Thứ 7, 07/06/2025, 00:25[GMT+7]

Nắng nóng làm tăng mối lo ngại với sức khỏe

Thứ 6, 06/06/2025 | 08:42:52
625 lượt xem
Dù mới đầu hè, nhưng những ngày gần đây, thời tiết miền Bắc nắng nóng, có ngày nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40OC, ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, trẻ em, người có sức đề kháng kém, bệnh lý tim mạch, đột quỵ. Tại Bệnh viện Đa khoa thành phố, đã có một số bệnh nhân nhập viện vì say nắng, đột quỵ, tiêu chảy.

Bệnh nhân bị trụy mạch, hạ canxi, huyết áp, chân tay co quắp điều trị tại Bệnh viện Đa khoa thành phố do làm việc dưới nắng nóng.

Bệnh nhân Phạm Tiến Biết, xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thành phố trong tình trạng trụy mạch, hạ canxi, huyết áp, chân tay co quắp. Sau hơn 1 ngày được các bác sĩ chăm sóc, điều trị cho thở oxy, bù điện giải... bệnh nhân đã tỉnh táo, hết co rút tay chân, chóng mặt, hoảng sợ. Bệnh nhân Phạm Tiến Biết chia sẻ: Tôi đang xây trên tầng 2 thì thấy cơ thể ra nhiều mồ hôi, chuột rút. Ngay sau đó, tôi ngất lịm, được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu. Làm nghề thợ xây hơn 20 năm, tôi rất ít bị bệnh và chưa bao giờ rơi vào tình trạng này. Thời tiết mấy ngày gần đây nắng, oi nóng khiến tôi cảm thấy khó chịu, mệt mỏi và rất sợ khi phải ra ngoài.

Tại Khoa Nội tiết - Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa thành phố, những ngày nắng nóng, số lượng bệnh nhân tiếp nhận cũng cao hơn ngày thường. Bác sĩ Lê Thị Tuyết, Trưởng khoa Nội tiết - Tim mạch cho biết: Từ đầu tháng 5 đến nay, số lượng bệnh nhân nhập viện điều trị tại Khoa tăng cao, nhất là những ngày nắng nóng. Cụ thể, nếu như từ tháng 1 - 4, số lượng bệnh nhân điều trị tại Khoa chỉ hơn 40 bệnh nhân/ngày thì từ đầu tháng 5 đến nay, trung bình Khoa điều trị cho khoảng 50 - 70 bệnh nhân/ngày. Các bệnh nhân nhập viện điều trị chủ yếu là mắc các bệnh liên quan đến tim mạch, đau đầu, huyết áp, chóng mặt... Một trong những nguyên nhân bệnh nhân phải nhập viện có liên quan đến nắng nóng. Bởi nắng nóng, nhiệt độ cơ thể tăng sẽ làm nhịp tim tăng nhanh kéo theo huyết áp tăng. Biểu hiện các vấn đề sức khỏe thường gặp mùa nắng nóng tùy thuộc vào thời gian tiếp xúc với nắng nóng và mức độ tăng nhiệt của cơ thể. Ở mức độ nhẹ, người bệnh mệt mỏi, khát nước, hoa mắt, chóng mặt, nhịp tim tăng, chuột rút; mức độ nặng là đau đầu dữ dội, buồn nôn, liệt nửa người, co giật, ngất xỉu, trụy mạch, thậm chí có thể tử vong.

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe người cao tuổi, người có bệnh lý nền về tim mạch, huyết áp, nắng nóng còn là nguyên nhân khiến nhiều trẻ nhỏ phải nhập viện điều trị. Bệnh nhi Nguyễn Hoàng Bách, phường Hoàng Diệu (thành phố Thái Bình) được gia đình đưa đến khám tại Bệnh viện Đa khoa thành phố và được chẩn đoán mắc viêm phổi, tiêu chảy. Chị Vũ Thị Linh, mẹ bệnh nhi cho biết: Những ngày nắng nóng, con có biểu hiện sốt, đi ngoài nhiều lần, mệt mỏi, ăn uống kém. Gia đình đã cho con đi khám và được chỉ định nhập viện. Qua 3 ngày điều trị, đến nay con đã cắt sốt, tình trạng đi ngoài giảm, ăn ngủ được. Gia đình cũng đã vơi bớt nỗi lo.

Khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa thành phố đang thực hiện điều trị cho 30 bệnh nhi với các mặt bệnh chủ yếu như: Viêm phổi, viêm phế quản, tiêu chảy, mắc Covid-19, vi rút hợp bào hô hấp RSV... Dù mới vào hè nhưng số lượng bệnh nhân có tăng nhẹ so với thời điểm trước. Bác sĩ Hoàng Thị Hà, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Đa khoa thành phố cho biết: Cao điểm có ngày Khoa điều trị cho 40 bệnh nhân. Bệnh nhi nhập viện chủ yếu do bị sốt, tiêu chảy, ăn kém, khó thở... Với thời tiết như hiện nay trẻ rất dễ ốm. Do đó, các bậc phụ huynh cần chú ý không để con bị sốc nhiệt, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh tay thường xuyên cho trẻ, hạn chế cho trẻ đến nơi đông người nếu không cần thiết, tiêm, uống đầy đủ các loại vắc-xin theo khuyến cáo của ngành y tế như: cúm, uống vắc-xin ngừa rotavirus...

Để dự phòng bệnh mùa nắng nóng, tránh say nắng, ngành y tế khuyến cáo người dân nên hạn chế ra ngoài trong những ngày nắng nóng; người đang ở phòng điều hòa nhiệt độ thấp không đi ra ngoài nắng đột ngột; mặc quần áo sáng màu, thoáng mát, thấm mồ hôi; tăng cường bổ sung các loại rau xanh, hoa quả; uống đủ nước; rèn luyện thân thể nâng cao sức đề kháng. Đối với những người phải làm việc trong điều kiện thời tiết nắng nóng, cần bố trí thời gian làm việc vào những giờ mát, hạn chế làm việc khi nhiệt độ cao; giảm thiểu tối đa diện tích cơ thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng, đặc biệt là vùng vai gáy. Đồng thời, cần áp dụng các biện pháp làm mát như lắp mái che, sử dụng tấm phản chiếu nhiệt, hệ thống phun nước hoặc phun sương để giảm nhiệt độ môi trường làm việc.

Hoàng Lanh

Tin cùng chuyên mục

Xem tin theo ngày