọng điểm về HIV/AIDS, sự gia tăng số người nhiễm HIV càng làm cho bệnh lao trên địa bàn huyện khó kiểm soát hơn. Mặc dù vậy, với sự chỉ đạo tích cực, chủ động, vấn đề kiểm soát lao tại Kiến Xương được đánh giá tốt, Kiến Xương là một trong những huyện đi đầu trong công tác phòng chống l

Xét nghiệm đờm vẫn là kỹ thuật chủ chốt trong phát hiện lao tại Thái Bình hiện nay.

Trong chỉ đạo, huyện quan tâm đến việc kiện toàn đội ngũ chống lao.  Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế, năm 2012, tổ chống lao của huyện tiếp tục được kiện toàn với 4 thành viên trong đó có 3 cán bộ thuộc bệnh viện huyện, 1 cán bộ thuộc trung tâm y tế. Tăng cường cho hoạt động này, một số bác sỹ khoa kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS của Trung tâm y tế cũng tham gia các hoạt động giám sát chương trình chống lao tuyến xã. Duy trì nền nếp các buổi giao ban hàng tháng với trưởng trạm, cán bộ chuyên trách phòng chống lao tuyến xã, việc quản lý, giám sát bệnh nhân mới tại các xã, thị trấn được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm bệnh nhân được phát hiện, đưa vào điều trị kịp thời. Chú trọng công tác thông tin, giáo dục truyền thông về bệnh lao, nâng cao nhận thức cho nhân dân về phòng chống lao, Trung tâm y tế thường xuyên phối hợp với đài phát thanh, các ban, ngành trong huyện tổ chức các đợt truyền thông về bệnh lao đến các tầng lớp nhân dân. Tại tuyến xã, 37/37 xã tổ chức truyền thông trực tiếp cho bệnh nhân, người nhà bệnh nhân và đối tượng nghi lao kiến thức cơ bản về bệnh lao, giới thiệu các địa chỉ khám, phát hiện bệnh lao, cách phòng bệnh cho bản thân và gia đình. Với các hoạt động truyền thông tích cực, nhận thức của cộng đồng về bệnh lao đã có nhiều chuyển biến, sự kỳ thị, phân biệt đối xử với bệnh nhân lao giảm.

Song song với hoạt động truyền thông, các hoạt động chuyên môn thực hiện chặt chẽ. Trạm y tế các xã duy trì việc khám lồng ghép và tư vấn cho bệnh nhân lao. Năm 2012, có 1.400 người đến khám nghi lao tại bệnh viện huyện, trong đó có gần 600 người được chụp X-Quang nghi lao, bệnh nhân lao AFB dương tính mới 80 ca, lao tái phát 16 ca, lao phổi AFB âm tính 74 ca (cả 3 chỉ số này đều tăng so với năm 2011). Để nâng chất lượng công tác quản lý và điều trị, cán bộ chỉ đạo tuyến tỉnh cùng tổ trưởng tổ chống lao và cán bộ khoa kiểm soát dịch bệnh và HIV/AIDS Trung tâm y tế huyện thường xuyên giám sát hoạt động chống lao tuyến xã và việc sử dụng thuốc của bệnh nhân tại nhà. 100% số bệnh nhân lao các thể trên địa bàn huyện được phát hiện, quản lý và được đưa vào điều trị đúng phác đồ, thời gian, giám sát theo chiến lược DOTS. 100% trạm y tế xã đủ điều kiện điều trị lao từ đầu cho bệnh nhân, trong quá trình điều trị không có tai biến xảy ra. 100% bệnh nhân điều trị củng cố được cấp thuốc đều đặn, có sự giám sát của cán bộ y tế phụ trách chương trình. Kết quả điều trị khỏi và hoàn thành điều trị năm 2011 đạt 96,16%. Hoạt động phối hợp lao/HIV thực hiện hiệu quả. Tại phòng khám ngoại trú HIV của Trung tâm y tế, 100% bệnh nhân AIDS đang điều trị tại phòng khám được sàng lọc lao. Trong năm trên địa bàn huyện phát hiện 13 bệnh nhân đồng nhiễm lao/AIDS, 100% bệnh nhân được  giám sát, điều trị.

Theo nhận định, với sự gia tăng của số người nhiễm HIV/AIDS, số người mắc lao trên địa bàn huyện Kiến Xương có xu hướng tăng. Thực hiện chương trình phòng chống lao năm 2013, Kiến Xương đặt ra mục tiêu: giảm tỷ lệ mắc, tỷ lệ chết do lao, giảm tỷ lệ nhiễm lao trong cộng đồng; giảm nguy cơ phát sinh các trường hợp bệnh nhân lao kháng thuốc và kháng đa thuốc, tăng tỷ lệ trẻ sơ sinh tiêm phòng lao đúng lịch. Để đạt mục tiêu trên, huyện tập trung vào các hoạt động như tăng cường thông tin, giáo dục kiến thức về bệnh lao cho cộng đồng, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân về bệnh lao; tổ chức đào tạo về giám sát, phát hiện sớm bệnh nhân lao cho cán bộ y tế tuyến xã; tăng cường phối hợp hoạt động chương trình chống lao và chương trình phòng chống HIV/AIDS bằng cách thường xuyên khám sàng lọc lao cho người nhiễm HIV; tăng tỷ lệ dân số được xét nghiệm đờm, tỷ lệ trẻ sơ sinh được tiêm phòng lao đúng thời gian...

Bài, ảnh: Trần Thu Hương

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày