Nơi người bệnh trao gửi niềm tin
Nhân viên y tế Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình giúp trẻ bại não phục hồi chức năng.
Từ năm 2022, bệnh nhân Trần Ngọc Sơn (70 tuổi), xã Cộng Hòa (Hưng Hà) được chẩn đoán tai biến mạch máu não và lựa chọn điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình. Ông chia sẻ: Trước kia tôi bị liệt nửa người, không thể đi lại, mọi sinh hoạt đều cần người thân hỗ trợ. Nhiều lúc tôi rất buồn, nghĩ rằng mình sẽ phải gắn bó với chiếc giường bệnh trong những tháng ngày còn lại. Nhưng sau nhiều đợt điều trị, đến nay tôi đã có thể tự đi lại, ăn uống. Tôi thực sự biết ơn đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế nơi đây - những người đã giúp tôi có thêm một cuộc đời thứ hai.
Trường hợp của bệnh nhi Đỗ Nhật Minh (xã Hiệp Hòa, huyện Vũ Thư) cũng là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả điều trị phục hồi chức năng tại Bệnh viện. Bị bại não bẩm sinh, từ tháng 5/2022 cháu được gia đình đưa đến điều trị tại đây. Chị Phạm Thị Thủy - mẹ cháu cho biết: Khi mới đến viện cháu chưa biết ngồi, chưa thể giao tiếp. Qua nhiều đợt trị liệu và chăm sóc tận tình của các bác sĩ, cháu đã có thể tự vịn đứng dậy. Sự tiến bộ của con là niềm vui lớn đối với gia đình.
Là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, những năm qua, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình luôn nỗ lực không ngừng nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Bệnh viện chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đào tạo nâng cao chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, đồng thời triển khai nhiều kỹ thuật mới trong điều trị phục hồi chức năng. Nhờ đó, số lượng người bệnh tìm đến viện ngày càng tăng. Trung bình mỗi năm Bệnh viện đón hơn 9.000 lượt người đến khám, hơn 4.000 bệnh nhân điều trị nội trú trong đó có nhiều trường hợp bị đột quỵ, chấn thương sọ não, tổn thương cột sống, thoát vị đĩa đệm... Riêng trong 3 tháng đầu năm 2025, Bệnh viện đã tiếp nhận gần 1.000 bệnh nhân, trong đó gần 300 người bị tai biến mạch máu não.
Bác sĩ Lại Sơn Đông, Khoa Nội cho biết: Tỷ lệ bệnh nhân tai biến chiếm khoảng 50% số bệnh nhân đang điều trị tại Khoa. Đối tượng chủ yếu là người cao tuổi, kèm theo các bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường. Với mỗi bệnh nhân, sau khi đánh giá thể trạng, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị riêng, kết hợp phục hồi chức năng từ cơ bản như xoay trở, ngồi dậy, đứng lên đến tập đi, vận động phù hợp. Với người bệnh hạn chế vận động, các bác sĩ tập trung điều trị dự phòng các biến chứng như loét, cứng khớp... Bệnh viện cũng phát triển nhiều dịch vụ kỹ thuật hiện đại phục vụ công tác khám, điều trị: chẩn đoán hình ảnh (siêu âm, X-quang), điện tim, lưu huyết não, nội soi tai mũi họng; các kỹ thuật vật lý trị liệu như điện phân, điện xung, siêu âm điều trị, laser châm cứu, laser nội mạch, kích thích liền xương, trị liệu bằng hồng ngoại, tử ngoại, sóng ngắn; kỹ thuật kéo nắn cột sống, tập phục hồi vận động bằng biofeedback...
Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình.
Bác sĩ Trần Văn Khương, Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình cho biết: Mục tiêu Bệnh viện đặt ra là xây dựng, phát triển toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, phấn đấu trở thành bệnh viện chuyên ngành hàng đầu khu vực phía Bắc, đáp ứng tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của người bệnh trên địa bàn tỉnh và các địa phương lân cận... Để hiện thực hóa mục tiêu này, trong năm 2025, Bệnh viện tập trung nâng cao chất lượng khám, điều trị, triển khai bệnh án điện tử, tiến tới loại bỏ dần bệnh án giấy nhằm tạo thuận lợi cho người bệnh. Giai đoạn 2026 - 2029, Bệnh viện định hướng đầu tư thêm các thiết bị hiện đại chuyên ngành như hệ thống robot tập luyện cho người liệt, hệ thống lượng giá chức năng, máy tập nhận thức, máy niệu động học..., đồng thời đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính trong khám chữa bệnh. Bên cạnh đó, Bệnh viện sẽ tiếp tục đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, mở rộng hợp tác, tìm kiếm các dự án, chương trình quốc tế phù hợp để triển khai tại Thái Bình.
Với bề dày truyền thống, sự đổi mới trong tư duy quản lý và phát triển, Bệnh viện Phục hồi chức năng Thái Bình không chỉ là nơi tiếp thêm niềm hy vọng cho người bệnh mà còn khẳng định vai trò quan trọng trong hệ thống y tế tỉnh nhà, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
- Chuẩn bị tốt các điều kiện để khởi công Dự án cao tốc CT.08; Khu công nghiệp Hưng Phú; Lễ động thổ dự án Nhà máy sản xuất ô tô GEL-O&J
- Phấn đấu khởi công dự án tuyến đường CT.08 vào ngày 12/5/2025
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước