Hút thuốc lá “gieo mầm” nguy hại cho sức khỏe
Truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá tại xã Thăng Long (Đông Hưng).
Gần 60 năm hút thuốc lá, thuốc lào, đến khi người mệt mỏi, khó thở, đến bệnh viện khám, phát hiện mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, ông Lại Hợp Bầm, xã Đông Vinh (Đông Hưng) mới thấy hậu quả của việc hút thuốc lá nhiều năm đối với sức khỏe. Ông tâm sự: Tôi hút thuốc lá, thuốc lào từ năm 18 tuổi. Cứ lúc nào buồn là hút, đều đặn 2 ngày hết 1 bao. Đã nhiều lần tôi muốn từ bỏ nhưng không được. Đến khi tôi thấy khó thở, khám tại Bệnh viện Phổi Thái Bình thì đã mắc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, quá trình điều trị lâu dài. Từ khi mắc bệnh tôi bỏ hút thuốc song cũng đã quá muộn. Biết sẽ bị bệnh như thế này có lẽ tôi sẽ không bao giờ hút thuốc. Hiện nay, sau hơn 10 ngày điều trị ở bệnh viện sức khỏe của tôi đã tốt hơn, cảm thấy dễ thở, ăn ngủ tốt.
Cùng điều trị tại Khoa Nội 2, Bệnh viện Phổi Thái Bình còn có ông Vũ Thanh Hải, trú tại phường Quang Trung, thành phố Thái Bình. Ông Hải cũng có “thâm niên” gần 50 năm hút thuốc lá với tần suất hút mỗi ngày 1 bao. Ông cho biết: Khi còn trẻ thấy mọi người hút thuốc lá tôi cũng hút theo, đến khi thành thói quen khó bỏ. Từ khi được chẩn đoán bị viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, tôi đã 2 lần nhập viện điều trị vì ho, khó thở, mệt mỏi. Giờ đây bị bệnh tôi mới thấy tiếc vì thói quen hút thuốc của mình, giá như số tiền để mua thuốc lá hút trong những năm qua dành cho chăm sóc sức khỏe thì sẽ tốt hơn. Từ bài học của mình, tôi khuyên mọi người nên từ bỏ hút thuốc lá vì sức khỏe của chính mình, người thân trong gia đình và cộng đồng.
Tại Bệnh viện Phổi Thái Bình, số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị do liên quan đến hút thuốc lá khá đông. Bác sĩ Trần Nam Đích, Phó Giám đốc Bệnh viện cho biết: Tỷ lệ bệnh nhân nhập viện điều trị do liên quan đến hút thuốc lá chiếm khoảng 35%; riêng tại Khoa Nội 2, tỷ lệ này cao hơn với khoảng 60%. Các bệnh nhân đều có tiền sử hút thuốc lá, thuốc lào liên tục, trong thời gian dài với các mặt bệnh điển hình như viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, viêm phế quản, lao..., trong đó có một số trường hợp mắc ung thư phổi.
Bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính do có liên quan đến hút thuốc lá chiếm tỷ lệ nhiều nhất, chủ yếu gặp ở độ tuổi trung niên. Thời gian đầu, bệnh nhân chỉ ho, khó thở. Tuy nhiên, sau một thời gian không điều trị kịp thời, bệnh nặng hơn, có bệnh nhân phải thở oxy thường xuyên. Hiện nay, các loại thuốc lá phổ biến là thuốc lá điếu, thuốc lá nung nóng, thuốc lá điện tử. Thuốc lá điếu, thuốc lá nung nóng là một trong những nguyên nhân gây ra bệnh viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, ung thư, giảm chức năng phổi; thuốc lá điện tử cũng nằm trong những nguyên nhân khiến nhiều người mắc bệnh tim mạch, suy giảm trí nhớ, ảnh hưởng đến trí não, thần kinh... Không chỉ người hút trực tiếp, thuốc lá còn ảnh hưởng tới những người hít phải khói thuốc.
Từ những tác hại của việc hút thuốc lá đối với sức khỏe, ngày 30/11/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 173/2024/QH15, trong đó nêu rõ: Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người từ năm 2025, bảo đảm sức khỏe cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội; giao Chính phủ tổ chức thực hiện cụ thể.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh niên, thiếu niên về tác hại của rượu, bia, thuốc lá, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, các loại khí, chất gây nghiện, gây tác hại cho sức khỏe con người. Bên cạnh đó, Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng đã được ban hành từ năm 2012, quy định rõ các hành vi bị nghiêm cấm, địa điểm cấm hút thuốc lá hoàn toàn...
Tại Thái Bình, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá cũng được triển khai tích cực, có sự tham gia của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu xây dựng môi trường không khói thuốc lá trên địa bàn tỉnh cần sự chung sức, đồng lòng, quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị và sự thay đổi từ nhận thức đến hành động của mỗi người dân.
Bệnh nhân mắc viêm phổi tắc nghẽn mạn tính điều trị tại Bệnh viện Phổi Thái Bình - một trong những nguyên nhân mắc bệnh do hút thuốc lá liên tục nhiều năm.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 22/1 22.01.2022 | 20:53 PM
Xem tin theo ngày
-
Tổng Bí thư gặp mặt cán bộ lão thành cách mạng, người có công, gia đình chính sách tiêu biểu
- Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
- Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Thông báo Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Phát biểu bế mạc của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
- Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII: Hội nghị lịch sử bàn về những quyết sách lịch sử
- Ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về chuyển đổi số giai đoạn 2025 - 2030
- Công an tỉnh Thái Bình giành giải nhất toàn đoàn hội thi thể thao nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ vòng 2 - khu vực II
- Hội đồng chấp hành UNESCO thông qua quyết định khuyến nghị vinh danh nhà bác học Lê Quý Đôn