Chạy thận nhân tạo tuyến huyện: Giảm gánh nặng cho người bệnh
Nhân viên y tế Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải vận hành máy chạy thận nhân tạo.
Bị suy thận mạn, ông Bùi Quang Phán (Tiền Hải) phải chạy thận nhân tạo gần 10 năm nay. Nếu như nhiều năm trước, có lúc ông phải lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để chạy thận nhân tạo thì những năm gần đây ông không còn phải đi xa mà có thể chạy thận ngay tại Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải. Ông Phán chia sẻ: Trước đây, mỗi khi đến lịch chạy thận nhân tạo, tôi phải dậy sớm, đi hàng chục ki-lô-mét lên thành phố rất vất vả; vào ngày mưa, bão thì ngại vô cùng. Giờ đây, khi được chạy thận gần nhà tôi rất mừng. Nhà tôi cách bệnh viện có hơn 1km rất thuận tiện. Ở đây, cơ sở vật chất khang trang, cán bộ, nhân viên y tế nhiệt tình, chu đáo nên tôi rất yên tâm.
Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải là một trong những bệnh viện tuyến huyện sớm triển khai chạy thận nhân tạo trên địa bàn tỉnh. Hiện Bệnh viện đang tiến hành chạy thận nhân tạo cho hơn 40 bệnh nhân suy thận mạn giai đoạn cuối. Bác sĩ Lê Sinh, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải cho biết: Chạy thận nhân tạo giúp bệnh nhân suy thận mạn sống tốt hơn, ổn định về mặt sức khỏe, hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Khi Bệnh viện triển khai kỹ thuật này đã giảm được rất nhiều chi phí cho người bệnh. Sau khoảng 4 giờ lọc máu, bệnh nhân có thể về nhà, quãng đường di chuyển ngắn, giúp người bệnh tiết kiệm thời gian đi lại, bảo đảm sức khỏe. Việc chạy thận nhân tạo, lọc máu chu kỳ tại Bệnh viện được triển khai hiệu quả; bệnh nhân tuân thủ tốt phác đồ điều trị. Dự kiến trong năm 2026 Bệnh viện sẽ phát triển thêm 5 máy chạy thận nhân tạo, đào tạo thêm bác sĩ, kỹ thuật viên để phục vụ người bệnh tốt hơn.
Khi không tìm được nguồn thận hiến tặng, không có chi phí thay thận, người bị suy thận mạn sẽ phải chạy thận nhân tạo đến hết cuộc đời. Cứ 3 lần/ tuần, người bệnh phải đến cơ sở y tế để chạy thận nhân tạo. Với người bị suy thận, sức khỏe yếu, không thể lao động, lại phải di chuyển xa để chạy thận khiến họ thêm mệt mỏi, nhất là khi điều kiện kinh tế khó khăn. Tuy nhiên, nếu việc chạy thận bị gián đoạn sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe người bệnh, thậm chí là nguy hiểm với nhiều biến chứng có thể dẫn đến tử vong như tăng huyết áp, phù phổi cấp, suy tim, đột quỵ... do thận đã suy, không thể lọc, đào thải độc tố ra ngoài cơ thể.
Xác định chạy thận nhân tạo có ý nghĩa nhân văn, cùng với Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa Tiền Hải, Bệnh vện Đa khoa Nam Tiền Hải..., một số bệnh viện tuyến huyện như Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà, Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân, Bệnh viện Đa khoa Thái Thụy... cũng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện dịch vụ kỹ thuật này, giúp người bệnh được thụ hưởng ngay từ cơ sở. Ông Nguyễn Văn Hiệp, Trưởng phòng Tổ chức hành chính, Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà chia sẻ: Trong những năm gần đây, bệnh lý thận tiết niệu đang có chiều hướng gia tăng, nhất là người bệnh chạy thận nhân tạo chu kỳ. Qua thống kê của Bệnh viện, số người bệnh bị suy thận mạn phải chuyển tuyến để chạy thận nhân tạo hàng năm tăng, cụ thể năm 2022 là 214 ca, năm 2023 là 220 ca và năm 2024 là 263 ca. Trước nhu cầu cấp thiết về khám chữa bệnh cho nhân dân, Bệnh viện đã thành lập đơn nguyên thận nhân tạo thuộc Khoa Cấp cứu - Hồi sức tích cực - Chống độc. Hiện Bệnh viện đang hoàn thiện bước cuối cùng, dự kiến 11 máy chạy thận nhân tạo có thể hoạt động vào tháng 4 hoặc tháng 5.
Số lượng bệnh nhân cần chạy thận nhân tạo ngày càng tăng. Do đó, để đáp ứng nhu cầu chăm sóc, điều trị cho người không may bị suy thận giai đoạn cuối, ngành y tế Thái Bình đặt ra mục tiêu, phấn đấu các huyện trong tỉnh đều có đơn nguyên chạy thận nhân tạo. Những đơn vị đã triển khai chạy thận hiệu quả cũng có kế hoạch tăng số lượng máy, nhằm phục vụ tốt hơn, giảm tình trạng chuyển tuyến, tiết kiệm chi phí cho người bệnh và góp phần bảo đảm an sinh xã hội.
Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa Nam Tiền Hải.
Hoàng Lanh
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Phấn đấu khởi công dự án tuyến đường CT.08 vào ngày 12/5/2025
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số báo cáo, tờ trình
- Tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
- Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định công tác cán bộ tại Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
- Khai mạc tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ Đinh Tiên Hoàng
- Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh: Kiểm tra công tác chuẩn bị khai mạc Tuần du lịch tỉnh Thái Bình và khai trương phố đi bộ thành phố Thái Bình
- Thái Bình lựa chọn được nhà thầu xây dựng cao tốc Nam Định - Thái Bình với vốn đầu tư 19.784 tỷ đồng
- Diễn văn của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước
- Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng và Nhà nước, đại biểu đến dự Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
- Tri ân sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình có công trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc