Thứ 7, 27/04/2024, 19:13[GMT+7]

Hơn 10.000 lượt người khám chữa bệnh, cấp cứu dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn

Thứ 4, 14/02/2024 | 16:39:12
9,850 lượt xem
Dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 (từ ngày 8 – 14/2), các cơ sở y tế trong tỉnh đã tiếp nhận hơn 10.000 lượt người đến khám, cấp cứu, trong đó gần 2.650 người nhập viện điều trị nội trú, hơn 330 ca phẫu thuật và hơn 520 ca đỡ, mổ đẻ…

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Đông Hưng thăm hỏi, chúc tết người bệnh.

Trong hơn 470 trường hợp khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông có 48 trường hợp chuyển tuyến trên điều trị. Những ngày nghỉ tết, trên địa bàn tỉnh không có vụ ngộ độc thực phẩm đông người xảy ra, không có trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm, các cơ sở y tế tiếp nhận 11 ca ngộ độc thức ăn, rối loạn tiêu hoá, giảm 20 ca so với cùng kỳ năm 2023. Việc cấp cứu, khám chữa bệnh được các đơn vị thực hiện hiệu quả; có kế hoạch phòng, chống cháy nổ, chống rét, sẵn sàng hỗ trợ tuyến dưới và tham vấn chuyên môn với tuyến trên khi cần thiết; bảo đảm cung cấp đủ thuốc, vật tư y tế đáp ứng công tác cấp cứu, khám chữa bệnh và tổ chức thăm hỏi, đón tết cho người bệnh, nhất là người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân viên y tế trực tết tại Bệnh viện Đa khoa huyện Vũ Thư. 

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống dịch được thực hiện nghiêm túc nhằm theo dõi, giám sát chặt chẽ các dịch bệnh; tổ chức trực 24/24 giờ; sẵn sàng phương án ứng phó với các tình huống của dịch bệnh theo phương châm 4 tại chỗ.

Hoàng Lanh


Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày