Nâng cao năng lực giám sát dịch bệnh truyền nhiễm
Cán bộ y tế giám sát, tuyên truyền người dân phường Tiền Phong (thành phố Thái Bình) phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết.
Năm 2024, phường Tiền Phong (thành phố Thái Bình) ghi nhận hơn 140 ca mắc sốt xuất huyết. Trước bối cảnh dịch bệnh xuất hiện rải rác trên địa bàn, cùng với cán bộ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế thành phố, Trạm Y tế phường, cộng tác viên y tế các tổ dân phố đã vào cuộc tích cực, thường xuyên giám sát, hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh, ngăn sự phát triển, lây lan của dịch bệnh. Nhờ đó, đến nay dịch bệnh trên địa bàn phường được kiểm soát, nhiều ngày không xuất hiện ca mắc mới. Bà Phạm Thị Bình, tổ trưởng tổ dân phố, nhân viên y tế tổ 6, phường Tiền Phong cho biết: Thời điểm dịch bệnh sốt xuất huyết xảy ra, có ngày trên địa bàn tổ có 2, 3 người phải nhập viện điều trị do sốt xuất huyết. Cùng với việc giám sát, điều tra dịch tại cơ sở, chúng tôi đã hướng dẫn người dân vệ sinh môi trường, nằm màn khi ngủ... Với sự vào cuộc của các cấp, ngành, đoàn thể, dịch bệnh đã được kiểm soát. Để thực hiện tốt công tác giám sát dịch bệnh, hàng năm, Trung tâm Y tế thành phố tổ chức các lớp tập huấn cho y tế thôn, tổ dân phố. Tại Trạm Y tế phường, trong các cuộc giao ban hàng tuần đã hướng dẫn chúng tôi cách giám sát phát hiện ca bệnh...
Tại phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình), từ năm 2024 đến nay ghi nhận hơn 50 ca mắc sốt xuất huyết, chủ yếu là các ca nội sinh, trong đó từ đầu năm 2025 đến nay 1 ca. Để chủ động phòng, chống, ngăn dịch lây lan, công tác giám sát, hướng dẫn phòng, chống dịch được duy trì thường xuyên tại các tổ dân phố, trường học trên địa bàn. Bác sĩ Nguyễn Thị Nga, Trạm trưởng Trạm Y tế phường Trần Lãm cho biết: Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn trong phòng, chống dịch, Trạm đã tổ chức giám sát ở cơ sở, các trường học, đồng thời tổ chức hoạt động truyền thông để mỗi nhân viên y tế tổ dân phố là một giám sát viên tuyên truyền tới từng tổ, gia đình về phòng, chống dịch, vệ sinh môi trường vào ngày 24 hàng tháng. Trạm Y tế phường cũng cử nhân viên y tế phối hợp với các tổ dân phố, tới từng gia đình để giám sát dịch, bảo đảm môi trường xanh, sạch, đẹp, không có dịch trên địa bàn tổ nói riêng, phường nói chung; đồng thời tăng cường tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của phường, các cuộc họp để mỗi người dân tích cực tham gia phòng, chống dịch.
Cán bộ Trạm Y tế phường Trần Lãm phối hợp với Trường Mầm non Trần Lãm (thành phố Thái Bình) hướng dẫn trẻ đeo khẩu trang đúng cách để phòng bệnh truyền nhiễm.
Thái Bình là một trong những tỉnh được đánh giá thực hiện tốt công tác y tế dự phòng. Các bệnh truyền nhiễm lưu hành thường xuyên được kiểm soát tốt, không bùng phát các dịch lớn như sốt xuất huyết, tay chân miệng, tiêu chảy cấp, cúm... Bên cạnh đó, tỉnh còn duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt, loại trừ uốn ván sơ sinh; kiểm soát tốt các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ tái nổi, xâm nhập góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tạo môi trường thuận lợi, an toàn cho phát triển kinh tế - xã hội. Kết quả đạt được có vai trò không nhỏ của hệ thống giám sát dịch bệnh từ tỉnh đến cơ sở. Tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh có hệ thống giám sát ngay từ thôn, tổ, nhất là đội ngũ y tế thôn, tổ dân phố thực hiện giám sát ở các khu dân cư, trường học, nơi tập trung đông người. Cùng với đó, hệ thống giám sát tại các bệnh viện cũng được duy trì giúp ghi nhận nhanh, sớm, kịp thời các dịch bệnh, phòng nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Việc cập nhật, báo cáo thông tin ca bệnh được các đơn vị y tế thực hiện trên hệ thống phần mềm theo Thông tư số 54/2015/TT-BYT của Bộ Y tế.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh vẫn đang ghi nhận sự lưu hành của một số dịch bệnh truyền nhiễm như: sởi, cúm, sốt xuất huyết... cộng thêm sự xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm mới nổi ở một số quốc gia đặt ra yêu cầu cần nâng cao hơn nữa năng lực giám sát, điều tra, báo cáo, xử lý ca bệnh, kiểm soát kịp thời, ngăn dịch lây lan, bùng phát. Ông Đặng Quang Huy, Trưởng khoa Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chia sẻ: Nâng cao hệ thống giám sát cho các tuyến, hàng năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã phối hợp với trung tâm y tế các huyện, thành phố tổ chức các lớp tập huấn, hướng dẫn gần như cầm tay chỉ việc cho cán bộ làm công tác phòng, chống dịch. Từ cán bộ, nhân viên y tế thôn, tổ dân phố làm y tế dự phòng đến cán bộ điều trị tại các bệnh viện cũng được cập nhật kiến thức của Bộ Y tế, cũng như những thông tin mới về dịch bệnh truyền nhiễm, từ đó có giải pháp, phối hợp làm tốt công tác y tế dự phòng, phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến thăm làm việc tại phường Phố Hiến
- Công bố nghị quyết, quyết định của Trung ương, địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và kết thúc hoạt động cấp huyện
- Báo Thái Bình - Một hành trình với những mốc son lịch sử
- Thư tòa soạn
- Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Công an tỉnh về công tác tổ chức, cán bộ
- Khởi công dự án nhà máy đốt chất thải rắn phát điện công nghệ hiện đại tại xã Thụy Trình
- Khởi công dự án đầu tư xây dựng sân golf Cồn Vành và dự án đầu tư xây dựng khu bến cảng hàng lỏng Ba Lạt
- Việt Nam nâng tầm vị thế tại Hội nghị quốc tế về biển và đại dương
- Hội thảo khoa học: Đồng chí Nguyễn Văn Linh – Nhà lãnh đạo kiên định, sáng tạo của Đảng và cách mạng Việt Nam
- 26 tập thể, cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 - 2025 được trao thưởng