Chủ nhật, 08/06/2025, 17:56[GMT+7]

Bảo vệ môi trường ở bện viện đa khoa huyện Quỳnh Phụ

Thứ 2, 20/09/2010 | 16:10:01
2,453 lượt xem
Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ nguyên là Bệnh viện trung tâm thuộc Trung tâm y tế huyện Quỳnh Phụ được thành lập tháng 3/2006. Hiện nay bệnh viên có 120 giường bệnh, hàng ngày khám từ 400- 500 lượt bệnh nhân, điều trị nội phòng từ 250 - 300 bệnh nhân. Với lượng bệnh nhân đến khám và điều trị khá đông như vậy thì vấn đề về bảo vệ môi trường của bệnh viện là rất quan trọng.

Nhân viên bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ vận hành lò xử lý rác thải y tế độc hại. Ảnh: Thành Tâm

Là nơi tập trung đông người, hàng ngày bệnh viện thải ra khoảng 20kg rác y tế và từ 100- 200m3 nước thải. Có thể nói, với lượng nước tiêu thụ lớn, xuất phát từ các khoa điều trị, phòng khám, nhà ăn, khu vệ sinh... là nguồn gốc ảnh hưởng không nhỏ đến môi trường bệnh viện.

Nước được sử dụng cho nhiều mục đích, tiêu chuẩn cấp nước lớn nên nồng độ chất thải trong nước thải của bệnh viện thường thấp hơn nước thải sinh hoạt. Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại ở đây là trong nước thải chứa nhiều chất ô nhiễm đặc trưng và vi khuẩn gây bệnh hơn.

 Đặc biệt là loại nước thải phát sinh từ quá trình khám chữa bệnh bao gồm dòng thải từ các khu xét nghiệm và X quang, phòng cấp cứu. Nước thải này có chứa các chất  hữu cơ, chất rắn lơ lửng, các hoá chất độc và đặc biệt là vi trùng gây bệnh. Một loại nước thải nữa là nước thải sinh hoạt và nước mưa chảy tràn trong mùa mưa, dòng này có các chất rắn lơ lửng, các chất hữu cơ và hoá chất tẩy rửa. 

Theo kết luận của Sở TN&MT, nước thải của bệnh viện mới chỉ được thu gom, xử lý sơ bộ bằng dung dịch Cloramin B trước khi qua bể phốt. Kết quả phân tích nước thải của bệnh viện các thông số BOD5 vượt 1,15 lần; Coliform vượt 3,4 lần TCVN.

Với những cố gắng của mình, những năm qua bệnh viện đã thực hiện thu gom nước thải nhưng việc xử lý còn hạn chế. Hiện tại bệnh viện đang sử dụng hệ thống bể phốt 2 ngăn để thu gom và phân huỷ sơ bộ nước thải. Điều đáng nói ở đây là ngay phía sau khu vực bệnh viện có một mương tiêu nước. Đây chính là điểm tiếp nhận nước thải của toàn bệnh viện. Từ mương tiêu này nước thải được dẫn ra mương thuỷ lợi trước khi xả trực tiếp ra sông Yên Lộng gây ảnh hưởng đến môi trường.

Trao đổi với chúng tôi về việc xử lý nước thải và rác thải, bác sỹ Nguyễn Đông Dương - Phó giám đốc bệnh viện cho biết: “ Trong thời gian qua, đối với chất thải rắn sinh hoạt hàng ngày các khoa phòng của bệnh viện tiến hành thu gom và được nhân viên vệ sinh môi trường Thị trấn Quỳnh Côi vận chuyển đến nơi quy định.

Về quản lý chất thải y tế, bệnh viện tiến hành phân loại rác tại chỗ. Các chất thải được phép tái chế như chai nhựa, chai thuỷ tinh đựng các dung dịch không có hoá chất độc hại được thu gom tập kết tại kho riêng biệt; chất thải nguy hại bao gồm bệnh phẩm và các dụng cụ dính bệnh phẩm, chất thải giải phẫu, chất thải lây nhiễm và các chất thải hoá học nguy hại được đốt tại lò đốt rác do Nhật Bản sản xuất.

Công suất của lò đốt là 20 - 25kg/giờ. Với việc đưa lò đốt đi vào hoạt động, bệnh viện tiến hành đốt 1 lần/ngày nên cơ bản giải quyết được vấn đề xử lý chất thải nguy hại. Đối với khí thải tại lò đốt rác thải nguy hại, Sở Y tế đã có kết luận khí thải lò đốt tại bệnh viện đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Chất thải rắn còn lại sau đốt được đem đi chôn lấp.

Trong thời gian tới, theo dự án cải tạo nâng cấp bệnh viện, bệnh viện sẽ xây dựng bể xử lý cục bộ ngay tại các khu vệ sinh trong bệnh viện bảo đảm chất lượng nước sau khi xử lý đạt loại B, sau đó đi theo hệ thống rãnh thoát nước kín đổ về trạm xử lý tập trung đặt tại cuối bệnh viện để xử lý nước bảo đảm chất lượng nước thải trước khi thải ra sông”.

Bên cạnh những biện pháp khắc phục tình trạng môi trường đó, bệnh viện còn chú trọng đến việc trồng cây xanh, bố trí đài phun nước, chậu hoa cảnh... tạo cảnh quan môi trường trong sạch tại bệnh viện. Hiện tại, diện tích được trồng cây xanh tại bệnh viện là trên 3.600 m2.

Như vậy, có thể nói việc bảo vệ môi trường ở Bệnh viện đa khoa Quỳnh Phụ được tiến hành khá hiệu quả. Hy vọng trong thời gian gần nhất khi hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện được xây dựng và đưa vào hoạt động thì môi trường của bệnh viện sẽ được bảo đảm, góp phần nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ của nhân dân.

Ngọc Mai

  • Từ khóa

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày