Thứ 7, 27/07/2024, 01:45[GMT+7]

Đầu tư cơ sở vật chất y tế, góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thứ 6, 23/09/2022 | 08:11:28
2,888 lượt xem
Những năm gần đây, các cơ sở y tế trong tỉnh được quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, là điều kiện thuận lợi thực hiện tốt công tác khám chữa bệnh.

Công trình Trung tâm kỹ thuật cận lâm sàng, Bệnh viện Đa khoa Vũ Thư vừa được bàn giao đưa vào sử dụng đầu tháng 9/2022.

Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực (Quỳnh Phụ) là bệnh viện hạng III với 11 khoa lâm sàng, cận lâm sàng và 4 phòng chức năng; tổng số cán bộ, viên chức, người lao động hiện tại là 130, trong đó có 25 bác sĩ. Với chức năng, nhiệm vụ chính là khám chữa bệnh, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân 16 xã của huyện Quỳnh Phụ và các vùng lân cận, hàng năm Bệnh viện tiếp nhận hơn 100.000 lượt bệnh nhân khám bệnh và gần 14.000 lượt bệnh nhân điều trị nội trú, góp phần quan trọng nhằm giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên.

Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất của bệnh viện còn thiếu thốn, chưa đáp ứng đủ cho hoạt động chuyên môn của Bệnh viện; hầu hết các khoa, phòng đều rất chật hẹp, quá tải, không bảo đảm diện tích theo tiêu chuẩn và được bố trí lồng ghép và chưa liên hoàn. Năm 2018, Bệnh viện được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng khu nhà điều trị bệnh nhân, trạm biến áp và các hạng mục phụ trợ với tổng mức đầu tư trên 24 tỷ đồng từ nguồn ngân sách tỉnh. Được khởi công tháng 8/2021, đến nay khu nhà điều trị bệnh nhân 3 tầng khang trang, sạch đẹp với tổng diện tích sàn trên 2.000m2 đang bước vào giai đoạn hoàn thiện để bàn giao, đưa vào sử dụng. 

Ông Phan Anh Tiến, Giám đốc Bệnh viện cho biết: Việc công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng giúp bảo đảm yêu cầu về cơ sở vật chất, giảm tình trạng quá tải, qua đó giúp Bệnh viện thực hiện tốt chức năng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân trong thời điểm hiện nay và định hướng phát triển những năm tiếp theo.

Không riêng Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực, giai đoạn 2013 - 2020, ngân sách tỉnh đã bố trí 488 tỷ đồng đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị cho ngành y tế; giai đoạn 2021 - 2025, ngân sách tỉnh dự kiến bố trí 459 tỷ đồng để đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế công lập. Tính riêng năm 2021, UBND tỉnh đã phân bổ 58,411 tỷ đồng cho các dự án đầu tư công trung hạn từ nguồn ngân sách tỉnh và thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc lĩnh vực y tế, trong đó 10,8 tỷ đồng từ nguồn vốn nước ngoài, 47,611 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Ngoài ra, trong năm 2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 70/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà điều trị nội trú Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ với tổng mức đầu tư dự kiến 43,9 tỷ đồng; Nghị quyết số 71/NQ-HĐND, ngày 10/12/2021 phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình nhà nội trú Khoa Nội tổng hợp, Ngoại chấn thương và 3 chuyên khoa Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân với tổng mức đầu tư dự kiến 39,7 tỷ đồng.

Đặc biệt, trên cơ sở chỉ đạo của Quốc hội, Bộ Y tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Y tế đã tiến hành khảo sát, tổng hợp nhu cầu đầu tư cho ngành y tế báo cáo UBND tỉnh đề xuất Thủ tướng Chính phủ cấp kinh phí 240 tỷ đồng cho ngành y tế từ nguồn đề án chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở hạ tầng cho Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, Hưng Nhân và xây dựng tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

Ông Nguyễn Văn Thơm, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết: Trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, không chỉ dịch Covid-19 mà cả các dịch bệnh khác cũng như những vấn đề sức khỏe công cộng có thể xuất hiện trong tương lai buộc chúng ta phải thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả nhất. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng tòa nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh sẽ giúp hoàn thiện cơ sở vật chất cho ngành y tế, đặc biệt là y tế dự phòng, tạo sự tập trung cho hoạt động thống nhất toàn khối y tế dự phòng, hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện cho cán bộ ngành y tế phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.

Nhờ quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, đến tháng 8/2022, Thái Bình có 100% trạm y tế đạt chuẩn quốc gia y tế xã; tỷ lệ bác sĩ trên 1 vạn dân đạt 13,5 (mục tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh tới năm 2025 là 14 bác sĩ trở lên/10.000 dân), trên 80% trạm y tế có bác sĩ là người địa phương; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 87,1%... Các đơn vị y tế về cơ bản triển khai được 80% dịch vụ kỹ thuật mới theo phân tuyến kỹ thuật của Bộ Y tế, một số bệnh viện chuyên tuyến tỉnh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Nhi Thái Bình) thực hiện được một số kỹ thuật cao, chuyên sâu của tuyến trung ương như xạ trị ung thư, can thiệp tim mạch...

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thiện để sớm bàn giao đưa công trình Nhà điều trị bệnh nhân Bệnh viện Đa khoa Phụ Dực vào sử dụng.

Nguyễn Thơi

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày