Thứ 6, 21/02/2025, 13:40[GMT+7]

Ca mắc cúm có xu hướng tăng

Thứ 3, 18/02/2025 | 08:51:22
1,682 lượt xem
Thời gian gần đây số ca mắc cúm có xu hướng tăng tại nhiều địa phương, trong đó có Thái Bình. Dù không ghi nhận nhiều bệnh nhân biến chứng nặng và chưa có trường hợp tử vong do cúm song tại các cơ sở y tế trong tỉnh số ca đến khám, nhập viện điều trị tăng.

Bệnh nhi điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình.

Mới đây, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng tiếp nhận 2 trường hợp là vợ chồng đến khám, điều trị với các triệu chứng như sốt, ho, khó thở. Qua xét nghiệm, cả hai vợ chồng bị cúm A, trong đó người vợ bị biến chứng viêm phổi còn người chồng trong tình trạng đợt kịch phát của viêm phế quản mạn. Bác sĩ Bùi Thị Hiển, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chia sẻ: Tình hình cúm mùa ở các khoa, phòng ở Bệnh viện năm nay diễn biến khá phức tạp. Bệnh nhân vào được điều trị theo phác đồ điều trị bệnh cúm. Tuy nhiên, sau khi bị cúm mùa, nhiều bệnh nhân gặp tình trạng phổi bị tổn thương. Nhiều bệnh nhân còn bị suy hô hấp, viêm phổi. Những bệnh nhân nặng được cho thở oxy, phải điều trị tích cực, có bệnh nhân phải qua 2 đợt điều trị mới ổn định. Các bệnh nhân mắc cúm đa dạng lứa tuổi. Hiện tại Khoa đang điều trị khoảng 100 bệnh nhân, trong đó tỷ lệ bệnh nhân bị biến chứng viêm phổi sau cúm chiếm 30%.

Tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Thái Bình, số lượng bệnh nhân mắc cúm điều trị tăng. Bác sĩ Vũ Thị Phương, Trưởng khoa chia sẻ: Từ đầu tháng 1 đến nay, chúng tôi ghi nhận có sự gia tăng của các ca mắc cúm, riêng tháng 1/2025 chúng tôi đã điều trị khoảng 190 ca mắc cúm. Trung bình mỗi ngày Khoa tiếp nhận điều trị 10 - 20 ca. Hầu hết bệnh nhi vào Khoa trong tình trạng sốt cao liên tục, đáp ứng kém với thuốc hạ sốt, có những trẻ co giật, suy hô hấp, phải thở oxy. Ngoài ra, có trường hợp biến chứng viêm thanh quản, viêm tai giữa. So với năm ngoái, năm nay sự gia tăng ca mắc cúm muộn hơn. Riêng tháng 12 năm ngoái, chúng tôi đã tiếp nhận khoảng 200 bệnh nhân mắc cúm phải nhập viện điều trị. Theo tôi, sự gia tăng số ca mắc cúm thời gian gần đây có nhiều nguyên nhân, trong đó có yếu tố thay đổi của thời tiết. Bên cạnh đó, bệnh cúm lây qua đường hô hấp, virus cúm phát tán trong không khí trong khi đó tháng 1, tháng 2 nhu cầu giao thương, đi lại của người dân tăng cao nên dễ lây bệnh. Ngoài ra, một số gia đình chưa chủ động tiêm phòng cúm cho trẻ...

Theo thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, từ ngày 1/1 - 10/2, toàn tỉnh đã ghi nhận hơn 3.400 ca mắc hội chứng cúm. Số bệnh nhân nhập viện tăng, chủ yếu là người cao tuổi, trẻ em, người có bệnh nền với các chủng cúm gây bệnh là cúm A, cúm B thông thường, không ghi nhận trường hợp tử vong và không xuất hiện các chủng cúm A có độc lực cao như H5N1, H7N9... Bên cạnh đó, từ ngày 1/1 - 10/2, toàn tỉnh cũng ghi nhận hơn 40 ca mắc sởi rải rác tại các huyện, thành phố. Hầu hết các ca bệnh chưa được tiêm chủng.

Trước diễn biến dịch cúm, sởi có xu hướng gia tăng tại một số tỉnh, thành phố, các bác sĩ khuyến cáo trẻ em, người cao tuổi, người có bệnh nền sức đề kháng kém dễ dẫn đến các biến chứng nguy hiểm khi mắc cúm. Do đó, khi có những triệu chứng mắc bệnh hô hấp cần đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Để phòng bệnh, người dân nên tiêm các loại vắc-xin phòng cúm mỗi năm một lần. Việc tiêm phòng nhằm hạn chế tình trạng biến chứng nặng có thể xảy ra. Cúm có nhiều chủng khác nhau, cùng với việc tiêm phòng, các gia đình cũng cần chủ động các biện pháp phòng bệnh, ăn uống đủ dinh dưỡng, tăng cường các loại rau xanh, hoa quả... Trời lạnh, nếu ra ngoài phải giữ ấm và nên đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng.

Tỷ lệ bệnh nhân bị biến chứng viêm phổi sau cúm điều trị tại khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng chiếm 30%.

Như Hoàng

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày