Đừng để mùa Hè trở thành nỗi lo: Phòng ngừa tai nạn thương tích cho trẻ
Mùa Hè – khoảng thời gian được mong đợi nhất trong năm đối với trẻ em – lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn thương tích nếu thiếu sự giám sát và chuẩn bị từ người lớn. Từ đuối nước, ngã khi leo trèo, bỏng do bất cẩn, đến các chấn thương khi vui chơi ngoài trời… tất cả đều có thể xảy ra chỉ trong chớp mắt.
Theo thống kê từ Bộ Y tế, mỗi năm ở Việt Nam có khoảng 370.000 trẻ em bị tai nạn thương tích, trong đó đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Riêng trong dịp Hè, số ca tai nạn tăng cao do trẻ được nghỉ học, dành nhiều thời gian ở nhà hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, nhưng không phải lúc nào cũng có người lớn bên cạnh.
Những nguy cơ không thể xem nhẹ
Đuối nước vẫn là mối đe dọa lớn nhất, đặc biệt ở các khu vực có ao hồ, sông suối, hoặc khi trẻ tự ý đi bơi không có người lớn giám sát. Ngoài ra, trẻ nhỏ còn dễ gặp tai nạn do chơi đùa gần khu vực bếp, ổ điện, leo trèo cây cao hoặc sử dụng xe đạp, xe trượt mà không có đồ bảo hộ.
Bên cạnh đó, việc phụ huynh chủ quan khi để con ở nhà một mình, hoặc không kiểm tra kỹ môi trường sống, cũng có thể dẫn đến những tai nạn đáng tiếc.
Làm gì để mùa hè của trẻ an toàn?
Trước hết, cha mẹ cần chủ động trang bị kỹ năng sống và kiến thức phòng tránh tai nạn cho trẻ. Hướng dẫn trẻ nhận biết những tình huống nguy hiểm như dòng nước sâu, vật sắc nhọn, điện giật, ngã từ độ cao… là việc làm thiết yếu.
Đối với trẻ nhỏ, sự giám sát trực tiếp là bắt buộc. Hãy đảm bảo trẻ luôn có người lớn bên cạnh khi vui chơi ngoài trời hoặc khi tham gia bơi lội. Đối với trẻ lớn hơn, cần dạy con kỹ năng thoát hiểm, xử lý tình huống và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc không mạo hiểm.
Việc tạo ra môi trường sống an toàn – như che chắn ổ điện, cất gọn vật sắc nhọn, khóa kỹ cửa ao hồ, bể nước – cũng là một biện pháp căn bản nhưng hiệu quả.
Trách nhiệm không chỉ của gia đình
Ngoài gia đình, nhà trường và chính quyền địa phương cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, tổ chức các lớp học bơi, kỹ năng sống, sơ cấp cứu… Đồng thời, cần kiểm tra, giám sát các khu vui chơi công cộng, đảm bảo tiêu chuẩn an toàn trước khi đưa vào sử dụng.
Tai nạn thương tích hoàn toàn có thể phòng ngừa nếu người lớn chủ động hành động và đồng hành cùng trẻ. Mùa hè là để vui chơi, khám phá – nhưng chỉ thực sự trọn vẹn khi an toàn được đặt lên hàng đầu.
![]() Mỗi ngày trên khắp thế giới cuộc sống của hơn 2.000 gia đình phải rơi lệ vì sự ra đi của một đứa trẻ do một thương tích không chủ ý hay còn gọi là ‘tai nạn’ mà có thể đã ngăn ngừa được. Sự đau khổ mà các gia đình này phải chịu – những người mẹ, người cha, người anh, người chị, hay ông bà và bạn bè – là vô hạn và thường lan tỏa ra khắp cộng đồng. Thảm kịch như vậy có thể làm thay đổi nhiều cuộc đời một cách không thể khác được. Một khi trẻ em lên 5 tuổi, các thương tích không chủ ý là mối đe dọa lớn nhất tới sự sống còn của các em. Các thương tích không chủ ý cũng là một nguyên nhân chủ yếu của các trường hợp tàn tật, mà có thể có ảnh hưởng kéo dài một cách toàn diện tới cuộc đời non trẻ của các em: những mối quan hệ, việc học tập và vui chơi. Trong số đó, những trẻ em phải sống trong nghèo đói, gánh nặng của thương tích là cao nhất, vì những em này ít có khả năng hưởng lợi từ các biện pháp phòng ngừa mà các em khác có thể đã nhận được. Các thương tích ở trẻ em đã và đang bị lãng quên trong rất nhiều năm qua, và còn thiếu nhiều trong các sáng kiến hiện thời về sự sống còn của trẻ trong chương trình nghị sự toàn cầu. Trước thực trạng đáng lo ngại trên, Tổ chức Y tế Thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc và nhiều đối tác khác đã quyết định phải đưa vấn đề thương tích trẻ em thành một ưu tiên cho y tế công cộng toàn cầu và phát triển các cộng đồng. Kiến thức và kinh nghiệm của gần hai trăm chuyên gia từ tất cả các lục địa và các ngành nghề khác nhau là vô giá trong việc đặt nền móng cho báo cáo trong thực tế cần sự chú ý ở rất nhiều quốc gia. Theo Tổ chức Y tế thế giới |
Theo: vtv.vn
Tin cùng chuyên mục
- Anh triển khai vắc xin mới điều trị 15 loại ung thư 02.05.2025 | 20:53 PM
- Bảo đảm an toàn thực phẩm tại bếp ăn các cơ sở khám chữa bệnh 18.09.2024 | 16:23 PM
- Nỗi lo an toàn vệ sinh thực phẩm mùa hè 31.05.2024 | 17:07 PM
- Đông Hưng: Thi tìm hiểu kiến thức về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học năm 2023 28.10.2023 | 18:42 PM
- Chủ động rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời các bệnh truyền nhiễm không để dịch chồng dịch 16.03.2023 | 19:31 PM
- Tình hình dịch Covid-19 tuần qua 05.03.2023 | 20:43 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 11/2 11.02.2023 | 22:46 PM
- Truyền thông nha học đường "Chăm sóc sức khỏe răng, miệng" cho học sinh 31.10.2022 | 16:03 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/7 21.07.2022 | 18:41 PM
- Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 21/5 21.05.2022 | 21:46 PM
Xem tin theo ngày
-
Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW
- Xác định vai trò then chốt của khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trước yêu cầu phát triển đất nước
- Quyết liệt triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
- Kiểm tra công tác chuẩn bị phương án bố trí nơi đặt trụ sở đơn vị hành chính cấp xã mới sau sắp xếp tại thành phố Thái Bình
- Đẩy mạnh ứng dụng, nhân rộng các giải pháp sáng tạo kỹ thuật trong sản xuất, đời sống xã hội
- Đối thoại với các doanh nghiệp tại khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn thành phố
- Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh
- Thủ tướng Chính phủ làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bình
- Khởi công dự án tuyến đường cao tốc CT.08, đoạn qua tỉnh Nam Định - Thái Bình và dự án khu công nghiệp Hưng Phú
- Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Động lực mới cho phát triển kinh tế