Thứ 7, 10/05/2025, 13:25[GMT+7]

Tiền Hải:Tập trung phòng, trừ sâu bệnh bảo vệ lúa xuân

Thứ 7, 10/05/2025 | 09:01:19
346 lượt xem
Trước tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, thuận lợi cho các đối tượng sâu bệnh phát sinh, phát triển, huyện Tiền Hải đang chỉ đạo người dân tập trung thực hiện các biện pháp chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh có nguy cơ gây hại cho lúa xuân.

Phun trừ sâu bệnh cho lúa xuân bằng thiết bị bay không người lái tại xã Nam Hải (Tiền Hải).

Đến nay, 9.700ha lúa xuân của huyện Tiền Hải đang ở giai đoạn làm đòng, trỗ bông. Tuy nhiên, trên đồng ruộng hiện nay các đối tượng sâu bệnh có nguy cơ gây hại nặng như: sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh khô vằn,... Theo dự báo của ngành chuyên môn huyện, sâu cuốn lá nhỏ lứa gối đang nở, sâu non tuổi 1 và 2 nở rộ nhất từ ngày 8 - 12/5, dự kiến mật độ trung bình từ 30 - 70 con/ m2, nơi cao từ 100 - 150 con/m2, cục bộ từ 200 - 300 con/m2; rầy các loại mật độ trung bình từ 100 - 300 con/ m2, nơi cao từ 500 - 1.000 con/m2, cục bộ ổ từ 3.000 - 4.000 con/m2; bệnh đạo ôn cổ bông có nguy cơ gây hại nặng trên các giống BC15, TBR225, nếp, lúa Nhật, Đài thơm 8 khi lúa trỗ bông gặp mưa. Ngoài ra trên đồng ruộng các đối tượng khác xuất hiện như: bệnh khô vằn, bệnh bạc lá, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đen lép hạt,... gây hại cục bộ từ nay đến cuối vụ. Nếu các địa phương không tổ chức phòng, trừ kịp thời sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến bộ lá công năng, lá đòng làm giảm năng suất lúa xuân. 

Ông Bùi Đức Nhuận, Giám đốc HTX SXKD DVNN xã Tây Lương cho biết: Vụ xuân này, toàn xã gieo cấy 325ha lúa. Đợt phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 30/4 - 3/5 vừa qua, xã đã phát động phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại được trên 95% diện tích. Tuy nhiên, qua kiểm tra, đánh giá hiệu quả sau phòng, trừ trên đồng ruộng cho thấy các đối tượng sâu bệnh vẫn đang phát sinh gây hại như: sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, khô vằn, bạc lá... Thực hiện kế hoạch của UBND huyện, HTX đang tuyên truyền để người dân cập nhật tình hình và thực hiện phun trừ sâu bệnh từ ngày 9 - 12/5. Địa phương sẽ tập trung vào phun trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bệnh đạo ôn cổ bông cho trên 50% diện tích lúa xuân, ưu tiên phun trừ trên các diện tích lúa chưa đạt hiệu quả cao trong đợt phòng, trừ ngày 30/4. HTX cũng tăng cường cung ứng vật tư, thuốc bảo vệ thực vật và khuyến cáo người dân tránh mua thuốc trừ sâu giả, thuốc kém chất lượng, thuốc ngoài danh mục, bảo đảm phòng, trừ sâu bệnh hiệu quả. 

Theo ông Phạm Văn Vang, Phó Chủ tịch UBND huyện: Đợt phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 30/4 - 3/5 vừa qua, nhân dân các xã, thị trấn trong huyện đã tập trung phòng, trừ sâu bệnh được cơ bản diện tích lúa xuân. Trong đó, tập trung phòng, trừ các đối tượng sâu cuốn lá, rầy các loại kết hợp với các đối tượng sâu bệnh khác đạt trên 90% diện tích lúa xuân. Tuy nhiên trước tình hình sâu bệnh đang phát sinh gây hại, UBND huyện chỉ đạo UBND, HTX SXKD DVNN các xã, thị trấn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hướng dẫn nông dân phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ lứa gối cho diện tích có mật độ từ 20 con/m2 kết hợp phòng, trừ rầy các loại có mật độ từ 1.000 con/m2 trở lên và bệnh đạo ôn cổ bông đối với các giống nhiễm bệnh như: BC15, TBR225, nếp, lúa Nhật, Đài thơm 8. Thời gian phun trừ từ ngày 9 - 12/5; liều lượng và thuốc sử dụng theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. 

Xác định chiến dịch phun trừ sâu bệnh đợt này có ý nghĩa quan trọng, quyết định đến năng suất, sản lượng vụ xuân 2025, UBND huyện Tiền Hải yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm kế hoạch, công văn chỉ đạo của huyện về công tác phòng, trừ sâu bệnh. Đồng thời phối hợp với các ngành chức năng huyện kiểm tra thị trường thuốc bảo vệ thực vật, kiên quyết không để hàng giả, kém chất lượng, thuốc hết hạn sử dụng, thuốc cấm lưu hành trên thị trường, ngăn chặn việc lợi dụng để nâng giá vật tư nông nghiệp ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân. UBND huyện chỉ đạo các phòng chuyên môn phân công cán bộ xuống cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn địa phương, bà con nông dân các biện pháp kỹ thuật phòng, trừ sâu bệnh kịp thời và đạt hiệu quả. Xí nghiệp Khai thác công trình thủy lợi huyện điều tiết nước hợp lý phục vụ chiến dịch phòng, trừ sâu bệnh. Trung tâm Văn hóa, Thông tin huyện phối hợp với ngành nông nghiệp xây dựng chương trình, thời lượng tuyên truyền cho đợt phòng, trừ sâu bệnh từ ngày 9 - 12/5; chỉ đạo hệ thống truyền thanh của các xã, thị trấn tăng thời lượng, tập trung tuyên truyền các biện pháp phòng, trừ sâu cuốn lá nhỏ và sâu bệnh khác bảo vệ sản xuất. 

Nông dân xã Tây Lương phun trừ sâu bệnh cho lúa xuân. 

Trần Tuấn



Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày