Thứ 7, 20/04/2024, 10:13[GMT+7]

Khuyến nghị mới về dịch bệnh COVID-19

Thứ 3, 09/05/2023 | 08:02:11
1,600 lượt xem
COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu nhưng không có nghĩa COVID-19 không còn là mối đe dọa hay ít nguy hiểm hơn.

Ảnh minh họa.

Đây là nhấn mạnh của đại diện Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại cuộc họp báo phối hợp với Bộ Y tế tổ chức chiều nay(8/5).

Giải thích về lý do WHO tuyên bố COVID-19 không còn là tình trạng y tế công cộng khẩn cấp gây quan ngại toàn cầu, đại diện WHO cho biết, hiện nay tình trạng thích ứng với COVID-19 đã tốt hơn, mức độ nghiêm trọng lây truyền của dịch bệnh đã giảm. Tương tự, số ca nhập viện, ca nặng cũng giảm.

Tại cuộc họp báo, WHO đưa ra 7 khuyến nghị cho Việt Nam, trong đó nhấn mạnh tới việc tập trung giám sát có trọng điểm, hết sức chặt chẽ với bất cứ sự xuất hiện của các biến thể mới đồng thời giám sát chặt mức độ lây truyền, mức độ nặng của ca bệnh.

Về phía Việt Nam, Bộ Y tế cho biết đang xây dựng kế hoạch ứng phó, có tính đến bối cảnh có biến thể mới nguy hiểm xuất hiện, dịch lan rộng, đưa tiêm phòng COVID-19 kết hợp với tiêm chủng thường xuyên tại các trạm y tế. 

Theo vtv.vn

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày