Nhiệt độ giảm, bệnh nhân hô hấp, đột quỵ tăng
Bệnh nhi mắc viêm phổi nhiễm virus hợp bào hô hấp điều trị tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thái Bình.
Bệnh nhi Nguyễn Đăng Nguyên, hơn 4 tháng tuổi đang điều trị tại Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thái Bình với triệu chứng ho có đờm, được chẩn đoán viêm phổi nhiễm virus hợp bào hô hấp. Chị Nguyễn Thị Nhàn, mẹ bệnh nhi chia sẻ: Ở nhà con ho nhiều, có đờm, gia đình cho con đi khám ở phòng khám tư và được bác sĩ giới thiệu lên Bệnh viện Nhi Thái Bình do nghi con bị nhiễm virus hợp bào hô hấp. Tại Bệnh viện, qua thăm khám, con được chẩn đoán mắc viêm phổi nhiễm virus hợp bào hô hấp. Hàng ngày con phải thở khí dung. Các bác sĩ cho biết rất may con đến bệnh viện kịp thời nếu không phải thở oxy, quá trình điều trị dài ngày, phức tạp hơn.
Nếu như những tháng mùa hè, trung bình mỗi ngày Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thái Bình tiếp nhận 40 - 70 bệnh nhân điều trị nội trú thì khi thời tiết lạnh số lượng bệnh nhân đã tăng, trung bình mỗi ngày Khoa đón tiếp từ 80 - 100 bệnh nhân điều trị, ngày cao điểm lên tới 120 - 130 bệnh nhân. Bác sĩ Trần Quý, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thái Bình cho biết: Mùa đông nhiệt độ xuống thấp, lạnh khô là điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn phát triển, nhất là các loại virus gây cúm mùa, virus hợp bào hô hấp. Bên cạnh thời tiết, các yếu tố như môi trường, thói quen sinh hoạt, khói thuốc lá... cũng là những nguyên nhân gây mắc bệnh về đường hô hấp. Không chỉ gia tăng số lượng bệnh nhân mà nhiều bệnh nhân nặng, phải thở máy, cấp cứu cũng tăng. Trong những bệnh nhân điều trị tại Khoa có nhiều bệnh nhân nặng, thở rút lõm lồng ngực, hen cấp, viêm phế quản cấp, viêm phổi...
Không khí lạnh, nhiệt độ giảm cũng khiến cơ cấu bệnh tật thay đổi, gia tăng số lượng bệnh nhân nhập viện do mắc bệnh tim mạch, đột quỵ. Những ngày gần đây, số lượng bệnh nhân cấp cứu, điều trị tại Trung tâm cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh tăng. Ngày cao điểm, Trung tâm tiếp nhận 160 - 170 bệnh nhân, trong đó tỷ lệ bệnh nhân đột quỵ chiếm 10 - 15% và tỷ lệ bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch cũng chiếm trên 10%. Bác sĩ Lã Mạnh Lãm, Trung tâm cấp cứu và đột quỵ, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Thời tiết lạnh, có nhiều bệnh nhân bị xuất huyết não, có thể bị hôn mê và bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, rối loạn tiền đình, tăng huyết áp. Dù bệnh nhân chưa bị đột quỵ nhưng huyết áp tăng kịch phát, có thể lên tới 200 - 220mmHg, gây chóng mặt, buồn nôn. Với bệnh nhân trên nền suy tim thường kèm theo phù phổi cấp, huyết áp tăng cao xuất hiện các cơn hen, khó thở, có bệnh nhân đã phải đặt ống thở. Có nhiều nguyên nhân gia tăng bệnh nhân đột quỵ, bệnh nhân mắc bệnh lý tim mạch, trong đó có nguyên nhân về thời tiết. Nhiệt độ giảm khiến tăng huyết áp trên bệnh nhân có bệnh lý nền gây đột quỵ dạng xuất huyết não hoặc suy tim. Ngoài ra, do nhiệt độ lạnh, nhiều người bệnh chủ quan không đi khám khiến bệnh nặng dần lên và khi đến bệnh viện thì tình trạng đã quá nặng. Bệnh nhân đột quỵ, bệnh lý tim mạch nếu không được điều trị kịp thời có thể dẫn đến suy hô hấp, suy tuần hoàn, để lại di chứng nặng nề, thậm chí là tử vong.
Để phòng các bệnh thường gặp mùa lạnh như bệnh về đường hô hấp, tim mạch, đột quỵ, theo khuyến cáo của các bác sĩ, người dân cần giữ ấm cơ thể, hạn chế đi ra ngoài vào sáng sớm, đêm, tránh để nhiễm lạnh bởi đây là thời điểm nhiệt độ giảm sâu. Bên cạnh đó, cần bảo đảm dinh dưỡng, có chế độ ăn, uống, sinh hoạt, vận động hợp lý; tránh tiếp xúc với khói bụi, khói thuốc lá, hạn chế tối đa với nguồn lây, người bệnh mắc bệnh hô hấp; thực hiện tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo khuyến cáo của ngành y tế... Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh về đường hô hấp cần cho trẻ đến cơ sở y tế, không tự ý mua thuốc điều trị tránh để bệnh diễn biến nặng. Bệnh nhân có bệnh lý nền cần duy trì sử dụng thuốc, khám định kỳ theo hướng dẫn của bác sĩ, không tự bỏ thuốc, tự bỏ điều trị.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 22/1 22.01.2022 | 20:53 PM
Xem tin theo ngày
-
Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Bí thư Tỉnh ủy: Thăm, động viên các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh dịp đầu xuân mới
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp tại huyện Quỳnh Phụ, Đông Hưng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Thăm, động viên một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thái Thụy
- Khởi công xây dựng nhà máy sản xuất rượu soju tại khu công nghiệp Liên Hà Thái
- Cộng đồng doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh ngay từ đầu xuân mới
- Thủ tướng đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Ất Tỵ 2025
- Đoàn công tác của Bộ Tài nguyên và Môi trường làm việc với UBND tỉnh
- Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Đỗ Đức Duy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh: Dự lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ năm 2025
- Đồng chí Đỗ Đức Duy, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh
- Thành phố Thái Bình: Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Ất Tỵ