Thứ 7, 22/02/2025, 04:50[GMT+7]

Ngành y tế Hưng Hà: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh

Thứ 6, 21/02/2025 | 08:24:57
605 lượt xem
Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “Lương y phải như từ mẫu”, cán bộ, y bác sĩ ngành y tế Hưng Hà không ngừng nỗ lực khắc phục khó khăn, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà chú trọng đầu tư cơ sở vật chất hiện đại phục vụ công tác khám chữa bệnh.

Có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà từ sáng sớm, chúng tôi thấy lượng bệnh nhân đến khám khá đông, cường độ làm việc của đội ngũ y bác sĩ cao, tuy nhiên các y bác sĩ vẫn niềm nở, hướng dẫn bệnh nhân chu đáo. 

Trước đây, mỗi lần đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, bà Nguyễn Thị Nga, xã Đoan Hùng thường sử dụng rất nhiều giấy tờ như thẻ bảo hiểm y tế, chứng minh nhân dân, sổ khám bệnh và phải chờ đợi rất lâu để thực hiện các thủ tục khám bệnh. Còn bây giờ bà chỉ cần đưa căn cước công dân gắn chip điện tử đã được tích hợp, nhân viên y tế quét mã QR để thực hiện các thủ tục nên rất thuận tiện. 

Bà Nga chia sẻ: 10 năm nay, tháng nào tôi cũng đến Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà để khám tiểu đường. Ở tuổi xế chiều, bước đi chậm chạp, nhiều lúc nhớ nhớ quên quên nhưng khi đến đây tôi luôn nhận được sự giúp đỡ tận tình của các y bác sĩ. Chúng tôi được quan tâm chăm sóc chu đáo với quy trình khép kín từ khâu tiếp đón, nhập viện, khám chữa bệnh (KCB) đến thanh toán viện phí... Chúng tôi thấy rất thuận tiện và hài lòng.

Hiện mỗi ngày Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà có 300 bệnh nhân điều trị nội trú, 500 - 700 người dân đến khám bệnh. 

Ông Võ Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Để tạo thuận lợi cho người dân đến KCB, Bệnh viện đã đầu tư, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin; đầu tư hệ thống máy chụp cắt lớp vi tính 32 dãy, hệ thống máy xét nghiệm tự động, hệ thống X-quang kỹ thuật... trị giá trên 5 tỷ đồng nhằm giúp quy trình KCB bảo đảm chất lượng, thuận tiện, nhanh chóng, đồng bộ. Song song với đó, Bệnh viện thường xuyên tổ chức đào tạo chuyên môn, nâng cao tay nghề cho cán bộ, y bác sĩ. Đồng thời, cán bộ, y bác sĩ luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, đổi mới tác phong, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh.

Xác định việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt khó để nâng cao chất lượng KCB, hoàn thành tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế. Là tuyến y tế gần dân, hiện nay Trạm Y tế xã Minh Khai có 1 bác sĩ, 2 y sĩ, 1 dược sĩ, 1 cán bộ dân số. Năm 2024, Trạm đã khám cho hơn 3.095 lượt bệnh nhân, trong đó khám tại Trạm 752 lượt, khám tại nhà cho gần 600 lượt. Công tác phòng, chống dịch bệnh được Trạm triển khai hiệu quả. Trạm đã xây dựng kế hoạch phòng, chống đối với từng dịch bệnh, nhờ đó trong năm tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã được kiểm soát tốt; một số dịch bệnh có khả năng gây dịch được xử lý kịp thời. Bên cạnh đó, Trạm còn phối hợp thực hiện hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng, chống suy dinh dưỡng. 

Ông Phạm Hùng Vĩ, Tram trưởng Trạm Y tế xã Minh Khai cho biết: Ngay từ đầu năm, chúng tôi đã tập trung vào 3 nhiệm vụ chính là thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh; nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ Trạm cũng như y tế thôn; nâng cao chất lượng khám, điều trị. Với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho người dân địa phương, Trạm luôn bảo đảm nhân lực trực 24/24 giờ mỗi ngày để đón tiếp, phục vụ người bệnh, tổ chức sơ cấp cứu, chuyển bệnh nhân nặng lên tuyến trên. Cán bộ, nhân viên Trạm sẽ tiếp tục trau dồi, nâng cao trình độ chuyên môn, phát huy vai trò tuyến đầu trong phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhằm thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác KCB ban đầu cho nhân dân.

Trên địa bàn huyện Hưng Hà có 2 bệnh viện đa khoa tuyến huyện và Bệnh viện Đa khoa Lâm Hoa; 35 trạm y tế xã, thị trấn. Đến nay, mạng lưới y tế cơ sở của huyện được củng cố và phát triển, hạ tầng cơ sở y tế từng bước được đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp; trang thiết bị và dụng cụ y tế thiết yếu phục vụ hoạt động KCB, đội ngũ cán bộ y tế được tăng cường cả về số lượng và chất lượng, nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu được triển khai đã góp phần nâng cao chất lượng công tác KCB. 

Đối với Trung tâm Y tế huyện, từ năm 2015 đến nay, trên địa bàn huyện nhiều năm liền không để xảy ra ngộ độc thức ăn đông người; tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi giảm còn 4,5%. Hàng năm, Trung tâm tổ chức khám phân loại sức khỏe cho 80% công ty, doanh nghiệp và 100% trường học trên địa bàn. 

Bác sĩ Phạm Văn Hải, Giám đốc Trung tâm cho biết: Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn kỹ thuật về y tế dự phòng như kiểm soát dịch bệnh, phòng, chống HIV/AIDS, an toàn vệ sinh thực phẩm, chăm sóc sức khỏe sinh sản và phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em. Bên cạnh đó, chúng tôi đẩy mạnh truyền thông giáo dục sức khỏe, thực hiện tuyên truyền, vận động, cung cấp thông tin chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về y tế và dân số; điều trị Methadone; quản lý, chỉ đạo hoạt động của 35 trạm y tế xã, thị trấn.

Mặc dù còn thiếu về nhân lực và trang thiết bị, cơ sở vật chất một số trạm y tế đã xuống cấp song với sự nỗ lực, quyết tâm của từng đơn vị, công tác KCB ở các bệnh viện tuyến huyện và các trạm y tế xã, thị trấn đang có những khởi sắc, từng bước khẳng định được vai trò, niềm tin với người bệnh, góp phần thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân.

Trạm Y tế xã Minh Khai chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Thanh Thủy

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày